Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hy hữu: CSGT phải cắt cửa, dùng mô tô đặc chủng đưa nam sinh đi thi vì lý do khó đỡ

Thứ hai, 15:18 10/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ôn bài đến 3h sáng rồi ngủ quên trước kỳ thi THPT Quốc gia, nam sinh may mắn được "hộ tống" kịp đến trường.

Sáng nay (10/8), trên mạng xã hội Facabook chia sẻ clip kèm theo thông tin một nam sinh ngủ dậy muộn trước kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được gia đình phá cửa gọi dậy, CSGT đến tận nhà dùng xe chuyên dụng "hộ tống" đến điểm thi cho kịp giờ.

Hy hữu: CSGT phải cắt cửa, dùng mô tô đặc chủng đưa nam sinh đi thi vì lý do khó đỡ - Ảnh 2.

Nam sinh ngủ quên được CSGT đưa đến trường.


Theo clip đăng tải, một nam sinh ngủ quên không đi thi được cán bộ CSGT và tình nguyện viên đến tận nhà gọi cửa nhưng mãi không dậy.

Sau đó, mọi người phải cắt tấm tôn, vào gọi nam sinh này dậy đi thi. Đoạn clip cho thấy, nam sinh vội vàng đi từ trong nhà ra còn chưa kịp mặc quần áo dài chỉnh tề đã được chiến sĩ CSGT và tình nguyện viên gấp rút đưa đến điểm thi cho kịp giờ theo đúng quy định. Nam sinh chỉ kịp ôm theo duy nhất một chiếc quần dài do người thân đưa cho để đi thi.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người phải lắc đầu, bật cười trước sự vô tư của nam sinh này. 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, nam sinh này may mắn khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của chiến sĩ CSGT và tình nguyện viên. Nhiều người cũng dành lời khen cho cán bộ CSGT và tình nguyện viên kịp chở nam sinh đến điểm thi.

Được biết, sự việc xảy ra tại phường Duyên Hải, TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Anh Lê Trịnh Vương (anh trai nam sinh ngủ quên đi thi) cho biết, câu chuyện đăng tải trên mạng xã hội là của em trai anh tên L.H.Q..

Theo anh Vương, bình thường Q. rất tự giác. Hôm trước Q. còn dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đi thi nên gia đình rất yên tâm.

Vào sáng nay (10/8), gia đình anh Vương bận xuống nhà hàng mới để khai trương nên mọi người trong gia đình xuống quán hết, nghĩ Q. ở nhà tự lập nên yên tâm.

Anh Vương nói rằng, do tối qua, Q. học bài đến 3h sáng mới đi ngủ, mệt quá nên đã ngủ quên giờ đi thi. Rất may, khi điểm danh, nhà trường không thấy có mặt nam sinh này nên đã báo về cho gia đình.

"Gia đình tôi xin cảm ơn cán bộ CSGT và tình nguyên viên đã đến tận nhà đón em tôi đến điểm thi kịp giờ", anh Vương bày tỏ.

Trong buổi thi ngày hôm qua (9/8), dưới cơn mưa tầm tã, hình ảnh một cảnh sát giao thông ở TP.HCM nhường áo mưa, chở thí sinh nữ đến điểm thi trong trời mưa cũng đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều lời tán thưởng.

Hy hữu: CSGT phải cắt cửa, dùng mô tô đặc chủng đưa nam sinh đi thi vì lý do khó đỡ - Ảnh 3.

Đại úy Tú nhường áo mưa cho em học sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh chụp từ mạng xã hội

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 9/8, đại úy Nguyễn Anh Tú, cán bộ thuộc Đội CSGT Bến Thành (TP.HCM) đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường TenLơMan trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 thì trời đổ mưa lớn.

Lúc này, anh thấy hai cô gái đang đi xe máy, người ngồi sau mặc trang phục học sinh. Anh Tú hỏi thăm thì được biết em học sinh ngồi sau đang trên đường đi thi. Thấy trời mưa khá lớn và hai chị em không mang theo áo mưa, đại úy Tú đã lấy áo mưa của mình nhường cho em đi thi.

Đồng thời, để cho kịp giờ thi, đại úy Tú dùng môtô đặc chủng chở em thí sinh đến hội đồng thi và không bị ướt.

Chia sẻ về việc làm của mình, đại úy Tú cho biết: "Lúc đó, tôi quyết định đưa áo mưa cho em học sinh đó và chở em đến điểm thi. Trời mưa lớn mà để em đó tự đến trường thì người ướt hết, sẽ ảnh hưởng đến việc thi. Việc làm của mình là bộc phát thôi, chứ đâu ai đòi hỏi mình làm".

Theo đại úy Tú, anh cũng từng là học sinh của Trường TenLơMan và khi thấy hình ảnh của em học sinh đang đi thi mắc mưa, anh liền nhớ về thời đi học của mình.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top