Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm gãy ghế, 6 học sinh bị thầy chủ nhiệm đánh bầm tím

Thứ hai, 11:33 24/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Do làm gãy ghế tại lớp học, 6 học sinh bị thầy giáo chủ nhiệm phạt đánh vào đùi gây bầm tím, tụ máu. Sự việc khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Sau những vụ Giáo viên đánh học sinh: Muốn học sinh tốt hơn hay chỉ để giải tỏa bức xúc bản thân? Sau những vụ Giáo viên đánh học sinh: Muốn học sinh tốt hơn hay chỉ để giải tỏa bức xúc bản thân?

GiadinhNet - Đánh học sinh chỉ vì mong học sinh học tốt, hay đơn giản là sự bức xúc trước cảnh học sinh không chịu học, hỗn hào? Câu chuyện giáo viên đánh học sinh thêm một nhức nhối về văn hóa ứng xử trong trường học hiện nay...

Ngày 24/10, PV Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của một số phụ huynh có con theo học tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Ván (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về việc con em mình bị một thầy giáo dùng thước đánh bầm tím trên cơ thể.

Trình bày sự việc với PV, chị Nguyễn Thị Hằng (trú thôn Bến Ván, xã Lộc Bổn) là phụ huynh của em Ngô Đình M., học sinh lớp 7/1, Trường TH và THCS Bến Ván cho biết, vào chiều thứ 7 (22/10) khi cả nhà đang ăn cơm tối thì thấy em M. có nhiều biểu hiện lạ, ngồi lệch một bên và hơi nghiêng mông.

“Thấy con trai ngồi bất thường nên tôi tra khảo và phát hiện chỗ đùi sát mông cháu bị bầm tím. Cháu sợ hãi kể, đã bị thầy H. giáo viên chủ nhiệm đánh”, chị Hằng trình bày với PV.


Phụ huynh chỉ vết bầm tím trên cơ thể 6 em học sinh. Ảnh: Lê Chung

Phụ huynh chỉ vết bầm tím trên cơ thể 6 em học sinh. Ảnh: Lê Chung

Chị Hằng cho biết, sau khi gặng hỏi cháu M. thì được cháu cho biết biết, ngoài M. còn có thêm 5 cháu khác học cùng lớp bị đánh như vậy. Những cháu bị đánh bao gồm: em Võ Văn Đ., Võ Văn L., Lê Đình T., Lê Đức T. và em Võ Quốc D.

Em Ngô Đình M., lớp trưởng lớp 7/1 cho hay, vào ngày thứ 7 khi lớp đang học giờ Tin học thì em và 5 bạn khác có làm gãy một chiếc ghế. Sự việc gây ôn ào nên một học sinh khác lên báo với thầy Lâm Minh H., giáo viên dạy Mỹ Thuật cũng là chủ nhiệm lớp 7/1. “Sau đó, thầy H. xuống đến lớp và gọi 6 đứa em lên bảng xếp hàng rồi dùng thước gỗ đánh vào đùi chúng em”, em Võ Quốc D. kể lại.

Phụ huynh của các em cho biết, sau khi kiểm tra thì phát hiện các cháu bị chấn thương, bầm tím ở phần mông và đùi. Một số cháu đi lại trong trạng thái khập khiểng. Sự việc này đã khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.

“Đồng ý là các cháu có lỗi phải giáo dục. Nhưng thầy giáo không thể đánh các cháu mạnh như thế được. Nhìn thân hình các cháu bị bầm tím vậy, chúng tôi rất xót xa”, chị Lê Thị Thu, phụ huynh của em Võ Văn Đ. bất bình.

Liên quan đến sự việc trên, PV đã liên hệ làm với ông Cao Trường Sơn - Hiệu trưởng TH và THCS Bến Ván. Ông Sơn cho biết, phía lãnh đạo nhà trường vừa mới nắm được sự việc. “Thầy H. mới gọi điện cho tôi và cho biết có lỡ tay đánh các em. Đầu tuần, tôi sẽ làm việc với thầy H. và phụ huynh 6 học sinh bị đánh”, ông Sơn cho hay.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, tư cách đạo đức thầy Lâm Minh H. bấy lâu nay đều tốt. Bản thân thầy H. cũng là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh của nhà trường.

Lê Chung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top