Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng giáo viên nữ mặc áo dài đến lớp

Thứ tư, 19:55 11/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Cứ vào sáng thứ Hai đầu tuần, cả không gian sân trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) lại rợp bóng áo dài truyền thống của cô và trò tới lớp.


Cô và trò trường THPT Lê Hồng Phong trong trang phục truyền thống thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: ML

Cô và trò trường THPT Lê Hồng Phong trong trang phục truyền thống thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: ML

Nhớ lại những ngày đầu quyết định đưa áo dài vào làm trang phục tới lớp, cô giáo Nguyễn Thị Lệ - hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Việc chọn và vận động học sinh, cô giáo trong trường mặc áo dài tới lớp được BGH tuyên truyền và triển khai từ cách đây gần 1 năm. Thời kỳ đầu, ai cũng lo chủ trương này khó thực hiện được song không ngờ, các con rất hào hứng, phấn khởi khi mặc trang phục truyền thống này tới lớp. Dường như ý thức việc “hành vi xứng y phục” nên tâm tính của các em cũng thay đổi hẳn, nghiêm túc hơn, hành xử đẹp hơn”.


Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong rất hào hứng được chọn áo dài làm đồng phục. Ảnh: ML

Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong rất hào hứng được chọn áo dài làm đồng phục. Ảnh: ML

Chia sẻ về việc nhà trường đề nghị học sinh mặc áo dài tới lớp vào mỗi ngày thứ 2 hàng tuần, chị Vũ Minh Anh, 45 tuổi,một phụ huynh vui vẻ nói: "Chúng tôi rất ủng hộ phong trào mặc áo dài tới lớp của nhà trường. Áo dài là trang phục truyền thống đẹp, duyên dáng, đằm thắm, thướt tha của phụ nữ Việt Nam.

Việc học sinh nữ, giáo viên nữ mặc áo dài đến trường để học tập và thực hiện công tác giáo dục không chỉ đẹp, còn thể hiện tính mô phạm và nghiêm túc trong môi trường giáo dục, sẽ hạn chế tối đa được những hành động chưa đẹp mắt trong nhà trường.

Tuy nhiên, do còn nhiều các môn học khác như: môn thể thao, các hoạt động ngoài trời nên để phù hợp, việc mặc áo dài trong Trường THPT Lê Hồng Phong mới chỉ thực hiện được vào sáng thứ 2 hàng tuần và trường đã bố trí hẳn một phòng thay đồ cho nữ giáo viên sau khi hết giờ giảng dạy”.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong ngày chào cờ thứ 2 đầu tuần tại ngôi trường THPT Lê Hồng Phong:


TS Nguyễn Thị Lệ -hiệu trưởng nhà trường (áo dài xanh) tặng cờ thi đua cho các lớp xuất sắc. Ảnh: ML

TS Nguyễn Thị Lệ -hiệu trưởng nhà trường (áo dài xanh) tặng cờ thi đua cho các lớp xuất sắc. Ảnh: ML

Trường THPT Lê Hồng Phong hiện là ngôi trường đầu tiên và duy nhất ở Hải Phòng nữ sinh và cô giáo mặc áo dài đến lớp.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Top