Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lỗ hổng nguy hiểm khi phụ huynh cho con đi học bơi

Chủ nhật, 08:20 02/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hè đến, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra khiến các bậc phụ huynh đổ xô tìm lớp học bơi cho con. Tuy nhiên, con mình có đủ điều kiện để xuống nước học bơi hay không thì không mấy phụ huynh để ý. Các chuyên gia dạy bơi đã chỉ ra lỗ hổng chết người khiến các phụ huynh phải giật mình.

Một lớp học bơi ở bể bơi Đại Thanh (Tranh Trì - Hà Nội). Ảnh: HP
Một lớp học bơi ở bể bơi Đại Thanh (Tranh Trì - Hà Nội). Ảnh: HP

Nhà nhà đưa con đi học bơi

Theo thống kê của Trung tâm dạy bơi ở Hà Nội (50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) vào dịp hè, phụ huynh đăng ký cho con đi học bơi đông gấp 3 - 4 lần bình thường. Hiện nay rất nhiều bể bơi, số lượng trẻ đăng ký học bơi tăng nên phải chia nhiều ca trong ngày, chủ yếu là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều mới đủ đáp ứng nhu cầu. Thậm chí, nắm bắt được nhu cầu lớn của phụ huynh vào dịp hè, nhiều trường tiểu học cũng đã kết nối với các CLB bơi để tổ chức cho các em học sinh học các lớp bơi nhằm vừa rèn kỹ năng sống vừa rèn luyện sức khỏe. Các CLB dạy bơi này còn cam kết nếu học sinh nào sau khóa học không biết bơi, CLB sẽ trả lại tiền học phí cho phụ huynh. Học phí trung bình cho cả dịp hè khoảng 1,2 triệu đồng.

Anh Nguyễn Hồng Quân, công tác tại Công ty G.E ở Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) có con chuẩn bị vào lớp 3 chia sẻ: “Tôi vừa đăng ký cho con học lớp bơi ở gần nhà. Với trẻ 8 tuổi như con tôi mới học bơi là hơi muộn so với xu thế bây giờ. Ở lớp học của con mình, tôi thấy có cả những em bé năm nay mới vào lớp 1. Học bơi vừa giúp con rèn luyện sức khỏe, vừa có lợi cho tinh thần. Hơn nữa, việc con biết bơi sẽ giúp cho phụ huynh đỡ lo khi con tự bảo vệ được bản thân, đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản, tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng nên học”. Lớp học của cháu Thùy Dương con anh Quân mỗi tuần dạy bơi 3 buổi vào các buổi sáng hoặc buổi chiều, từ 8h - 9h30 hoặc từ 16 đến 17h30. Chi phí cho khóa học kéo dài 10 buổi/khóa là 3 triệu đồng.

Cũng mang một nỗi lo như anh Quân, chị Nguyễn Hà My ở tòa nhà CT4B khu đô thị Xa La (quận Hà Đông) có con học lớp 1 trường Tiểu học Hà Nội Thăng Long - Xa La cho biết: “Mùa hè nào cũng có trẻ con đuối nước nên lo quá. Con trai tôi đang học lớp tiền lớp 1 nhưng vợ chồng tôi quyết định cho cháu học bơi. Khóa học 12 buổi, tuần 3 buổi học phí gần 3 triệu đồng. Mình khá yên tâm khi được biết huấn luyện viên dạy bơi trong khu đô thị rất chuyên nghiệp, giỏi”.

Lời khuyên từ chuyên gia dạy bơi

Phụ huynh nên cho trẻ đi kiểm tra sức khỏe trước khi cho con xuống nước.
Phụ huynh nên cho trẻ đi kiểm tra sức khỏe trước khi cho con xuống nước.

Vừa qua, một học sinh lớp 5 tại trường Tiểu học Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị ngất khi đang học bơi. Sau đó, cán bộ nhà trường cùng phụ huynh đã nhanh chóng đưa học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng em này đã không qua khỏi. Trường Tiểu học Mai Động xác nhận sự việc xảy ra tại bể bơi của nhà trường và em học sinh không may nêu trên đang tham gia chương trình phổ cập bơi và phòng chống đuối nước của quận Hoàng Mai. Hiện tại, quận đang thí điểm ở một số trường trong kỳ nghỉ hè năm học 2016 - 2017. Trước cái chết thương tâm của con mình, bố học sinh xấu số này cho biết, con anh có tiền sử bị bệnh tim từ trước. Vì cháu bị bệnh tim bẩm sinh nên đã được mẹ giám sát tại bể bơi. Chính mẹ cháu đã phát hiện ra sự việc và đưa em đi cấp cứu nhưng không thành. Sự việc đau lòng khiến không ít phụ huynh giật mình khi cho con đi bơi mà bỏ qua bước kiểm tra sức khỏe.

Huấn luyện viên bơi lội Nguyễn Thùy Linh ở CT8 khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì) khuyên: “Trước khi đăng ký cho trẻ học bơi, việc đầu tiên phụ huynh nên cho các em đến các trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe. Nếu đạt yêu cầu sau đó mới chọn các tiêu chí bể bơi sạch, lớp phù hợp… cho các em. Thông thường các lớp bơi sẽ nhận học viên sau khi phụ huynh đăng ký. Rất ít trung tâm nhận thêm công tác kiểm tra sức khỏe trước khi học bơi”. HLV này còn cho biết thêm, để đảm bảo dạy bơi tốt thì phụ huynh nên chọn lớp bơi có giáo viên phải là người tốt nghiệp Đại học Thể dục - Thể thao khoa bơi lội. Ngoài lý thuyết và kỹ năng giỏi, họ còn xử lý rất tốt các tình trạng học sinh gặp sự cố về sức khỏe khi ở dưới nước. Hiện nay, rất nhiều câu lạc bộ, trung tâm dạy bơi quảng cáo rầm rộ trên mạng nhưng không đảm bảo chất lượng vì một số người chỉ cần biết bơi là tự “nhảy” vào ghế huấn luyện viên.

Theo ghi nhận, hiện tại, nhiều trung tâm bơi lội đã có hướng dẫn phụ huynh nên cho trẻ đi khám bác sĩ để quyết định trẻ có thể tham gia hoạt động bơi lội được không và khuyến cáo những trẻ không nên tham gia hoạt động bơi lội nếu có bệnh lý sau: Bệnh về tim mạch; mắc bệnh hen phế quản; mắc các bệnh đường hô hấp mạn tính như viêm mũi dị ứng, viêm mũi xuất tiết, viêm xoang. Nếu trẻ bị viêm da dị ứng thì hoá chất được pha trong nguồn nước của hồ bơi sẽ gây ít nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ.

Lưu ý khi cho trẻ khi bơi

Khi đưa trẻ đi bơi hay học bơi, cha mẹ cần trang bị đầu đủ phụ kiện bơi cơ bản như kính bơi, trang phục bơi, áo phao. Trước khi xuống nước, trẻ cần được khởi động kỹ và tắm tráng để làm quen với nước. Tránh bơi khi ăn no quá hoặc đói quá. Tránh bơi dưới trời nắng gắt. Phụ huynh nên chọn những cơ sở dạy bơi chuyên nghiệp với đầy đủ đội ngũ cứu hộ. Các lớp học có số học viên từ 5-7 người với mỗi huấn luyện viên để có kết quả học hiệu quả và an toàn nhất.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top