Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hot boy" Phan Đình Phùng giành vé vào cuộc thi quý cuối cùng Olympia 2018

Thứ hai, 10:14 20/08/2018 | Xã hội

Hoàng Minh Đức - nam sinh điển trai đến từ trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) - vừa giành chiến thắng “nghẹt thở” ở cuộc thi Tháng 3 Quý 4 ĐLĐ Olympia, giành tấm vé quan trọng bước vào cuộc thi quý cuối cùng.

Cuộc thi Tháng 3 Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia có sự tham gia của 4 thí sinh: Hoàng Minh Đức (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội), Nguyễn Nhật Hoàng (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định), Tô Thanh Phong (THPT Hùng Vương, Bình Thuận) và Nguyễn Tiến Mạnh (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Hoàng Minh Đức là thí sinh điển trai đã chiến thắng cuộc thi Tuần 3 Tháng 3 Quý 4. Nam sinh trường Phan Đình Phùng chia sẻ cậu có biệt danh là “ngố” vì hồi bé cậu có khuôn mặt khá ngây ngô. Tuy nhiên Đức tin rằng cậu đã "dậy thì thành công". Cậu khá đẹp trai và cũng đang học tại ngôi trường nổi danh là có nhiều hot boy, hot girl, vì vậy khán giả đã đặt cho Minh Đức biệt danh là “hot boy”.

Ngoại hình sáng sủa của nam sinh Hoàng Minh Đức. Cậu đến từ ngôi trường hot boy, hot girl Phan Đình Phùng (Hà Nội).
Ngoại hình sáng sủa của nam sinh Hoàng Minh Đức. Cậu đến từ ngôi trường "hot boy, hot girl" Phan Đình Phùng (Hà Nội).

Bước vào cuộc thi Tháng 3 Quý 4, một lần nữa Minh Đức lại cho thấy trí nhớ rất tốt và khả năng phản xạ nhanh nhạy của mình.

Đức là thí sinh có số điểm cao nhất ở phần thi Khởi động, cậu được 100 điểm. Các thí sinh khác có điểm số Khởi động lần lượt là: Thanh Phong, Tiến Mạnh cùng có 60 điểm, Nhật Hoàng được 50 điểm.

Sang đến phần thi Vượt chướng ngại vật, cả 4 nhà leo núi đều đưa ra câu trả lời sai từ khóa của chương trình. Phải nhờ tới khán giả “ra tay” thì ô từ khóa “19 tháng 8” mới được mở.

Dù vậy, các thí sinh cũng kịp nâng cao điểm số ở phần thi này. Minh Đức giữ nguyên vị trí dẫn đầu nhưng có thêm 40 điểm, tổng điểm là 140. Tiến Mạnh ở vị trí thứ hai với 90 điểm, Nhật Hoàng và Thanh Phong cùng có 70 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Minh Đức tiếp tục giữ vững phong độ, nâng điểm số lên thành 210 điểm, Tiến Mạnh đuổi theo khá gắt gao với điểm số 190, Nhật Hoàng có 160 điểm và Thanh Phong là 110 điểm.

Bất ngờ không xảy ra ở phần thi Về đích. Thứ tự của đoàn leo núi không thay đổi, Minh Đức về Nhất với số điểm là 250. Nguyễn Tiến Mạnh về Nhì với 230 điểm, Nhật Hoàng được 195 điểm và Tô Thanh Phong được 115 điểm.

Minh Đức sẽ có mặt trong cuộc thi Quý 4, cuộc thi quyết định ai là người cuối cùng có mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018.
Minh Đức sẽ có mặt trong cuộc thi Quý 4, cuộc thi quyết định ai là người cuối cùng có mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018.

Chiến thắng này có ý nghĩa là “hot boy” Hoàng Minh Đức đã giành được tấm vé vào cuộc thi Quý 4 - cuộc thi quyết định cầu truyền hình trực tiếp của Đường lên đỉnh Olympia sẽ về nơi nào.

Vào Chủ nhật (ngày 26/8), Hoàng Minh Đức (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) sẽ tiếp tục tranh tài cùng với 3 thí sinh Lê Thanh Tân Nhật (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Đào Dương Phụng (THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) và Trần Đình Kiến Giang (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình).

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top