Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được tổ chức vào ngày 21/10

Thứ sáu, 14:26 18/10/2019 | Xã hội

Ban tổ chức tang lễ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đã thông báo thời gian viếng và truy điệu ông vào trưa 21/10, tức thứ hai tuần tới.

Sáng nay 18/10, Bộ GD-ĐT đã gửi thông báo tới toàn thể cơ quan thông tin về lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An.

Theo đó, lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An được tổ chức vào thứ hai tuần tới (21/10, tức 23/9 âm lịch).

Cụ thể, lễ viếng sẽ tổ chức từ 12 giờ đến 14 giờ 30 và lễ truy điệu từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45, tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông; an táng tại nghĩa trang Thiên Đức.

Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được tổ chức vào ngày 21/10 - Ảnh 1.

Bức ảnh Thứ trưởng Lê Hải An được đăng trên bản tin Trường đại học Mỏ - Địa chất, nơi ông là hiệu trưởng trước khi làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ảnh Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Như đã đưa tin, ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, do tai nạn đã từ trần lúc 7 giờ 10 ngày 17.10, tức ngày 19.9 năm Kỷ Hợi.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ông Lê Hải An bị rơi xuống từ lan can ban công tầng 8 nhà D của cơ quan Bộ GD-ĐT.

Các cán bộ làm việc ở Bộ GD-ĐT cho biết, vị trí ông An rơi xuống hướng thẳng lên lan can tầng 8 nhà D, là nơi có một căng tin của Bộ GD-ĐT. Đây là nơi được các cán bộ làm việc trong Bộ, thường lui tới ăn uống trước hoặc sau giờ làm việc.

Có thông tin cho rằng sáng 17.10, ông Lê Hải An đến cơ quan từ rất sớm, nên lên căng tin tầng 8 để ăn sáng. Sau đó, ông ra ngoài lan can (khu vực được hút thuốc). Nhân viên căng tin còn bê nước uống ra đặt ở bàn ngoài lan can, nơi ông ngồi, sau đó thì trở vào căng tin làm việc tiếp nên không biết các diễn biến tiếp theo.

Lúc ông Lê Hải An rơi xuống đất, chỉ có một nhân viên lao công ở khu vực sân biết và người này đã hô hoán lên. Văn phòng Bộ GD-ĐT gọi xe cấp cứu, nhưng đã quá muộn.

Hiện, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị khác tiến hành khám nghiệm, tổ chức công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng Lê Hải An .

Theo Thanh Niên


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top