Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành Giáo dục miền Trung nỗ lực vượt khó đưa học sinh trở lại trường sau lũ

Thứ tư, 09:48 16/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sau lũ lụt, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, các em học sinh ở khu vực miền Trung đã nhanh chóng trở lại trường, ổn định việc dạy và học.

Trường học ngổn ngang sau lũ dữ

Năm học 2020-2021 ngành giáo dục ở các tỉnh miền Trung đối mặt với nhiều khó khăn khi bão lũ dồn dập khiến việc học hành bị gián đoạn; trường lớp, cơ sở vật chất hư hỏng nặng nề.

Ngành Giáo dục miền Trung nỗ lực vượt khó đưa học sinh trở lại trường sau lũ - Ảnh 1.

Hình ảnh thầy cô và quân đội khắc phục bùn đất sau lũ, cách đây gần 3 tháng.


Theo thống kê, Quảng Bình có 334 trường với khoảng 3.000 phòng học và phòng chức năng bị ngập trong nước, hàng nghìn trang thiết bị, sách vở, đồ dùng học tập bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu của toàn ngành trong đợt lũ lụt lịch sử kéo dài này ước tính trên 370 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại cơ sở vật chất trường học khoảng 100 tỷ đồng; thiệt hại về sách vở, thiết bị, đồ dùng học tập học sinh... trên 270 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết mưa lũ vừa qua làm thiệt mạng 4 học sinh và 1 cán bộ quản lý. Toàn tỉnh có 200 trường học với gần 310 điểm trường ngập lụt, trong đó nhiều trường ngập sâu và bị cô lập dài ngày. Ước tính thiệt hại đối với ngành giáo dục tỉnh này trong đợt thiên tai vừa qua hơn 100 tỉ đồng.

Ngành Giáo dục miền Trung nỗ lực vượt khó đưa học sinh trở lại trường sau lũ - Ảnh 2.

Bùn đất ngập khu ở bán trú của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)


Ngoài thiệt hại vật chất, mưa bão kéo dài khiến nhiều trường ở Quảng Trị phải cho học sinh nghỉ học, trong đó có trường nghỉ 1 tháng. Vì vậy, các trường đang tổ chức dạy bù để theo kịp chương trình.

Còn ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tác động của 3 cơn bão số 5, 9 và 13, cùng với 2 đợt lũ lụt rất lớn, kéo dài nên gây thiệt hại về cơ sở vật chất khoảng 80 tỉ đồng.

Ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, trường nghỉ ít nhất là 2 tuần, nhiều nhất là 4 tuần. Vì vậy, các trường đang tổ chức dạy bù để kịp chương trình. Việc dạy bù sẽ được chia đều cho cả học kỳ 1 và học kỳ 2. Theo ông Nguyễn Tân, việc dạy bù thời gian qua của các trường ở Thừa Thiên - Huế là không "chạy đua" mà khá linh hoạt để không gây áp lực lên giáo viên và học sinh.

Vậy, tái thiết hoạt động dạy học thế nào khi nhiều trường không còn bàn ghế, học sinh không còn sách vở?

Trường học miền Trung hồi sinh sau lũ

Ngành Giáo dục miền Trung nỗ lực vượt khó đưa học sinh trở lại trường sau lũ - Ảnh 3.

Học sinh được đến trường sau lũ là niềm hạnh phúc của các thầy cô giáo.




Với sự hỗ trợ của lực lượng Quân đội, cùng các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế đã tích cực khắc phục thiệt hại do bão lũ; đồng thời kêu gọi, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ giáo viên và học sinh, không để các em bỏ học sau bão lũ; ổn định công tác dạy và học.

Ngành Giáo dục đã thành lập ban tiếp nhận để sớm chuyển các sự hỗ trợ về những trường, học sinh chịu thiệt hại nặng. Nhờ vậy, hàng trăm ngàn suất quà, sách vở, đồ dùng học tập, lương thực, học bổng đã đến tận tay học sinh các trường vùng lũ, tiếp thêm động lực để các em vượt qua năm học khó khăn này.

Ngành Giáo dục miền Trung nỗ lực vượt khó đưa học sinh trở lại trường sau lũ - Ảnh 4.

Một góc trường Tiểu học Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong mọt buổi lễ chào cờ đầu tuần.


Tại tỉnh Quảng Bình, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, bên cạnh việc chỉ đạo các trường học cố gắng khắc phục lại số SGK bị ướt, ngay sau lũ, ngành GD-ĐT tỉnh đã có thư kêu gọi, tăng cường vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ trang thiết bị cho trường học, SGK cho học sinh vùng lũ. Bên cạnh đó, các đơn vị trường học trong tỉnh không bị thiệt hại nhiều do lũ lụt cũng đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ các đơn vị khác, nhất là SGK, thiết bị dạy học.

Theo đó, thông qua Sở GD-ĐT và các trường học, đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân tham gia quyên góp, hỗ trợ SGK và vở cho học sinh vùng lũ Quảng Bình. Theo nắm bắt của phóng viên, đến nay, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cho các trường học ở Lệ Thủy gần 30.000 bộ SGK, hàng chục nghìn cuốn vở; các trường học ở Minh Hóa được hỗ trợ gần 40.000 quyển sách, vở và 9.000 cái bút. Thông tin từ Sở GD-ĐT cho biết, hiện tại, nhiều trường học đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ SGK, vở, bút cho học sinh cơ bản đủ, nhưng tính chung toàn ngành thì vẫn còn thiếu nên sở vẫn đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ SGK, thiết bị dạy học cho các trường.

"Trong hoạn nạn, ngành GD-ĐT Quảng Bình đã vượt lên khó khăn, cùng với sự quan tâm của các ngành, các cấp, sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần của các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm để sớm ổn định trường lớp, đưa học sinh đến trường ngay sau khi nước lũ rút. Đây là một sự nỗ lực rất lớn, tất cả vì sự nghiệp trồng người, vì học sinh thân yêu", Giám đốc Sở GD-ĐT Đinh Quý Nhân chia sẻ.

Tại tỉnh Quảng Trị, nhằm hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học, cùng với việc khắc phục hậu quả bão lũ, các trường học tổ chức cắt cử giáo viên phối hợp chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể đến từng nhà vận động, tuyên truyền phụ huynh và học sinh để trẻ trở lại trường học.

Cụ thể, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng đã tiếp nhận và phân bổ khoảng 5 tỷ đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, sách vở, chăn màn… đến các trường bị thiệt hại nặng.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong thời gian qua, công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại các trường trên địa bàn được triển khai gấp rút, khẩn trương với sự giúp đỡ của các lực lượng công an, biên phòng, quân đội… không quản ngại khó khăn, gian khổ ngày đêm dầm mình giữa nước lũ, bùn non, đồng hành hỗ trợ dọn dẹp.

Với sự quyết tâm, nỗ lực, tinh thần vượt khó của thầy, trò vùng lũ, cùng với sự chung tay giúp sức của cộng đồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tin tưởng, những trở ngại trước mắt sẽ sớm được khắc phục để việc học tập nhanh chóng trở lại đúng nhịp độ bình thường.

Bên cạnh công tác khắc phục, Sở cũng yêu cầu các trường chú trọng công tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tỷ lệ bỏ học sau thời gian mưa lũ kéo dài. Đồng thời, các trường kịp thời nắm rõ và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão lũ, với quyết tâm "không để bất kỳ học sinh nào bị bỏi rơi hay chậm trễ con đường học hành."

K.N

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 16 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top