Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một năm học có 4 kỳ nghỉ, liệu có hợp lý?

Thứ năm, 09:13 20/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất Bộ GD&ĐT xây dựng kế hoạch và tổ chức 4 kỳ nghỉ trong năm đối với học sinh. Đề xuất này nhận được sự quan tâm của xã hội, bởi cân đối các kỳ nghỉ trong năm học từ lâu cũng đã có nhiều ý kiến đưa ra cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Một năm học có 4 kỳ nghỉ, liệu có hợp lý? - Ảnh 1.

Hà Nội đang đề xuất học sinh có 4 kỳ nghỉ trong năm. Ảnh minh họa: Q.Anh

Một năm học có 4 kỳ nghỉ khác nhau?

Tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Hà Nội mới đây, lãnh đạo thành phố đã đề nghị Sở GD&ĐT đề xuất Bộ GD&ĐT xây dựng kế hoạch và tổ chức 4 kỳ nghỉ trong một năm như nhiều quốc gia khác. Cụ thể, nếu có 4 kỳ nghỉ thì tổng thời gian nghỉ hè vẫn là 3 tháng, trong đó nghỉ học kéo dài 35 ngày, nghỉ Tết khoảng 1 tháng, 2 kỳ nghỉ còn lại mỗi kỳ kéo dài 2 tuần. Lý do của phương án này là nhằm đảm bảo kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch và phân luồng, phân bố lại tình hình giao thông của thành phố tốt hơn... Đề xuất có 4 kỳ nghỉ/năm đã nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là với các bậc phụ huynh, nhà giáo.

Là phụ huynh có con học THPT và THCS, nên hiểu được rõ chuyện học tập của con và câu chuyện kỳ nghỉ của con có những ưu, nhược điểm gì… chị Nguyễn Minh Hạnh (Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Các kỳ nghỉ của học sinh bây giờ cũng rất khác so với hồi trước tôi đi học, các con được nghỉ Tết và nghỉ hè là hai kỳ nghỉ dài trong năm, xen kẽ là các ngày nghỉ khác từ 1 - 3 ngày. Theo tôi, nghỉ hè hiện nay đã không còn trọn vẹn là 3 tháng mà chủ yếu chỉ còn hơn 1 tháng, các con đã bắt đầu đi học năng khiếu, học thêm ở trường rồi. Nên việc nghỉ hè cũng không cần thiết phải kéo dài 3 tháng. Tuy nhiên, nếu chia nhỏ các kỳ nghỉ, cũng rất khó khăn cho phụ huynh vì phải bố trí trông con cái".

Dù ủng hộ cách sắp xếp lại các kỳ nghỉ của học sinh, song chia nhỏ thành 4 kỳ nghỉ cần phải nghiên cứu kỹ và dựa trên tác động đến cả học sinh lẫn phụ huynh, anh Đinh Văn Nam (Nam Đồng, Hà Nội) chia sẻ: "Theo tôi, kỳ nghỉ hè của học sinh có thể rút ngắn lại và tăng thêm ngày nghỉ vào dịp Tết để các con sau khoảng 1,5 tháng hè là quay lại trường để bắt đầu học tập, chuẩn bị cho năm học mới. Năm học sớm hơn, lấy quãng thời gian để cho nghỉ Tết, các con nghỉ khoảng 2 tuần Tết là hợp lý. Còn nghỉ giữa học kỳ cũng nên dành 3 - 5 ngày để các con nghỉ ngơi, đi tham quan, dã ngoại cùng gia đình, hoặc nhà trường tổ chức. Nếu nghiên cứu dựa trên sự đồng thuận của phụ huynh, tôi nghĩ hoàn toàn có thể làm được".

Trên thực tế, câu chuyện cắt ngắn kỳ nghỉ hè và tăng thời gian nghỉ Tết cũng đã phần nào đó đang được thực hiện ở một số địa phương. Cụ thể, nhiều trường học, địa phương đã cho phép học sinh quay lại trường sau nghỉ hè khoảng 1,5 đến 2 tháng. Còn nghỉ Tết, tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khu vực Nam Bộ cũng đã cho học sinh nghỉ học từ 14 - 16 ngày và được nhiều phụ huynh đồng tình. Tuy nhiên, về đề xuất của Hà Nội cho rằng thời điểm mùa hè nắng nóng, nếu đi học sớm sẽ vất vả, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Ngoài ra, nhiều phụ huynh cho rằng, nếu con nghỉ quá nhiều cũng gặp khó khăn cho việc bố trí người trông nom, chăm sóc và rất khó để con ở nhà một mình.

Cần nghiên cứu kỹ trước khi thực hiện

Chia sẻ nhận định về đề xuất mới đây của Hà Nội, PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho rằng, chuyện nghỉ học 4 kỳ trong năm cũng không có gì là lạ đối với nhiều nơi, bởi ở một số nước Đông Nam Á đã áp dụng trong những năm qua. Thông thường, ở những nơi áp dụng 4 kỳ nghỉ thực chất là giữa học kỳ I và giữa học kỳ II của năm học, người ta cho học sinh nghỉ dài một chút. Giữa hai kỳ, học sinh học nửa kỳ người ta có thể cho nghỉ một tuần hoặc 10 ngày… Tuy nhiên, khi triển khai ở Việt Nam, cần phải nghiên cứu kỹ theo đặc điểm của địa phương. Khí hậu mỗi vùng, miền có sự khác nhau rõ nét, ví dụ như giữa miền Bắc và miền Nam. Ở miền Bắc vào mùa Đông rất lạnh, còn mùa hè nắng nóng. Nếu áp dụng, cũng cần theo các yếu tố này, chứ không thể đại trà.

"Biện pháp giãn thời gian giữa các học kỳ, năm học để học sinh có thời gian nghỉ ngơi, tránh căng thẳng cũng rất cần thiết, điều này có lợi cho học sinh lẫn nhà trường. Tuy nhiên, làm thế nào cho phù hợp mới là quan trọng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, khí hậu, đặc điểm của nơi học sinh đang học… Thành phố có thể lo chuyện tắc đường, bố trí người trông con… nhưng nông thôn lại khác biệt. Bên cạnh đó, mỗi năm đều có các kỳ thi quan trọng như thi chuyển cấp, thi THPT Quốc gia để vào đại học, cao đẳng do đó cần phải chung trên phạm vi cả nước, chứ không thể mỗi nơi một khác biệt ảnh hưởng đến lịch thi cử, tuyển sinh", PGS.TS Trần Xuân Nhĩ chia sẻ thêm.

Dưới góc độ quản lý, một số trường tại Hà Nội chia sẻ, thông thường khung thời gian năm học đều được định hình trước và luôn có kế hoạch cho từng tuần, từng tháng, từng học kỳ, giáo viên cũng phải thực hiện theo chuyên môn từng tuần. Bên cạnh đó, sẽ là các kỳ tuyển sinh, thi chuyển cấp… Nếu thực hiện 4 kỳ nghỉ trong năm là rất tốt với học sinh lẫn giáo viên. Tuy nhiên, cần sắp xếp cho hợp lý, bởi nếu thời gian nghỉ dài, học sinh sẽ mất thời gian để trở lại nhịp học. Nếu áp dụng kỳ thi chuyển cấp, tuyển sinh năm học mới nhanh gọn, giảm áp lực so với hiện tại thì hoàn toàn có thể thực hiện được 4 kỳ nghỉ trong năm học.

Chia sẻ với báo chí trước đề xuất cho học sinh có thêm kỳ nghỉ đông và rút ngắn thời gian nghỉ hè, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết, các em học sinh có những kỳ thi quan trọng không thể lùi sang năm khác được như: Học sinh lớp 9 thi lên 10; học sinh lớp 12 thi THPT Quốc gia. Bộ phải tính toán điều chỉnh làm sao có thể lùi thời điểm kết thúc năm, điều chỉnh các kỳ thi nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch học tập của năm học tiếp theo.

 Quang Anh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 20 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 27 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top