Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khó xử lý vụ học sinh “làm chuyện người lớn” trong tiệm bánh

Thứ tư, 09:54 29/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chuyện đôi nam nữ trong sắc áo đồng phục học sinh, ngang nhiên làm “chuyện người lớn” giữa ban ngày ở tiệm bánh trong một clip được cho là quay tại Hà Nội khiến không ít người xem, phụ huynh bị sốc. Tuy nhiên, nếu theo quy định, khó có thể xử phạt cặp “học sinh” này.

 

Hiện chưa có quy định cụ thể về hành vi học sinh “sex” nơi công cộng, nhưng học sinh vẫn có thể bị nhà trường phạt, thậm chí bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính nếu có hành vi trên (ảnh cắt từ clip).
Hiện chưa có quy định cụ thể về hành vi học sinh “sex” nơi công cộng, nhưng học sinh vẫn có thể bị nhà trường phạt, thậm chí bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính nếu có hành vi trên (ảnh cắt từ clip).

 

Vô tư diễn “cảnh nóng”

Cách đây ít ngày, cộng đồng mạng đã lan truyền một clip khiến người xem thấy sốc trước sự táo bạo của hai “học sinh” làm chuyện “người lớn” ngay tại ghế ngồi của một tiệm bánh ngọt, mà cư dân mạng xác định là ở phố Thái Hà (Hà Nội). Clip khoảng 35 giây, ghi lại cảnh một đôi nam nữ mặc quần áo giống như đồng phục học sinh, vô tư thể hiện tình cảm với nhau và có nhiều hành động kỳ lạ giống như đang làm “chuyện ấy” trong quán vắng khách. Theo dõi clip này, nhiều dân mạng “kết tội” vô ý thức cho đôi nam nữ, đồng thời khẳng định hành động đó là bậy bạ, có thể gây ảnh hưởng đến người xung quanh, làm mất mỹ quan nơi công cộng.

Đánh giá về vấn đề này, NGƯT Đặng Đình Đại - Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring Mùa Xuân - Hà Nội không ngạc nhiên khi biết hoặc chứng kiến một clip “nóng” của học sinh. Cũng theo thầy Đại, chuyện cũng là “bình thường” trong một bộ phận học sinh hiện nay. Tuy nhiên, cần xem xét clip này có phải là dàn dựng, để người thứ 3 quay lại, tung lên mạng và để “câu like” trên Facebook(?). Dù cố tình dàn dựng thì hành động này cũng đáng bị lên án, bởi các em chưa nhận thức được việc làm của mình.

Thầy Đặng Đình Đại cũng cho rằng, chuyện học sinh quan hệ tình dục chỗ công cộng, hay chốn nhà nghỉ là một thực tế đang diễn ra. “Cho nên, nếu cảnh quay trong clip là thật cũng là chuyện không có gì lạ. Nó phản ánh một bộ phận học sinh phát triển tình dục sớm, các em quan niệm đó là sự tự do, sự “khẳng định” nào đó của bản thân mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Trước đây, chuyện học sinh quan hệ tình dục sớm chỉ xảy ra ở các nước phương Tây, giờ ở Việt Nam không còn là chuyện hiếm”, NGƯT Đặng Đình Đại nói.

Khó xử lý học sinh làm “chuyện ấy”

Về hướng xử lý đối với những học sinh làm chuyện “người lớn”, theo NGƯT Đặng Đình Đại là: “Khó xử lý ngay cả khi xác định là học sinh thuộc nhà trường nào. Chuyện nhắc nhở là đương nhiên, nhưng nếu có nhà trường vẫn có thể kiểm điểm, thậm chí đình chỉ học tập. Trên thực tế, không có quy định nào cụ thể về các trường hợp này, chỉ có quy định chung chung là học sinh không được làm trái thuần phong mĩ tục, quan hệ lệch lạc... đây là quy định “ngầm” hiểu là không cho phép chuyện đó”, thầy Đại cho biết.

Còn Luật sư Nguyễn Phú Thắng - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, ở các nước phương Tây, cho dù có suy nghĩ thoáng hơn trong vấn đề tình dục nhưng việc quan hệ trong công viên, trên đường phố hay nơi công cộng đều bị nghiêm cấm và bị xã hội lên án. Thậm chí có thể bị phạt hành chính nặng hoặc đối diện với tòa án. Ở Việt Nam, việc “quan hệ” nơi công cộng là không phù hợp với văn hóa và thuần phong, mỹ tục. Do vậy, những hành vi trên không được xã hội chấp thuận.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng cho biết thêm, theo quy định mới nhất, vấn đề quan hệ tình dục nơi công cộng không được cụ thể hóa trong luật và hiện tại cũng chưa có một quy định cụ thể về hành vi này. Tuy nhiên, hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, có liệt kê một loạt hành vi được coi là “vi phạm quy định về trật tự công cộng” và sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Mức phạt sẽ tăng lên từ 2 - 3 triệu đồng nếu có hành vi gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

“Mặt khác, theo quy định tại Điều 18, Bộ luật Dân sự quy định: Người chưa đủ 18 tuổi là chưa thành niên. Hiện nay pháp luật chỉ nghiêm cấm đối với hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi, ngay cả khi có đồng thuận. Nếu quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi (dù có sự đồng thuận) vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em, chế tài xử lý là 1-10 năm tù theo quy định tại Điều 115 về Tội giao cấu với trẻ em”, Luật sư Nguyễn Phú Thắng cho biết thêm.

 

“Hiện nay, công tác giáo dục giới tính trong các nhà trường phổ thông vừa yếu vừa ít. Nhà trường thường không có thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính, mà chỉ ở hình thức tuyên truyền là chính. Tại các trường do không có thời gian, giáo viên chủ yếu là kiêm nhiệm không có kiến thức chuyên sâu để tư vấn, nâng cao nhận thức về giới tính đối với các học sinh. Do đó, cần sự vào cuộc của cả gia đình, nhà trường lẫn xã hội nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh”.

(NGƯT Đặng Đình Đại - Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring Mùa Xuân, Hà Nội)

 

Người quay clip tung lên mạng cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm

Luật sư Nguyễn Phú Thắng - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, cho dù ai đưa lên mạng và có hành vi, mục đích gì thông qua những clip này đều được coi là hành vi vi phạm về tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Tùy theo mức độ của hành vi, người quay, tung lên mạng các clip trên có thể bị xử lý hình sự theo Điều 253, Bộ luật Hình sự về Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ Với mức phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, hành vi này còn có thể bị xử lý theo Điều 121, Bộ Luật hình sự về Tội làm nhục người khác với khung hình phạt thấp nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, khung hình cao nhất là phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Nếu hành vi phát tán hình ảnh trên mạng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử phạt hành chính. Bởi đây là hành vi bị cấm theo Khoản b, Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Về trách nhiệm dân sự, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người đó những chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; và một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị xâm phạm phải gánh chịu.Q!

Thanh Hằng (ghi)

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 22 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top