Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Thí sinh bị rút bớt nửa tháng ôn tập

Thứ sáu, 11:19 23/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dù được điều chỉnh lại theo hướng có lợi cho thí sinh, trao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ trong xét tuyển đầu vào… Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lẫn thí sinh của kỳ tuyển sinh 2016 sắp tới đều lo lắng về những rắc rối như: đi lại nhiều lần, điểm cao vẫn có nguy cơ trượt... lại tái diễn!

 

Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 sẽ có nhiều sự điều chỉnh so với năm 2015. Ảnh: Q.Anh
Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 sẽ có nhiều sự điều chỉnh so với năm 2015. Ảnh: Q.Anh

 

Hàng loạt điều chỉnh thi và xét tuyển

Sáng 22/10, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2014 - 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 khối các trường ĐH, CĐ, Bộ GD&ĐT đã thông tin về một số điều chỉnh trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016. Tại Hội nghị, Bộ GD&ĐT đã chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, chủ yếu về phương diện kỹ thuật và khâu xét tuyển sinh đợt 1. Xảy ra hiện tượng một số thí sinh và người nhà phải đến các trường ĐH, CĐ để nộp và rút đăng ký xét tuyển gây tốn kém, bức xúc trong dư luận.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh: “Kỳ thi chung năm nay đã cơ bản giảm được hiện tượng thí sinh ảo. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến tình trạng một số trường thiếu chỉ tiêu dẫn đến tình trạng phải đóng cửa. Do đó, Bộ sẽ điều chỉnh một số nội dung trong kỳ thi chung và nhất là hoạt động tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 theo hướng phù hợp với thực tiễn. Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà”.

Theo thông báo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 cơ bản giữ ổn định như năm 2015 nhưng sẽ điều chỉnh để phù hợp hơn. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 dự kiến tổ chức trong 3 ngày 13, 14, 15/6/2016; tiếp tục tổ chức cụm thi tỉnh và cụm thi liên tỉnh như năm 2015 với một số điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ của các trường ĐH, CĐ. Đề thi tiếp tục được ra theo hướng đánh giá năng lực, có độ phân hóa tốt hơn để đánh giá khách quan năng lực thí sinh, đáp ứng mục tiêu của kỳ thi.

Công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 sẽ dựa trên kết quả thi quốc gia có một số điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho các nhà trường. Sau khi có kết quả thi, các trường tự chủ tổ chức tuyển sinh. Bộ có thể quy định các đợt xét tuyển trên cơ sở các mức điểm khác nhau của thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp để giảm rủi ro cho thí sinh và giảm thí sinh ảo cho các trường, mỗi đợt từ 5-7 ngày. Bộ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các trường. Các cơ sở đào tạo có thể quy định hình thức, điều kiện, thời gian đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Thí sinh và phụ huynh vẫn lo lắng

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 còn khoảng hơn 7 tháng nữa mới diễn ra, tuy nhiên nhiều học sinh, phụ huynh lẫn nhà trường cảm thấy lo lắng bởi thời hạn kỳ thi đã bị rút ngắn mất nửa tháng so với kỳ thi năm 2015. Điều này sẽ khiến quá trình học, ôn tập của thí sinh trở nên gấp gáp, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, tâm lý của thí sinh vì phải tăng thời lượng học ôn, do thời gian bị rút ngắn.

Phụ huynh Nguyễn Thị Tâm, có con học lớp 12 Trường THPT Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Theo một số dự kiến của Bộ GD&ĐT về kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016 đã có nhiều điểm điều chỉnh sau khi rút kinh nghiệm của năm nay. Nhưng theo tôi vẫn còn bộc lộ một số điểm chưa thực sự được thay đổi, đó là việc Bộ GD&ĐT vẫn chưa nghiên cứu lại chính sách ưu tiên cộng điểm, cần rút ngắn điểm ưu tiên để tạo ra sự công bằng giữa các thí sinh. Bộ nên gộp thành một cụm thi chung do trường ĐH phối hợp với địa phương tổ chức, khi có điểm, cấp giấy báo điểm để thí sinh tự quyết định xét tuyển hay không xét tuyển vào ĐH, CĐ”.

Đối với thí sinh, có lẽ vẫn còn bị “ám ảnh” của các đợt rút - nộp hồ sơ của các đợt xét tuyển ĐH, CĐ vừa qua. Đức Anh (lớp 12, Trường THPT Trần Phú, Hà Nội) chia sẻ: “Bộ cho phép các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh là điều tốt, nhưng các đợt xét tuyển vẫn tạo ra số lượng thí sinh ảo cao, vẫn có khả năng thí sinh ào ào tới nộp và rút hồ sơ. Kỳ thi THPT quốc gia với 2 mục đích nên kéo thời gian thi xuống giữa tháng 6 cũng không thể tránh được nắng nóng mà còn làm chúng em mất đi một phần thời gian ôn thi. Nếu thi tốt nghiệp thì rất dễ, nhưng để vào đại học thì sẽ phải ôn tập kỹ, giảm thời gian ôn tập đồng nghĩa với việc tăng thời gian học mỗi ngày”.

Lãnh đạo một số trường ĐH, CĐ cho biết, tăng quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường là tốt. Tuy nhiên, nếu không xây dựng được phương án để giảm hiện tượng đổ dồn rút nộp hồ sơ, hiện tượng thí sinh ảo… sẽ gây khó khăn tốn kém và lãng phí cho các trường. Bộ “đẩy” trách nhiệm quá cao cho các trường cũng là một thách thức không nhỏ cho họ trong công tác tuyển sinh.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, trong thời gian tới các trường ĐH, CĐ, các Sở GD&ĐT, các chuyên gia giáo dục, phụ huynh, học sinh… hãy tiếp tục đóng góp ý kiến để Bộ có thể hoàn thiện phương án tuyển sinh tối ưu nhất.

 

"Bộ đang xây dựng phương án để các trường ĐH, CĐ sẽ tự chủ xác định xét tuyển, Bộ không cấp giấy báo điểm, làm thủ tục xét tuyển như năm vừa qua, các trường được tự chủ xác định xét tuyển. Nếu phương án này được đồng thuận, Bộ sẽ không cấp giấy báo điểm cho thí sinh. Theo phương án mới Bộ và các trường sẽ bàn bạc các biện pháp chống ảo. Ví dụ sẽ chia thành đợt xét tuyển của từng nhóm trường từ cao xuống thấp; khuyến khích các trường tốp trên liên kết với nhau làm công tác tuyển sinh”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 40 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top