Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghề “hot” mùa hè: Phí học hè cả trăm triệu đồng/khóa

Thứ năm, 07:54 24/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, khi các em học sinh bước vào kì nghỉ hè cũng là lúc các khóa học năng khiếu, khóa học kỹ năng sống hay các câu lạc bộ hè... mọc lên như “nấm sau mưa”. Đây cũng là một trong những công việc “không lo vắng khách” trong mùa hè.


Công việc dạy múa đem đến cho cô giáo Nguyệt Ánh mức thu nhập từ 10 – 15 triệu/tháng.     Ảnh: K.O

Công việc dạy múa đem đến cho cô giáo Nguyệt Ánh mức thu nhập từ 10 – 15 triệu/tháng. Ảnh: K.O

Phí học hè lên tới hàng trăm triệu đồng/khóa

Cô con gái chưa bước vào kì nghỉ hè chính thức, nhưng chị Mai Lan Hương (Hà Đông, Hà Nội) đã sốt sắng tìm hiểu các khóa học hè cho con. Con gái chị năm nay học lớp 5 nhưng rất nhút nhát, đi học về chỉ chơi một mình hoặc làm bạn với máy tính, điện thoại, ít giao tiếp.

Vì thế, chị quyết tâm cải thiện điểm yếu đó của con bằng việc cho con tham gia khóa thực hành kỹ năng sinh tồn, trải nghiệm thực tế để được rèn luyện tính độc lập, tự tin trong cuộc sống. Qua tham khảo mấy người bạn, chị Hương đăng ký cho con tham gia khóa học quân đội với chuyến dã ngoại 10 ngày tại Trường Quân sự Quân đoàn 1 – thị xã Tam Điệp, TP Ninh Bình.

“Trung tâm có quảng cáo tham gia khóa học các con sẽ được trải nghiệm thực tế trong môi trường kỷ cương quân đội. Các con cũng sẽ được tham gia các buổi học kỹ năng sống như thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, gặp kẻ xấu, được rèn luyện nâng cao sức khỏe... Tôi hy vọng, tham gia khóa học này con tôi sẽ được rèn luyện, thực hành các kỹ năng sống cơ bản, rèn tác phong tự lập, tính kỉ luật, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, ứng xử cũng như biết yêu thương gia đình” chị Hương cho hay.

Trường phổ thông quốc tế Newton mở lớp học hè “Mùa hè vui - khỏe - bổ ích” cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 8. Thời gian khóa học 7 tuần, bắt đầu từ ngày 1/6 đến 20/7. Tại lớp học này, trẻ sẽ được học các kỹ năng sống; tiếng Anh; phát triển tư duy Toán, tiếng Việt và các môn thể thao như: Bơi lội; khiêu vũ; bóng rổ… Chi phí khóa học là 6.975.000 đồng.

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên Hà Nội (HanoiADC) cũng đang chiêu sinh khóa học Học kì quân đội cho các bạn thanh thiếu nhi từ 10 – 18 tuổi. Mỗi kì học sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tại Trường Quân sự Quân đoàn 1 – thị xã Tam Điệp, TP Ninh Bình. Đây là khóa học thông qua trải nghiệm, đưa học sinh vào rèn luyện, học tập và ăn ngủ trong môi trường kỷ cương quân đội, giúp trẻ thêm tự tin, mạnh dạn. Học phí cho khóa học này là 5.990.000 đồng/học viên.

Ngoài ra, có một số phụ huynh còn đăng ký cho con tham gia khóa du học hè của các trường quốc tế trong nước. Tham gia khóa học, trẻ sẽ được trải nghiệm văn hóa ở các nước như: Australia, Mỹ, Anh, Singapore,… Tuy nhiên , các khóa học này có mức chi phí khá cao, dao động từ 50 - 80 triệu đồng/khóa, thậm chí hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào địa điểm mà gia đình lựa chọn. Do vậy, đây được coi là khóa học chỉ dành cho con nhà giàu.

“Mùa thu hoạch” của các trung tâm

Nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các khóa học ngắn ngày với mức chi phí thấp. Tại các trung tâm văn hóa quận huyện, cha mẹ có thể lựa chọn cho con theo học các lớp múa, khiêu vũ, bóng rổ, bóng đá, bơi lội,... với mức học phí dao động từ 50.000 – 100.000 đồng/buổi học.

Theo bạn Nguyệt Ánh (giáo viên dạy múa tại các trung tâm văn hóa) cho biết: “Vào các dịp hè, số lượng các bạn học viên tham gia vào khóa học thường đông gấp 2, gấp 3 lần so với các mùa khác trong năm. Đơn cử, bình thường lớp mình dạy chỉ có khoảng 5-7 bạn học viên, nhưng mùa hè đến thì con số này tăng lên thành 20-30 học viên”.

Với mỗi buổi dạy múa, Nguyệt Ánh nhận được mức thù lao từ 350.000 – 500.000 đồng/buổi. Nếu chăm chỉ đi dạy, mỗi tháng cô cũng có từ 10 – 15 triệu/đồng từ công việc dạy múa, những tháng cao điểm có thể lên tới 25-30 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nguyệt Ánh cũng cho hay, mùa hè đến số lượng học sinh tăng gấp 2, gấp 3, thu nhập của cô giáo cũng tăng lên gấp 2 nhưng sự vất vả, khó khăn thì tăng lên gấp 4, gấp 5 lần. “Dạy trẻ con về hình thể rất khó bởi bọn nhỏ tập nhanh nhưng cũng rất dễ mất tập trung, rất dễ quên. Chưa kể trong lúc tập các con nô đùa, chạy nhảy, rồi làm động tác kĩ thuật khó rất dễ ảnh hưởng tới xương nếu các cô không sát sao hay dạy không đúng kĩ thuật” Nguyệt Ánh cho hay.

Mỗi khi hè đến, các khu vui chơi kết hợp trải nghiệm thực tế cũng được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn cho con tham gia. Với việc kết hợp giáo dục về thiên nhiên cùng các hoạt động vui chơi, giải trí, nông trại giáo dục Erahouse (KM2 đường Đê Vàng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) luôn tấp nập khách ra vào.

Tại trang trại Erahouse bé sẽ được trải nghiệm các hoạt động như học cách chăm sóc vật nuôi, chăm sóc cây trồng; học các lớp kĩ năng sống như kĩ năng PCCC, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, học cách dự báo thời tiết hay được tham gia một số trò chơi vận động như cưỡi ngựa, bắt cá, leo núi, trượt cỏ, nấu ăn,... Từ đó, nuôi dưỡng tình yêu của trẻ với cây cỏ, thiên nhiên và môi trường. Do vậy, đây cũng là một trong những địa chỉ được nhiều các bậc phụ huynh lựa chọn cho con tham gia trải nghiệm mỗi khi hè về.

Theo chị Đặng Lưu Hoa – người sáng lập Trang tTrại giáo dục Erahouse cho hay: “Thời gian đầu, ý tưởng của tôi là xây dựng mô hình rau hữu cơ nhưng thời điểm ấy, khái niệm rau hữu cơ ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Trong khi đó, tôi sau thấy kiến thức thực tế từ thiên nhiên của các bạn trẻ ở Việt Nam còn khá kém nên quyết định mở trang trại giúp trẻ có thêm những trải nghiệm về thiên nhiên. Thời gian đầu, trang trại của tôi chỉ có một vài nhóm nhỏ đến học về cách trồng trọt, chăn nuôi nhưng sau đấy tiếng lành đồn xa, các bậc phụ huynh, các trường học, các trung tâm giáo dục đến nông trại Erahouse rất nhiều. Nhu cầu về trang trại giáo dục là khá lớn, mặc dù ở Hà Nội có khoảng 10 trang trại giống như Erahouse nhưng cũng không đáp ứng hết được nhu cầu. Có ngày cao điểm, chúng tôi đón gần nghìn học sinh đến tham quan, trải nghiệm nhưng cũng có những tháng lưa thưa vài khách do kế hoạch đi tham quan của các trường không trải đều mà chỉ tập trung vào mộts số tháng nhất định”.

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 8 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top