Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai giảng Năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội: Yêu cầu ngắn gọn, không quá 45 phút

Thứ năm, 07:24 27/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Khai giảng năm học 2020 - 2021, các trường học tại Hà Nội sẽ thực hiện theo hình thức tập trung tại trường. Đối với các trường diện tích sân nhỏ, hẹp, có thể tổ chức theo hình thức ưu tiên học sinh đầu cấp, đại diện học sinh các lớp học.

Khai giảng Năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội: Yêu cầu ngắn gọn, không quá 45 phút - Ảnh 1.

Khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội sẽ tổ chức theo hình thức tập trung tại sân trường. Ảnh minh họa: Q.Anh

Học sinh tập trung tại sân trường, không tổ chức đón học sinh đầu cấp

Bước vào năm học mới, Hà Nội thống nhất học sinh tựu trường sớm nhất là 1/9, tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 đồng loạt vào sáng 5/9. Là nơi có đông học sinh nhất cả nước, nên công tác tổ chức khai giảng, triển khai năm học mới đặt yếu tố an toàn cho học sinh lên hàng đầu. Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 5/9 theo hình thức trực tiếp (tập trung tại trường học). Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn (thời gian không quá 45 phút). Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường".

Cũng theo ông Phạm Xuân Tiến: "Lễ khai giảng sẽ chú trọng thực hiện nội dung đón học sinh đầu cấp. Tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường, bố trí số lượng học sinh tham dự khai giảng tập trung cho phù hợp, đảm bảo giãn cách theo quy định. Đối với các trường diện tích nhỏ, hẹp sẽ tổ chức tập trung khai giảng cho học sinh đầu cấp và đại diện học sinh các khối lớp khác (học sinh còn lại bố trí dự trong lớp học). Đặc biệt, các trường không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp, không thả bóng bay. Không tập trung học sinh luyện tập trước ngày khai giảng".

Các nhà trường xây dựng kịch bản chi tiết về kế hoạch đón học sinh và tổ chức khai giảng. Phân luồng đón học sinh, đại biểu (nếu có) ngay từ cổng trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Đo thân nhiệt, phát bổ sung khẩu trang, sát khuẩn tay, hướng dẫn vị trí tập trung... Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đại biểu có biểu hiện ho, sốt, khó thở không đến trường tham dự khai giảng; cha mẹ học sinh, phụ huynh không đưa con vào trong trường học, không tụ tập đông người phía ngoài cổng trường.

Đối với các trường phổ thông, khai giảng sẽ có các nghi thức: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường đọc lời chào mừng tuyên bố khai giảng năm học mới (nội dung không quá 1 trang A4). Đánh trống khai trường. Đối với cấp học mầm non, tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" tại các lớp học (không tổ chức tập trung toàn trường). Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, ngay sau lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tập trung duy trì nền nếp học tập.

Phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm học

Bước vào năm học 2020 - 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, ngành GD&ĐT Hà Nội cũng đã có những chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cụ thể, tiếp tục quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, chất tẩy rửa để thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh tới trường và duy trì thực hiện vệ sinh trường, lớp hằng ngày.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước thềm năm học mới, ngày 25/8, liên Sở: Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về việc phòng, chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020 - 2021. Theo đó, các trường phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường như nơi rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, giấy sạch hoặc khăn để lau tay; bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay; chuẩn bị nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt và khẩu trang, vật tư y tế, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu.

Khi học sinh đi học, hoạt động chào cờ sẽ được tổ chức tại lớp học, không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế... hạn chế các hoạt động có sự tham gia của nhiều lớp. Các trường cần khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh sử dụng bình hoặc chai nước uống cá nhân, thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, khi tham gia giao thông và nơi công cộng. Đối với các trường có tổ chức ăn bán trú, nên tổ chức chia làm nhiều đợt, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của nhà trường.

Bên cạnh đó, các phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đi phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe bằng chất tẩy rửa. Trên xe phải có bình sát khuẩn tay nhanh để học sinh sát khuẩn tay nhanh khi lên xe và trước khi rời xe. Trong điều kiện về dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và gia đình theo dõi sức khỏe của học sinh để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp bất thường.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2020 - 2021, toàn ngành có 2.794 trường học với hơn 2 triệu học sinh, tiếp tục là địa phương có quy mô lớn nhất cả nước. Năm học này, quy mô học sinh tăng khoảng 68.000 học sinh. Các quận, huyện, thị xã đã xây dựng, thành lập mới 38 trường học ở các cấp học với tổng kinh phí hơn 1.900 tỷ đồng. Khối trực thuộc có 72 trường được cải tạo với kinh phí 445 tỷ đồng. Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức xét tuyển viên chức đối với 2.034 trường hợp lao động hợp đồng giảng dạy tại các trường công lập từ năm 2015 trở về trước....

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top