Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm rõ nghi vấn bé 14 tháng tuổi ở Hải Phòng bị bạo hành ngay trong ngày đầu đi học

Thứ năm, 20:18 24/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bé trai 14 tháng tuổi bị nhiều vết thâm tím trong ngày đầu tiên đi học tại 1 nhóm trẻ trên địa bàn huyện.

Tối qua (23/10), bố cháu Đào Cát L.Đ trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh cơ thể và mặt cháu bị nhiều vết bầm tím sau khi đón cháu đi học về từ Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen, thị trấn An Dương, huyện An Dương. 

Đáng nói, đây là buổi học đầu tiên của cháu bé mới 14 tháng tuổi tại môi trường này khiến gia đình rất bức xúc và bất an.

Làm rõ nghi vấn bé 14 tháng tuổi ở Hải Phòng bị bạo hành ngay trong ngày đầu đi học - Ảnh 1.

Lớp mầm non tư thục Hoa Sen huyện An Dương nơi xảy ra vụ việc

Theo lời chị Nguyễn Thị Phương Chi - mẹ cháu bé, sáng 23/10, chị Chi đưa cháu đến nhóm trẻ Hoa Sen để nhập học, thể trạng cháu hoàn toàn bình thường. Sau khi bàn giao con cho giáo viên của lớp, chị đi làm.

Đến khoảng 17h10 cùng ngày, khi đến đón con tại đây, chị Chi được quản lý nhóm trẻ mời vào phòng làm việc và thông báo về việc cháu bị bạn cắn trong lớp học. Người này cũng cho biết do các cô trông trẻ không để ý vì tưởng các cháu chỉ thơm nhau. Sau đó các cô phát hiện cháu L.Đ bị một bạn 19 tháng tuổi trong lớp cắn trong khi chơi cùng.

Cũng theo chị Chi, nhìn con bị cắn với những vết bầm tím, vết xước trên mặt và cơ thể, chị không thể không xót xa. Vì thế, chị đã đón cháu về nhà, trình báo Công an huyện An Dương và đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, kết quả cho thấy cháu Đ bị chấn thương phần ngực, mặt. Cụ thể, cháu bị thâm tím tụ máu vùng trán, má trái, quanh miệng, xương ức ngang trên sườn II, III và bị 4 nốt cào dài từ 2-4cm vùng đầu, thái dương, má trái.

Bước đầu, các bác sỹ chẩn đoán, cháu bị chấn thương phần mềm nên cho uống thuốc chống nhiễm trùng và cho cháu về để gia đình tiếp tục theo dõi.

Theo tìm hiểu của PV, lớp Mầm non tư thục Hoa Sen được UBND thị trấn An Dương cho phép thành lập nhóm trẻ gia đình từ 30/12/2015, do bà Nguyễn Thị Thu Huyền làm chủ nhóm. Bà Huyền cũng xác nhận đang giải trình với cơ quan công an về vụ việc nói trên. Lớp Mầm non tư thục Hoa Sen hiện có 37 cháu theo học, trong đó có 13 cháu học lớp nhà trẻ, 10 cháu 3 tuổi và 14 cháu 4 tuổi. Số lượng cán bộ giáo viên tại lớp mầm non là 6 người, trong đó có 1 người làm công tác quản lý, 1 nhân viên nấu ăn và 4 giáo viên.

Lớp mầm non tư thục Hoa Sen có lắp đặt camera. Lực lượng công an đã niêm phong hệ thống camera để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi xung quanh sự việc trên, ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, UBND huyện đang giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng với UBND thị trấn An Dương xác minh làm rõ sự việc cháu bé hơn 14 tháng tuổi có nhiều vết thâm tím trên mặt và cơ thể khi gửi ở nhóm trẻ Hoa Sen.

Hiện, đại diện lãnh đạo Thị trấn An Dương và Phòng GD&ĐT huyện An Dương cũng tới gia đình để động viên, chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương Vũ Mạnh Hùng cho biết đang yêu cầu lớp mầm non báo cáo, giải trình vụ việc. Ông Đỗ Quang Trung-Trưởng CA huyện An Dương xác nhận: Công an cùng UBND huyện đang tiếp nhận thụ lý vụ việc và làm việc với người nhà cháu L.Đ để xác minh làm rõ nguyên nhân.

Minh Lý – Đinh Huyền

Minh Lý – Đinh Huyền
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top