Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoe học chăm nên đỗ Stanford, hotgirl bị lộ nằm trong vụ "chạy trường" gây chấn động

Thứ bảy, 10:22 04/05/2019 | Xã hội

Hai năm trước, khi trúng tuyển vào ĐH Stanford, Molly Zhao tự tin đăng video chat chia sẻ về việc cô đã chăm chỉ, nỗ lực thế nào để có suất vào ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới. Mới đây, tờ Los Angeles Times đăng bài viết khẳng định Zhao chính là nữ sinh được bố mẹ trả 6,5 triệu USD cho William "Rick" Singer - kẻ cầm đầu đường dây phụ huynh "chạy trường" cho con vào đại học hàng đầu Mỹ.

Mở đầu phần trò chuyện khoe bí quyết vào Stanford, Molly Zhao - cô gái xinh đẹp xứ Trung nói trôi chảy bằng tiếng Anh: "Xin chào mọi người. Tôi 17 tuổi, học cấp 3 ở Anh. Giữa tháng 9 năm nay (2017) tôi sẽ vào học Đại học ở Stanford. Tôi rất mong đến ngày đó".

Sau đó, Zhao chuyển sang nói bằng tiếng Trung phổ thông. Zhao không ngại đề cập đến chuyện nhiều người hỏi rằng có phải cô được nhận vào Đại học Stanford vì bố mẹ giàu có. Sau đó, chính cô bác bỏ và nhấn mạnh "những nhà phụ trách tuyển sinh của trường đại học ở Mỹ không biết tôi là ai".


Molly Zhao Yusi, cô gái xứ Trung xinh đẹp được nhận vào ĐH Stanford năm 2017.

Molly Zhao Yusi, cô gái xứ Trung xinh đẹp được nhận vào ĐH Stanford năm 2017.

Mới đây, các nguồn tin giấu tên hôm qua tiết lộ một gia đình Trung Quốc đã trả 6,5 triệu USD cho William Rick Singer, chủ sở hữu công ty tư vấn đào tạo dự bị đại học Edge College & Career Network, để đảm bảo cho con gái của họ chắc suất học tại trường Stanford danh tiếng.

Mặc dù chưa có công khai danh tính từ cơ quan pháp luật nhưng truyền thông Mỹ xác định nữ sinh Trung Quốc được bố mẹ chi tiền chạy vào Đại học Stanford chính là Yusi "Molly" Zhao.

Báo Los Angeles Times vừa qua có đăng bài khẳng định Zhao chính là nữ sinh được bố mẹ trả 6,5 triệu USD với mục đích "mua vé" vào ĐH Stanford.

Đây là khoản tiền được trả cho William "Rick" Singer, người thừa nhận đã móc nối với những huấn luyện viên tham nhũng, những người trong hội đồng tuyển sinh và giám thị các kỳ thi để giúp con cái của các gia đình giàu có vào các trường danh tiếng. Song thực tế, Rick Singer đã "nuốt" trọn 6 triệu USD mà gia đình Zhao trả vào túi riêng.

Sau đó, Singer đóng góp 500.000 USD cho chương trình chèo thuyền của trường Stanford sau khi Zhao được nhận vào học. Theo các công tố viên, Rick Singer đã thổi phồng các thành tích của Zhao, biến nữ sinh thành một vận động viên đua thuyền tiềm năng với một bảng thành tích giả.

Sau khi sự việc bại lộ, hiện tại Zhao đã bị buộc thôi học.

Clip "khoe mẽ", "chém gió" của Zhao Yusi cách đây 2 năm hiện đang được cư dân mạng "săn lùng" ở Trung Quốc nhằm chế giễu cô. Nhiều cư dân mạng gọi Zhao là “hot girl chém gió”, khoe mẽ như thật.

Trong clip, Zhao nói mình là một học sinh bình thường và kể lại chuyện một giáo viên lịch sử người Anh từng khuyên cô nên đặt mục tiêu đạt được điểm B.

Tuy nhiên, cô đã giành được điểm A* trong môn này nhờ miệt mài chăm chỉ học tập. Cô cũng nói về đam mê của mình đối với môn cưỡi ngựa và chia sẻ rằng mình phải từ bỏ sở thích này để tập trung ôn tập cho các kỳ thi quan trọng.

Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, Zhao cho hay, mình hát theo các bài hát tiếng Anh, xem các chương trình truyền hình Mỹ và chủ động giao tiếp với người nước ngoài. Cô chọn học tại Trường Wellington College ở Anh để học tiếng Anh tốt hơn.

"Người khác có thể không biết khả năng của bạn nhưng bạn có trách nhiệm phải chứng minh cho họ thấy bạn có thể làm gì bằng hành động và làm việc chăm chỉ", hot girl xứ Trung chia sẻ kinh nghiệm.


Clip dài 90 phút chia sẻ kinh nghiệm “tôi đã làm thế nào để vào Stanford” của Molly Zhao Yusi đang được cư dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau chế giễu.

Clip dài 90 phút chia sẻ kinh nghiệm “tôi đã làm thế nào để vào Stanford” của Molly Zhao Yusi đang được cư dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau chế giễu.

Theo nhật báo Stanford , Zhao theo học ngành nghiên cứu Đông Á và là thành viên của Diễn đàn trao đổi người Mỹ gốc Hoa của Đại học Stanford.

Trang web của một hội nghị mà Zhao từng tham dự - nói rằng: cô quan tâm đến chính sách giáo dục quốc tế của Trung Quốc và đặc biệt bị hấp dẫn bởi chủ đề bất bình đẳng giáo dục giữa nông thôn và thành thị ở Trung Quốc.

Một giám đốc hội nghị đã ca ngợi sự tham gia của cô ấy, nói rằng cô ấy đã thực hiện một công việc tuyệt vời với một bài thuyết trình về mối quan hệ Mỹ-Trung.

Cô cũng tích cực trong các chương trình học tập khác nhau bên cạnh việc học, tờ New York Times cho biết .

Cha Zhao cũng tự hào ca ngợi những đức tính chăm chỉ, kỷ luật và giản dị của con gái trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 với truyền thông Trung Quốc.

Theo tờ Times, cha của Zhao là Zhao Tao, một ông trùm dược phẩm, được tạp chí Forbes liệt kê là người giàu thứ 21 ở Singapore với tài sản trị giá 1,8 tỉ USD. Theo Forbes, nhà đồng sáng lập công ty Dược phẩm Shandong Buchang này có một hộ chiếu Singapore. Cha mẹ của Zhao không bị kết án, họ còn tuyên bố bị Singer lừa.


Zhao Tao – một ông trùm dược phẩm, được tạp chí Forbes liệt kê là người giàu thứ 21 ở Singapore

Zhao Tao – một ông trùm dược phẩm, được tạp chí Forbes liệt kê là người giàu thứ 21 ở Singapore

Hôm qua (3/5), luật sư của mẹ Zhao ở Hong Kong đã đưa ra một tuyên bố thay mặt bà, trong đó bà nói rằng việc thanh toán đã được thực hiện nhưng Singer đã khiến bà tin rằng đó là một khoản đóng góp hợp pháp vào chương trình học bổng và lương của nhân viên Stanford.

“Khoản đóng góp này về bản chất giống như những khoản đóng góp mà nhiều bậc cha mẹ giàu có đã làm một cách công khai với các trường danh tiếng”. Bản tuyên bố cũng nhấn mạnh thêm rằng việc đóng góp được thực hiện 1 tháng sau khi Zhao - con gái họ được chấp nhận vào Stanford. Trong khi đó trường Stanford nói rằng họ không hề nhận được khoản tiền này.

Một sinh viên Stanford đã bị cho thôi học vào tháng trước, một phát ngôn viên của trường đại học đã xác nhận với South China Morning Post. Tuy nhiên, trường đại học này không cung cấp và xác nhận danh tính của sinh viên, do các quy định về quyền riêng tư.

WSJ cũng đưa tin, một gia đình Trung Quốc khác đã liên lạc với Singer thông qua một nhân viên của công ty Oppenheimer & Company và chi 1,2 triệu USD để "chạy trường" cho con gái mình được nhận tại Đại học Yale. Hiện chưa có gia đình Trung Quốc nào bị buộc tội.

Trước đó, ngày 12/3, bản cáo trạng vụ bê bối tuyển sinh vào đại học danh tiếng chấn động nước Mỹ được công bố. Số tiền mà các bậc phụ huynh đã trả cho Singer giao động từ 15.000 USD đến 6,5 triệu USD.

Tổng cộng, có 50 cá nhân được nêu tên tham gia vào bê bối này. 33 phụ huynh đến từ nhiều ngành nghề, trong đó có giám đốc các dịch vụ tài chính đến ngôi sao Hollywood Lori Loughlin và Felicity Huffman.

Theo Lệ Thu

Channel news Asia, Daily mail/ Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 55 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top