Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ký kết hợp tác phát triển nhân lực Du lịch và tiếng Nhật làm việc tại Nhật Bản

Thứ sáu, 20:30 28/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/8, ĐH Đông Á (Đà Nẵng) và Tập đoàn Route Inn (Nhật Bản) đã ký kết hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên về Du lịch và tiếng Nhật làm việc tại Nhật Bản.

Đây là hoạt động nằm trong Hội thảo “Xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng” do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức và chương trình Giao lưu văn hóa Việt – Nhật diễn ra từ ngày 28-30/8 tại Đà Nẵng.

Theo văn bản ký kết, hàng năm, Tập đoàn Route Inn sẽ tuyển dụng chính thức 150-200 sinh viên tốt nghiệp từ khoa Du lịch Trường ĐH Đông Á có trình độ tiếng Nhật đáp ứng chuyên môn và năng lực Nhật ngữ theo yêu cầu của Tập đoàn Route Inn, bắt đầu từ năm 2018.

Đồng thời hai bên cũng sẽ tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi, tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi có cơ hội học tiếng Nhật như: cử giáo viên người Nhật sang giảng dạy tại Trung tâm Đông Kinh nghĩa thục thuộc trường ĐH Đông Á, hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo ngành Du lịch và tiếng Nhật của trường, tổ chức Hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa doanh nghiệp với nhà trường,...

Ký kết hợp tác phát triển nhân lực Du lịch và tiếng Nhật làm việc tại Nhật Bản
Ký kết hợp tác phát triển nhân lực Du lịch và tiếng Nhật làm việc tại Nhật Bản

Trước đó, tại Ngày hội việc làm thường niên 2015 do ĐH Đông Á tổ chức, đã có 43 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với 372 ứng viên được giải quyết việc làm bước đầu và 27 doanh nghiệp ký kết tiếp nhận hơn 300 sinh viên tốt nghiệp về làm việc, tiếp nhận sinh viên thực hành nghề nghiệp và sinh viên đủ tiêu chuẩn đi làm việc tại Nhật Bản.

Từ năm 2012 đến nay, CTĐT Du lịch ĐH Đông Á được cải tiến theo hướng của các trường Du lịch tại Thụy Sĩ. Theo hướng này, SV được học và thực hành nghề bàn, bar, bếp ở năm thứ nhất, sang năm thứ hai SV học và thực tập nghiệp vụ lễ tân, đến cuối năm 2 SV đi học làm tại DN một học kỳ.

Khi về trường, SV được học các học phần nghề nâng cao để tiếp tục đi làm tại DN vào cuối năm 3. Năm 4, SV học các nghiệp vụ quản trị nhà hàng, khách sạn, được hướng dẫn làm 1 đề án xây dựng một nhà hàng mình thích hoặc quản lý một khách sạn, nên trong quá trình đi làm SV vừa học thêm cách tổ chức, quản lý để khi có điều kiện thì SV có thể tổ chức được.

Nhờ đó, SV ngành DL của ĐH Đông Á ra trường đều đáp ứng tốt công việc ở DN, nhiều SV được DN nhận ngay trong ngày kết thúc thực tập là nhờ vào kỹ năng nghề nghiệp, thái độ phục vụ và tiếng Anh tốt.

Chương trình thực nghiệm mạnh mẽ qua sự liên kết hợp tác DN trong học kỳ đi làm và tuyển dụng SV được triển khai từ 2010 của ĐH Đông Á cũng nhận được sự đồng thuận hợp tác và đánh giá cao của hơn 50 DN khác trong lĩnh vực CNTT, Điện – Điện tử, Kinh doanh, các bệnh viện, tập đoàn viễn thông, công ty xây dựng, các khu resort, …

Nội dung hợp tác là hiện thực hóa của quyết định chọn ĐH Đông Á làm nơi chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sẽ làm việc thường xuyên trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại DN. Hoạt động này cũng khẳng định chất lượng đào tạo theo hướng thực nghiệm tại Đại học Đông Á đã và đang nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ phía doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 53 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top