Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hot boy Olympia từng san bằng 2 kỷ lục, khiến khán giả lẫn đối thủ khóc nức nở khi bị loại, sau 2 năm giờ ra sao?

Chủ nhật, 19:05 20/06/2021 | Xã hội

Nam sinh Olympia này tài năng đến mức cả khán giả lẫn đối thủ cũng phải khóc khi biết tin 10x thua cuộc.

Luôn có định kiến về các học trò "đầu to mắt cận" sẽ chỉ chú ý đến học tập mà không sở hữu nhan sắc nổi bật cho lắm. Nhất là trong các cuộc thi trí tuệ như Đường Lên Đỉnh Olympia, nếu có hot boy hot girl nào đi thi nhất định sẽ giành được nhiều sự chú ý.

Cách đây 2 năm, có một thí sinh Olympia cũng đã gây bão như vậy. Nam sinh có tên Nguyễn Xuân Phương, học sinh lớp chuyên Lý - 11A3 ( THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An).

Anh chàng có thành tích san bằng 2 kỷ lục Đường Lên Đỉnh Olympia cùng một lúc - Giành số điểm tuyệt đối 120 điểm trong phần thi Khởi động (trước khi chương trình thay đổi quy chế tính điểm).

Đồng thời, Xuân Phương còn chơi rubik rất cừ, chứng minh tài năng của mình bằng cách chơi trực tiếp tại trường quay và chỉ mất 13 giây để hoàn thành!

 Hot boy Olympia từng san bằng 2 kỷ lục, khiến khán giả lẫn đối thủ khóc nức nở khi bị loại, sau 2 năm giờ ra sao? - Ảnh 2.

Nam sinh Nguyễn Xuân Phương được mệnh danh hot boy Olympia

 Hot boy Olympia từng san bằng 2 kỷ lục, khiến khán giả lẫn đối thủ khóc nức nở khi bị loại, sau 2 năm giờ ra sao? - Ảnh 3.

Anh chàng từng một lúc san bằng 2 kỷ lục trong chương trình

Liên tục giành thành tích cao tại vòng thi Tuần - Tháng, Xuân Phương được kỳ vọng sẽ mang về cầu truyền hình cho Nghệ An. Song ở phần thi Về đích của cuộc thi Quý, do sơ suất chọn gói câu hỏi điểm thấp nên Xuân Phương đã tuột ngôi Quán quân về tay bạn cùng chơi.

Nhiều khán giả đã khóc ngay trên sân khấu khi biết tin Xuân Phương không được thi đấu tiếp. Ai cũng tiếc nuối cho hot boy Olympia đã phải dừng chân sớm.

 Hot boy Olympia từng san bằng 2 kỷ lục, khiến khán giả lẫn đối thủ khóc nức nở khi bị loại, sau 2 năm giờ ra sao? - Ảnh 4.

Nhiều khán giả đã khóc ngay trên sóng truyền hình khi biết tin Xuân Phương không thể đem về cầu truyền hình cho Nghệ An

Bẵng đi một thời gian, Xuân Phương đã thi đỗ vào trường đại học. Theo như thông tin trên trang cá nhân, 10x theo học ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông tại trường đại học Bách khoa Hà Nội theo diện tuyển thẳng.

Đây được coi là ngôi trường chuyên đào tạo kỹ thuật đình đám bậc nhất miền Bắc, nổi tiếng với câu nói bất hủ của thầy Phó Hiệu trưởng: "Mỗi năm trường đuổi 600 - 800 em, tân sinh viên không quen việc vừa nghe giảng vừa chép kín 6 cái bảng trong vòng 3 tiếng".

Có thể thấy sau chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, nam sinh vẫn giữ vững thành tích học tập của mình. Giống như tính cách lúc tham gia, Xuân Phương vẫn hạn chế chia sẻ thông tin trên trang cá nhân, cũng như không update hình ảnh của bản thân.

Có bố làm cán bộ biên phòng, mẹ làm giáo viên nên Xuân Phương cũng được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc từ sớm. 10x cũng từng chia sẻ bí quyết học tập của mình: "Mình nghĩ để lưu giữ kiến thức tốt nhất, nên học bài vào những lúc tâm trạng thoải mái. Không cần giành quá nhiều thời gian nếu học miễn cưỡng. Những lúc không thoải mái, mình không tập trung thì thường nghe nhạc, chơi game...".

 Hot boy Olympia từng san bằng 2 kỷ lục, khiến khán giả lẫn đối thủ khóc nức nở khi bị loại, sau 2 năm giờ ra sao? - Ảnh 5.

Xuân Phương (ngoài cùng bên phải) trong một hoạt động ngoại khóa ở trường

 Hot boy Olympia từng san bằng 2 kỷ lục, khiến khán giả lẫn đối thủ khóc nức nở khi bị loại, sau 2 năm giờ ra sao? - Ảnh 6.

Xuân Phương cùng các bạn học trong ngày tổng kết cuối năm

 Hot boy Olympia từng san bằng 2 kỷ lục, khiến khán giả lẫn đối thủ khóc nức nở khi bị loại, sau 2 năm giờ ra sao? - Ảnh 7.

Hiện tại 10x đang học trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia, FBNV

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top