Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng

Thứ năm, 16:52 03/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Để đảm bảo cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập TP Hải Phòng diễn ra an toàn nhất có thể, ngoài việc bố trí giãn cách trong phòng, tuân thủ 5K, thành phố Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện sắp xếp ít nhất 1 điểm thi dự phòng.

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 1.

Ngày 1/6/2021, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021 - 2022.

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 2.

Hải Phòng họp triển khai công tác chuẩn bị thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam lưu ý các địa phương, ngành giáo dục và các hội đồng thi về 2 kỳ thi (tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và thi tốt nghiệp THPT) diễn ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt (dịch COVID-19 đang lây lan trên cả nước). Do đó, bất cứ lúc nào, địa phương có thể xuất hiện những F1, F2 liên quan. 

Để việc tổ chức thi không được sai sót, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị Sở Y tế đảm bảo sức khỏe cho tất cả lực lượng coi thi, chủ trì hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương phòng chống dịch, thực hiện 5K theo khuyến cáo, xây dựng các phương án dự phòng nếu xảy ra trường hợp xuất hiện F0.

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng phải lưu ý; tại các điểm thi trong thời gian diễn ra các kì thi phải có tổ cấp cứu thường trực sẵn sàng ứng phó.

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 3.

Điểm thi dự phòng của huyện An Dương đặt tại THCS Nam Sơn

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 4.

Huyện Thủy Nguyên chọn trường THCS Lê Ích Mộc làm điểm thi dự bị

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 5.
Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 6.

Huyện An Lão chọn trường THCS Lương Khánh Thiện làm điểm thi dự bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 7.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT kiểm tra phòng thi tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi

Tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, tất cả đều chọn 1 trường THCS làm điểm thi dự bị làm khu vực cách ly tại chỗ khẩn cấp cho thí sinh khi xảy ra tình huống liên quan COVID-19. Tại các điểm thi dự bị, ngành giáo dục đã chuẩn bị sẵn những hội đồng thi với đầy đủ thành viên từ chủ tịch hội đồng, thanh tra, công an, giám thị, y tế…

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 8.

Trường THPT An Lão phun khử khuẩn các phòng thi và khuôn viên quanh trường

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 9.

Lần đầu tiên một trường THCS được trưng dụng thực hiện nhiệm vụ hội đồng thi vào lớp 10 THPT nên công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân đặc biệt được chú trọng, quan tâm

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số hội đồng thi trên địa bàn quận Lê Chân, huyện An Lão, Thủy Nguyên và An Dương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập đã cơ bản hoàn tất. 

Trong mỗi phòng thi, khu vực ghế ngồi cho thí sinh đã được bố trí giãn cách 12 bàn/ phòng học, đảm bảo cho 24 thí sinh. Ngoài cổng, có trường lắp đặt hàng rào để  phân luồng cho thí sinh, quét mã code khai báo y tế, tuân thủ quy định về phòng chống dịch 5K (khử khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế).

Do tình huống phát sinh điểm thi của trường THPT Ngô Quyền bị phong tỏa, số giáo viên của trường phải thực hiện cách ly y tế nên Sở GD&ĐT Hải Phòng đã quyết định điều chuyển hội đồng thi này về trường THCS Ngô Quyền gần đó.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng, hội đồng thi của trường đã chuẩn bị sẵn sàng 33 phòng thi chính thức và 4 phòng dự bị dành cho các tình huống phát sinh trong dịch COVID-19. Toàn bộ các phòng sẽ không sử dụng điều hòa phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, nhà trường cũng đã bố trí nhân lực chi đoàn giáo viên đến hỗ trợ hội đồng thi như hướng dẫn các thí sinh quét mã QR khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ….

Tại trường THPT Trần Nguyên Hãn, công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT được nhà trường triển khai hoàn tất. Theo cô giáo Phạm Thị Hương Xuân, Phó hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn, tại kỳ thi năm nay, nhà trường có 33 phòng thi với 797 thí sinh dự thi, nhà trường còn chuẩn bị 2 phòng dự bị, 2 phòng phục vụ cách ly tạm thời. Về đối tượng diện F1, F2 nhà trường lấy danh sách từ chính quyền phường và quận để có phương án tổ chức thi cho phù hợp. Ngay việc sắp xếp bàn ghế ngồi cho thí sinh, nhà trường cũng bố trí đảm bảo giãn cách mỗi phòng 24 thí sinh, ngồi cách nhau 1-2m/ thí sinh, ngay khi bước vào điểm thi, mọi thí sinh phải  đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang suốt quá trình thi….

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng, do kỳ thi diễn ra trong dịch COVID-19 nên mọi thủ tục về khai mạc kỳ thi sẽ được cắt bỏ. Thí sinh đến trường làm thủ tục theo quy định 5K rồi vào thẳng phòng thi, tránh tụ tập đông người. Giám thị mỗi phòng thi sẽ có trách nhiệm nhắc nhở, thông báo quy chế thi cho thí sinh. Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố chưa ghi nhận thí sinh nào thi vào lớp 10 thuộc diện F0, F1, riêng diện F2 có 9 thí sinh trong đó quận Hồng Bàng 2 em, quận Ngô Quyền 1 , quận Lê Chân 5 và quận Dương Kinh 1. Cho đến thời điểm này, các hội đồng thi của thành phố đã cơ bản hoàn tất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phương án dự phòng sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sắp tới.

Nhằm đảm bảo an toàn trong kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh khai báo y tế Online hàng ngày từ ngày 02/6/2021, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là đối tượng học sinh lớp 9, lớp 12, cán bộ, giáo viên được điều động làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh không tập trung đông người, không đến những nơi có dịch, hạn chế di chuyển ra khỏi phạm vi thành phố.

Minh Lý

Kỳ thi vào lớp 10 trong dịch COVID-19 ở Hải Phòng: Mỗi địa bàn bố trí ít nhất 1 điểm thi dự phòng - Ảnh 10.
Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 10 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 54 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top