Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh được bạn cõng 10 năm: “Cảm ơn mọi người! Chúng em đã sẵn sàng cho những hành trình mới!”

Thứ tư, 16:12 07/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet- Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh, hai nhân vật truyền cảm hứng trong câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tư trang để bắt đầu cho những hành trình mới trong cuộc đời của các em.

Niềm vui đã trọn vẹn với "đôi bạn cổ tích"

Có lẽ ngày hôm nay là ngày trọn vẹn nhất với Hiếu và Minh trong suốt khoảng thời gian công bố điểm chuẩn các trường đại học đến nay. Mừng trọn vẹn là bởi sự nỗ lực của hai em đã được đền đáp xứng đáng. Hiếu dù không đỗ Đại học Y Hà Nội nhưng đã được hỗ trợ miễn toàn bộ học phí khi học tại Đại học Y Thái Bình. Còn Minh thì được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ thăm khám và điều trị. Đó là cái kết vẹn trọn cho câu chuyện đẹp tựa cổ tích của hai em

Nam sinh được bạn cõng 10 năm: “Cảm ơn mọi người! Chúng em đã sẵn sàng cho những hành trình mới!” - Ảnh 2.

Minh Hiếu đã được trường Đại học Y Thái Bình miễn học phí trong suốt 4 năm học của mình.

Có lẽ đến hôm nay thì Tất Minh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, em tâm sự: "Những ngày qua, tuy mình đã có kết quả nhưng vẫn lo cho Hiếu. Khi biết tin Hiếu được sự hỗ trợ từ nhà trường và mọi người, em nhẹ lòng đi rất nhiều. Em vui mừng cho bạn vì vừa được lựa chọn đúng đam mê, vừa có sự hỗ trợ học phí".

Không chỉ có Tất Minh mà bố mẹ, thầy cô, bạn bè của hai em đều hạnh phúc. Hạnh phúc bởi đó là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của hai em. Chính bản thân Hiếu cũng đã rất khẳng khái khi không yêu cầu sự đặc cách cho mình: "Em cảm ơn mọi người đã hết lòng lo lắng cho em. Nhưng dù Đại học Y Hà Nội có đặc cách thì em vẫn xin từ chối vì em cõng bạn không phải để nổi tiếng". 

Cuộc phỏng vấn của chúng tôi diễn ra khi hai em đang ngồi cạnh nhau. Nghe Hiếu nói vậy, Minh cứ cười xòa. Bởi, đó là sự chia sẻ chân thành như cái chính lý do Hiếu cõng Minh 10 năm qua: "Em cứ thấy mình có chân tay lành lặn mà bạn tật nguyền thì thương bạn, cõng bạn. Mọi người nghĩ đó là một việc phi thường nhưng em lại nghĩ đó chỉ là một thói quen tốt cần rèn luyện".

Khi chúng tôi hỏi hai em có điều gì gửi gắm đến mọi người. Hiếu và Minh vui mừng chia sẻ: "Chúng em cảm ơn mọi người! Chúng em đã sẵn sàng cho những hành trình mới".

Sẽ tự bước trên hành trình không có đôi chân của bạn

Có lẽ điều làm Minh Hiếu và mọi người lo lắng nhất chính là chàng trai tật nguyền Nguyễn Tất Minh sẽ xoay sở ra sao khi không có bạn. Vì Hiếu thì học tận Thái Bình còn Minh thì học Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trái ngược với suy nghĩ của chúng tôi, Minh chững chạc hơn nhiều. Em cho biết, việc cần làm đầu tiên là hai em sẽ lên kế hoạch để làm cỗ đãi thầy cô. 

Tất Minh hài hước: "Tại Hiếu mà chúng em hoãn liên hoan mấy lượt rồi. Giờ bạn đã có kết quả tốt, chúng em sẽ lên kế hoạch cho một bữa liên hoan nho nhỏ để mời tất cả các thầy cô của trường Triệu Sơn 5, Thanh Hóa vì không có thầy cô chắc chắn chúng em sẽ không có bất kể thành tích nào. Hiếu cũng đã đồng ý tổ chức chung".

Ngay ngày mai (8/10), bố con em sẽ khăn gói lên Hà Nội nhập học. Ít sách vở và dăm bộ quần áo mới cũng đã được gấp rút chuẩn bị để bố con lên đường thuận lợi. Điều trăn trở lớn nhất của Tất Minh hiện nay là làm sao để có thể thuê được một căn trọ gần trường cho thuận tiện đi lại nhưng gần trường thì chi phí lại rất đắt.

Nam sinh được bạn cõng 10 năm: “Cảm ơn mọi người! Chúng em đã sẵn sàng cho những hành trình mới!” - Ảnh 3.

Minh và Hiếu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để nhập học vào trường đại học trúng tuyển.

Hiếu thì vẫn lo lắng lắm cho người bạn của mình khi dặn dò đủ chuyện không khác anh trai. Tất Minh cho biết: "Sau khi nhập học, em sẽ cùng bố lên nộp hồ sơ rồi đi thuê trọ. Để quen các sinh hoạt chắc bố sẽ phải ở lại với em một thời gian dài. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn nhưng em tin mình sẽ làm quen được".

Về sự hỗ trợ thăm khám của Bệnh viện Bạch Mai, Tất Minh sẽ sắp xếp sau khi ổn định thủ tục nhập học. Em cho biết: "Em từ nhỏ cũng chưa có nhiều cơ hội để có thể thăm khám ở những bệnh viện tuyến đầu nên sau khi ổn định việc nhập học và chỗ ở, em và bố sẽ cùng nhau đến bệnh viện để khám chữa. Vì khuyết tật bẩm sinh không có nhiều hy vọng nhưng em và gia đình nghĩ "còn nước thì còn tát", cả gia đình hạnh phúc và xúc động khi biết tin được hỗ trợ".

Vậy là hành trình 10 năm cõng bạn đến trường đã có một kết thúc đẹp cho cả hai em. Dẫu biết rằng hành trình phía trước còn nhiều gian nan, đặc biệt là với Tất Minh khi phải một mình ở Hà Nội trọ học. Nhưng điều quan trọng là mầm thiện đã được lan tỏa. Minh và Hiếu đã được nhận những món quà xứng đáng cho sự thiện lương và nỗ lực.

Hiếu vừa đăng trên Facebook của mình, dòng trạng thái có phần tếu táo: "Không buồn vì không đậu, chỉ buồn vì xa các bạn, em đợi Y Hà Nội từ chiều nhưng Y Thái Bình đã đợi em từ chiều hôm qua". Tất Minh bình luận: "Bạn tôi đã trưởng thành rồi. Chúc may mắn nhé". Hai em sẽ bước đi trong hai ngã rẽ mới của cuộc đời. Có thể thành công hoặc thất bại nhưng chắc chắn những ký ức 10 năm qua sẽ là thứ động tuyệt vời nhất để nâng đỡ các em trong hành trình mới đó.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top