Lo kỳ thi chung, trường “tăng tốc” ôn thi tốt nghiệp
GiadinhNet - Năm nay, dù kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia còn khoảng 6 tháng nữa mới diễn ra, nhưng do tính chất quan trọng của kỳ thi “2 trong 1” nên thời điểm này, một số trường trung học phổ thông đã cho tăng tốc ôn thi, còn thí sinh cũng vừa ôn tập vừa lo bởi chưa có quy chế chính thức của Bộ GD&ĐT.
Trường phân loại, tăng tiết
Mặc dù những năm gần đây tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT ngày càng cao, song với một số trường - đặc biệt là khối các trường ngoài công lập - tỉ lệ tốt nghiệp THPT cũng là thế mạnh để nhà trường thành công trong tuyển sinh đầu cấp. Tới tận tháng 6 sang năm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia mới diễn ra, song thời gian này, một số trường THPT ở Hà Nội đã bắt đầu “tăng tốc” chuẩn bị cho ôn thi tốt nghiệp.
Chưa tăng “ca 3” như thời điểm gần kỳ thi tốt nghiệp THPT như các năm trước, nhưng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng đã có kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho học sinh ngay từ bây giờ. Thầy Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện tại trường đã tăng tiết dạy một số môn cho học sinh. Ở các lớp, giáo viên cũng tổ chức phân loại học sinh để ôn tập, bồi dưỡng thêm kiến thức. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, trường sẽ tăng cường ôn tập các môn thi tốt nghiệp THPT cho các em.
“Chúng tôi vẫn triển khai dạy đủ chương trình quy định, chú trọng 3 môn bắt buộc là Toán, Văn và Ngoại ngữ. Riêng với các môn học sinh tự chọn, trường đã khảo sát, phân học sinh thành các lớp học riêng để ôn tập. Với những học sinh có học lực kém, chúng tôi đã giao cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phối hợp với gia đình để có kế hoạch ôn tập tốt cho các em. Mục tiêu là từ nay tới gần kỳ thi, sẽ đảm bảo đủ kiến thức để các em đỗ tốt nghiệp THPT”, thầy Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ thêm.
Tương tự, Trường THPT dân lập Hà Nội cũng đã tổ chức khảo sát chất lượng 3 môn thi bắt buộc, đồng thời thăm dò đăng ký môn tự chọn của học sinh, qua đó xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp. Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường đã tổ chức nhiều đợt khảo sát nguyện vọng và tư vấn cho học sinh. Hiện nhà trường đã phân loại học sinh xong và đang tăng cường dạy nâng cao cho học sinh khá, giỏi để các em phấn đấu vào các trường đại học, cao đẳng. Đối với học sinh có học lực trung bình, yếu, trường tăng cường ôn tập để các em bảo đảm tốt nghiệp THPT.
Trò vừa ôn, vừa lo
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015 với chủ trương của Bộ GD&ĐT là kỳ thi “2 trong 1”, nhằm giảm áp lực thi cử cho người học. Tuy nhiên, việc triển khai lại khiến học sinh khối 12 ngoài việc căng mình ra để học và ôn tập, còn phải lo lắng trước những thông tin về kỳ thi này. Đến thời điểm hiện tại Bộ GD&ĐT vẫn chưa có quy chế cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm tới, còn các trường đại học, cao đẳng thì mỗi nơi lại xét tuyển một kiểu khiến thí sinh mất nhiều thời gian để nghiên cứu, lựa chọn.
Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng sắp tới, Nguyễn Thu Hằng (học sinh lớp 12, Trường THPT Nhân Chính, Hà Nội) cho biết: “Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và cũng chính là kỳ thi đại học của năm tới, em đã phải lên kế hoạch từ đầu năm học. Ngoài thời gian học ở trường, em còn tham gia các lớp học thêm, học ôn vào đại học. Ở nhà, em cũng bố trí thêm thời gian để tham khảo, luyện giải các bộ đề thi vào đại học. Năm nay, hai kỳ thi được gộp làm một nên càng phải thận trọng, ôn tập thật kỹ để có kết quả như mong muốn”.
Vừa học, vừa tích cực ôn tập, song với Nguyễn Việt Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Hoàng Cầu, Hà Nội) lại rất lo lắng trước các thông tin về kỳ thi sắp tới. Việt Anh chia sẻ: “Em xác định thi khối A, thành ra kỳ thi sắp tới em phải thi 5 môn, do đó em phải có kế hoạch kỹ cho các môn thi tốt nghiệp THPT và thi đại học. Bên cạnh đó, em cũng mất nhiều thời gian để tìm hiểu đề án tuyển sinh riêng của các trường đại học. Em vừa phải học vừa ôn, vừa nghiên cứu xét tuyển của từng trường, nghe ngóng quy chế thi của Bộ GD&ĐT”.
Không riêng gì các học sinh, theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, lãnh đạo một số trường THPT cho biết, đến thời điểm hiện tại, các trường đều thấy sốt ruột vì Bộ GD&ĐT vẫn chưa đưa ra quy chế thi cụ thể và các trường đại học, cao đẳng vẫn đang trong thời gian công bố phương án tuyển sinh… Chưa có quy chế nên mặc dù vẫn ôn tập nhưng các trường vẫn “loay hoay” chưa biết phải định hướng học và ôn luyện cụ thể như thế nào hiệu quả nhất cho học sinh.
Theo Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), đề thi THPT Quốc gia 2015 sẽ có định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12 và sẽ bao gồm các câu hỏi từ dễ đến khó để phân hóa trình độ thí sinh. Dự kiến, đầu tháng 1/2015 Bộ GD&ĐT sẽ ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015. Tháng 3/2015, thí sinh bắt đầu đăng ký môn thi kỳ tốt nghiệp THPT Quốc gia và sử dụng kết quả để tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Quang Anh
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Thời sự - 1 giờ trướcTừ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu
Pháp luật - 2 giờ trướcNam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.
Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao
Thời sự - 2 giờ trướcThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.
Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.
Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.
Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý
Xã hộiGĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.