Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi đổi mới vào 10 ở Hải Phòng: Học sinh giỏi cũng không dám tự tin

Thứ bảy, 09:50 01/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Cấu trúc đề thi kiểu mới vào 10 với bài tổng hợp 7 môn đã gây áp lực cho các em học sinh. Ngay cả những học sinh giỏi, xuất sắc cũng không dám khẳng định điều gì.

Sáng nay (1/7), hơn 16.000 học sinh khối 9 THCS toàn thành phố bước vào kỳ thi chuyển cấp (vào 10) theo hình thức mới. Trong buổi sáng nay, môn thi đầu tiên của các em là ngữ văn với thời gian 120 phút.

6 giờ, tại các điểm thi ở Hải Phòng, lực lượng an ninh,CSGT và sinh viên tình nguyện đã có mặt để ổn định trật tự và hỗ trợ tích cực cho các thí sinh vào trường thi.

Thí sinh lo lắng với kỳ thi vào 10 năm nay của Sở GD&ĐT Hải Phòng. Ảnh: Nh.Cầm

Thí sinh lo lắng với kỳ thi vào 10 năm nay của Sở GD&ĐT Hải Phòng. Ảnh: Nh.Cầm

Cho dù thông báo 6 giờ 30 các thí sinh có mặt tại điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi và nhận phòng thi song từ rất sớm, khá đông phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, Hải Phòng), THPT Ngô Quyền (Lê Chân, Hải Phòng) nhiều thí sinh được cả cha và mẹ đưa đi thi, một số thí sinh đi thi một mình. Hầu hết các em đều không giấu nổi tâm trạng căng thẳng khi bước vào trường thi.

Tâm trạng căng thẳng của thí sinh trước khi vào thi sáng nay. Ảnh: Nh.Cầm

Tâm trạng căng thẳng của thí sinh trước khi vào thi sáng nay. Ảnh: Nh.Cầm

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc H, học sinh giỏi nhiều năm liền của trường THCS Hermann chia sẻ: “Em chưa đủ tự tin với cấu trúc đề thi năm nay. Thực sự kiểu thi mới với bài tổng hợp 7 môn đã gây áp lực cho chúng em rất nhiều. Đến những bạn học giỏi, xuất sắc của trường cũng không dám khẳng định một điều gì”.

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: K.Hòa

Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: K.Hòa

Đúng 6 giờ 30, các thí sinh tập trung tại sân trường nghe phổ biến quy chế thi. Tuy nhiên, do quá lo lắng cho kỳ thi nên trong lúc Hội đồng thi phổ biến quy chế, nhiều thí sinh đã mở sách và đề cương ra đọc lại. Nhìn cảnh trên, nhiều phụ huynh đứng ngoài cổng trường không giấu nổi xót xa.

Phụ huynh đứng ngồi không yên với kỳ thi vào 10 kiểu mới của các con. Ảnh: K.Hòa

Phụ huynh đứng ngồi không yên với kỳ thi vào 10 kiểu mới của các con. Ảnh: K.Hòa

Đứng ngoài cổng trường theo dõi con vào trường thi, bác Ng.H.L, 50 tuổi (quận Hải An) căng thẳng nói: Đã từng đưa đứa lớn đi thi vào 10 nhưng chưa kỳ thi nào làm cả gia đình tôi mất ăn, mất ngủ như thế này. Con tôi, cả ngày hôm qua lo lắng quá đã không dám đi vệ sinh. Đến ăn, cũng phải động viên, thậm chí phải đút ăn cho con không thì nó bỏ bữa, lấy đâu sức mà thi.

Phụ huynh cũng căng thẳng với kỳ thi vào 10 của con em mình. Ảnh: Nh.cầm

Phụ huynh cũng căng thẳng với kỳ thi vào 10 của con em mình. Ảnh: Nh.cầm

Tại điểm trường THPT Ngô Quyền, Lê Quý Đôn, tình trạng đến điểm thi muộn hơn so với thời gian thông báo vẫn còn xảy ra. Cá biệt có thí sinh do gia đình chủ quan 8 giờ vào thi nên đã đưa con đến trường thi muộn. Rất may, đối chiếu thời gian còn 15 phút Hội đồng thi mới bóc đề nên được tổ trực thi mở cổng dẫn vào phòng thi.

Phụ huynh lo lắng, căng thẳng theo con trong kỳ thi vào 10 kiểu mới. Ảnh: Nhã Cầm

Phụ huynh lo lắng, căng thẳng theo con trong kỳ thi vào 10 kiểu mới. Ảnh: Nhã Cầm

Lịch thi vào 10 ở Hải Phòng sẽ diễn ra trong 2 ngày (1 và 2/7). Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Tổ hợp. Đây là môn thi gây hoang mang cho nhiều thí sinh, thầy cô và phản ứng dữ dội từ phía dư luận trong suốt thời gian qua.

M.Lý – K.Hòa- Nh.Cầm

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 51 giây trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 23 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 50 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top