Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 500 học sinh Nghệ An nghỉ học sau hè

Thứ sáu, 20:42 09/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê của ngành giáo dục Nghệ An, bước sang năm học mới cũng có tới hơn 500 học sinh không trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Và đến thời điểm này, tỉnh hiện đang thiếu đến 1.700 giáo viên mầm non, 105 giáo viên tiểu học, trong khi đó bậc THCS thừa đến 882 giáo viên.

Năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh Nghệ An có 1.575 trường ở các cấp học, có 765.227 học sinh. Trong khi các cấp tiểu học, THCS, THPT ổn định so với năm ngoái thì bậc mầm non tăng 7 trường nhưng vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu ra lớp của trẻ.


Các em học sinh miền núi tại một số trường học phải tự đi lấy nước về sinh hoạt hàng ngày.

Các em học sinh miền núi tại một số trường học phải tự đi lấy nước về sinh hoạt hàng ngày.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, sau kỳ nghỉ hè toàn tỉnh có 510 em học sinh không trở lại trường. Trong đó có 305 học sinh cấp THCS và 205 học sinh cấp THPT. 237 học sinh bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 387 học sinh do học kém, 100 em do nhà cách trường quá xa, còn 101 học sinh còn lại bỏ học do các nguyên nhân khác.

Cũng dựa trên thống kê, theo định mức bố trí giáo viên tại Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, thì trên phạm vi toàn tỉnh Nghệ An hiện nay thiếu 1.700 giáo viên mầm non, 105 giáo viên tiểu học, trong khi đó bậc THCS thừa 882 giáo viên. Đội ngũ giáo viên các trường THPT, trung tâm GDTX ổn định, không dôi dư.


Tổ chức lại bán trú cho học sinh cũng là cách để kéo các học sinh quay lại trường học.

Tổ chức lại bán trú cho học sinh cũng là cách để kéo các học sinh quay lại trường học.

Để chuẩn bị cho năm học mới, các nhà trường đã hoàn chỉnh việc tu sửa, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Toàn ngành đã đưa vào sử dụng 586 phòng học (trong đó mầm non 265 phòng, tiểu học 174 phòng, THCS 138 phòng, THPT 9 phòng).

Sở GD&ĐT Nghệ An đã dùng 1 tỷ đồng ngân sách để mua sách giáo khoa các lớp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cho học sinh các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao, đảm bảo 100% học sinh các cấp học có đủ sách giáo khoa để học tập. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã phê duyệt phương án cung ứng thiết bi dạy học năm học 2016-2017 với tổng số tiền 25 tỷ đồng.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, Sở GD&ĐT Nghệ An có Công văn yêu cầu 100% cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2016, bắt đầu từ 7h30 phút. Lễ khai giảng gồm phần “lễ” và phần “hội”. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Đón học sinh đầu cấp; chào cờ và hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, đọc diễn văn. Phần “hội” gồm màn đồng diễn thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ hoặc các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Sở cũng yêu cầu các trường chuẩn bị chu đáo nội dung, đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh phô trương, hình thức. Riêng phần “lễ” không quá 40 phút; không để học sinh, nhất là học sinh mầm non, tiểu học ngồi nắng quá lâu hoặc ngồi dưới trời mưa; tạo điều kiện cho phụ huynh dự khai giảng cùng trẻ...

Hồ Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top