Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm học 2017-2018: Lễ Khai giảng nhẹ nhàng, ý nghĩa

Thứ ba, 10:30 05/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (ngày 5/9), trong không khí tưng bừng chào đón năm học mới, hàng triệu học sinh trên khắp cả nước cùng đội ngũ thầy, cô giáo phấn khởi bước vào Lễ khai giảng năm học 2017-2018. Năm nay, nhiều địa phương quy định Lễ khai giảng phải được tổ chức ngắn gọn, không bắt học sinh xếp hàng lâu, hạn chế lãnh đạo các cấp phát biểu…

Khai giảng năm học mới 2017-2018 được nhiều địa phương tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 5/9. Ảnh: Q.Anh
Khai giảng năm học mới 2017-2018 được nhiều địa phương tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 5/9. Ảnh: Q.Anh

Khai giảng gói gọn, ý nghĩa

Về quy định Khai giảng tại các trường học trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Nguyễn Hữu Độ cho biết, Lễ khai giảng tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng thứ Ba, ngày 5/9 “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Nội dung lễ khai giảng chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Từ 7 giờ đến 7 giờ 30, các trường tập trung học sinh và đón học sinh đầu cấp. Lễ khai giảng sẽ kéo dài từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng quy định, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đại biểu tham dự đều thực hiện nghi thức hát Quốc ca trong Lễ Chào cờ. Kết thúc phần lễ, học sinh tham dự phần hội là các tiết mục văn hoá văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, cần mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng phục nhà trường phải thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp, được Hội đồng nhà trường và cha mẹ học sinh đồng thuận. Nhà trường có thể cung cấp mẫu để phụ huynh chủ động mua sắm cho học sinh. Các trường không để cho học sinh nào vì chưa có đồng phục mới mà không được vào trường học. Ngoài ra, các trường thực hiện tốt công tác y tế, phòng, chống sốt xuất huyết trong trường học…

Bước vào năm học mới, để giải quyết tình trạng quá tải, thiếu lớp học trên địa bàn, Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, trong năm học 2016-2017 vừa qua, toàn thành phố đã xây mới được 66 trường học, với tổng kinh phí hơn 2.500 tỉ đồng. Cải tạo, sửa chữa, xây mới 2.622 phòng học, tổng kinh phí hơn 1.426 tỉ đồng, nâng tỷ lệ trường đạt Chuẩn Quốc gia là 48,5% (1.249 trường). Năm học này, Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

“Lễ” trang nghiêm, “Hội” vui tươi

Cũng giống như Hà Nội, tại TPHCM, ngành GD&ĐT thành phố cũng phổ biến chủ trương lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra đồng loạt vào sáng ngày 5/9. Năm học này, toàn thành phố có hơn 1,6 triệu học sinh tiểu học, THCS, THPT. Năm học 2017-2018, dự kiến thành phố tăng 59.082 học sinh so với năm học trước. Để chuẩn bị đón năm học mới, thành phố đã đưa vào sử dụng gần 1.500 phòng học mới, nâng số phòng học trên địa bàn lên hơn 43.000 phòng, nhiều trường học được nâng cấp, mở rộng xây mới nhưng tình trạng lớp đông sĩ số vẫn diễn ra.

Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, Sở đã sớm có văn bản về Lễ Khai giảng năm học mới và Ngày hội đón trẻ mầm non đến trường năm học 2017-2018. Theo đó, Lễ Khai giảng được tổ chức thống nhất tại tất cả các trường, bắt đầu lúc 7h30 ngày 5/9, bao gồm phần “Lễ” và phần “Hội” diễn ra ngắn gọn, không báo cáo thành tích, đánh trống khai trường; Lồng ghép tổ chức lễ đón học sinh vào đầu cấp.

Sở lưu ý, các trường trên địa bàn đối với phần “Hội”, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian sinh hoạt tập thể tươi vui, sinh động, lành mạnh. Tạo không khí phấn khởi cho học sinh, tạo ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường. Để động viên, khích lệ học sinh, các hoạt động cần có sự tham gia, ủng hộ của các bậc phụ huynh trong Lễ Khai giảng.

Đối với Ngày hội đón trẻ mầm non đến trường, Sở yêu cầu các trường mầm non tổ chức chu đáo với nhiều nội dung sinh động, nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ mầm non trong ngày đầu tiên đến trường. Sau ngày khai giảng, các nhà trường tổ chức các hoạt động dạy học ngay, đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học.

Đẩy mạnh các biện pháp chống lạm thu

Theo ghi nhận, tại nhiều địa phương trên cả nước đều có những hướng dẫn, quy định đối với các trường học trong dịp đầu năm học mới, đặc biệt là tổ chức khai giảng đầu năm. Cụ thể, Sở GD&ĐT An Giang cũng lưu ý các trường tổ chức Lễ Khai giảng đồng loạt vào sáng ngày 5/9, thời gian tổ chức lễ từ 60 đến 90 phút. Các trường có thể tổ chức nghi thức rước đón học sinh đầu cấp, tuy nhiên không bắt buộc. Còn hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bến Tre về khai giảng năm học mới có đề cập đến nội dung tổ chức tọa đàm sau lễ khai giảng.

Một trong những nội dung quan trọng vào đầu năm học đó là các khoản thu - chi tiền trường, để hạn chế tình trạng “lạm thu” trong các nhà trường, nhiều Sở GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học đối với các trường công lập. Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ cũng đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018. Bộ đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm đối với các trình độ đào tạo để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo; xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành trong cả nước chỉ đạo các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm. Bộ GD&ĐT cũng lưu ý từ 1/1/2018, các địa phương sẽ không thu phí với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 trong ngành giáo dục. Trong đó tập trung vào những nội dung chính như: Thực hiện quy định về dạy thêm học thêm, thu chi tài chính… Bộ cũng lưu ý, các Sở GD&ĐT trước mắt cần tập trung thanh tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, trong đó đặc biệt quan tâm thanh tra để kịp thời chấn chỉnh sai phạm (nếu có) trong việc dạy thêm, học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Trước đó, một số trường ngoài công lập tại Hà Nội cũng đã tổ chức hoạt động khai giảng năm học. Cụ thể, ngày 27/8, lễ Khai giảng năm học 2017-2018 của Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng cũng đã được tổ chức ngắn gọn theo “truyền thống” của trường. Thầy Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch HĐQT nhà trường cho biết: “Lễ khai giảng không tập trung quá nhiều vào phát biểu mà tái hiện lịch sử lẫy lừng của Vua Đinh nhằm khích lệ tinh thần hăng say học tập, yêu quê hương, đất nước của học trò. Thầy và trò nhà trường đã làm lễ “lời thề khuyến học”, dâng hương tưởng nhớ, đồng thời hứa sẽ phấn đấu dạy tốt, học tốt trong năm học mới”.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top