Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Nên tổ chức đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình

Chủ nhật, 07:10 15/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/11 đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm nghề giáo truyền thống của Việt Nam. Năm nay kỷ niệm tròn 38 năm dù tại nhiều nơi sẽ diễn ra đơn giản, tiết kiệm… Song, nhiều nhà giáo cho rằng, dù tổ chức như thế nào vẫn nêu bật được truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Nên tổ chức đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình - Ảnh 1.

Hình ảnh cảm động của giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) chia sẻ, động viên với phụ huynh và học sinh khiếm thị trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Q.Anh


Tổ chức đơn giản, tiết kiệm tránh phô trương

Khác với mọi năm, dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay không khí tại nhiều nơi có phần trầm lắng bởi năm học 2020 - 2021 dù mới diễn ra chỉ vỏn vẹn hơn 2 tháng song tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh đó liên tiếp là các cơn bão "đổ bộ" vào các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề đối với ngành Giáo dục nhiều tỉnh, thành. Do đó, tại nhiều nơi đã sớm có chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức ngày kỷ niệm đơn giản, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2020 - 2021. Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo truyền thống hàng năm, các trường học tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Đặc biệt, trong những ngày qua, cả nước đang cùng hướng về miền Trung, chia sẻ những đau thương, mất mát của nhân dân, giáo viên, học sinh các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị các đơn vị, trường học chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường trong trường hợp năm tròn (10 năm, 20 năm, 30 năm…) và được cơ quan quản lý cấp trên cho phép. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập trường được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Nội dung tổ chức ngắn gọn, không tổ chức kéo dài thành nhiều buổi, tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân các nhà giáo.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch tại đơn vị, trường học. Các hoạt động giao lưu, gặp mặt và hoạt động chào mừng khác (nếu có dự kiến) được tổ chức vào thời điểm thích hợp, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tài chính, thu, chi, xã hội hóa. Tuyệt đối không để xảy ra việc lạm thu, vi phạm quy định về công tác tài chính trong quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng.

Đơn giản vẫn giữ được nét đẹp truyền thống

Trước việc năm nay không phải năm chẵn, nên nhiều trường học sẽ tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ở phạm vi nhỏ, là người nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, năm nay sẽ có nhiều nơi tổ chức đơn giản, ít các hoạt động… Tuy nhiên, theo tôi thấy, những ngày này dù ở phạm vi tổ chức thế nào cũng đều ý nghĩa và nêu bật được truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta, mà người thầy được xã hội ghi nhận, tôn vinh. Thực tế, ngày kỷ niệm này cũng không cần phải tổ chức quy mô lớn làm gì, bởi đây thực sự là ngày hội của nhà giáo, các thế hệ cùng tề tựu, chung vui. Nhất là những cựu giáo chức, họ rất háo hức trở về thăm lại nhà trường vào dịp này.

Cũng từ trải nghiệm của bản thân, GS.TS Phạm Tất Dong cũng cho rằng, dù vào năm chẵn hay lẻ thì ngày Nhà giáo Việt Nam đều được các cấp, ban, ngành, đoàn thể quan tâm và tổ chức các hoạt động. Vui nhất là những giáo viên đã về hưu, họ không quan trọng chuyện quà cáp, mà được gặp lại đồng nghiệp cũ, ôn lại kỷ niệm và cũng để gặp những đồng nghiệp hiện nay đang còn đứng trên bục giảng. Đây cũng là cơ hội để nhà trường tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ, động viên của những nhà giáo kỳ cựu, truyền đạt lại kinh nghiệm "tiếp lửa" cho các giáo viên trẻ yêu nghề, tâm huyết với nghề.

"Thông thường ngày 20/11 diễn ra chủ yếu là trong ngày thường, học sinh vẫn đến trường học tập và giáo viên thực hiện công tác giảng dạy của mình. Dù đảm bảo công tác chuyên môn, song các trường cũng nên tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 20/11, sắp xếp, bố trí thời gian để giáo viên tham dự đầy đủ, tổ chức ngắn gọn, thiết thực, sau đó giáo viên trở lại công việc dạy học bình thường. Đối với phụ huynh, dịp này cũng nên hỏi thăm, động viên giáo viên chứ đừng nặng nề về quà cáp vật chất, mất dần đi ý nghĩa ngày truyền thống. Có thể hướng dẫn các con viết thư, tự làm quà tặng giáo viên để gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã vất vả dạy dỗ con", GS.TS Phạm Tất Dong đưa ra lời khuyên.

Chia sẻ cảm nhận về Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, GS.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: "Vào dịp 20/11 hàng năm, tôi được những sinh viên, bạn bè chúc mừng, tôi rất lấy làm vui và tự hào về nghề giáo. Đây là ngày vui của hàng triệu người Giáo viên, cựu giáo viên trên phạm vi cả nước. Nhưng đây cũng là dịp để nhắc nhở trách nhiệm của ngành Giáo dục, của nhà giáo đối với đất nước, với học sinh. Tôi thấy, vào ngày này đều có sự quan tâm của các cấp, các ngành, phụ huynh và học sinh. Theo tôi, những truyền thống tốt đẹp của cha ông đã được giữ lại và phát huy một cách đầy đủ không chỉ qua ngày kỷ niệm và luôn có ở trong lòng mỗi người dân Việt Nam".

Theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) số 167-HĐBT ngày 28/9/1982 về Ngày Nhà giáo Việt Nam nêu rõ: Việc tổ chức ngày 20/11 hàng năm do Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Giáo dục các cấp chủ trì, có sự phối hợp với các ngành Giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Cũng theo Quyết định, việc tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trương, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh. Điều 4 quy định rõ, trong ngày 20/11, các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và của địa phương.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top