Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học xác suất, thống kê từ lớp 2 để làm gì?

Chủ nhật, 07:16 10/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ đưa nội dung xác suất, thống kê được giảng dạy môn Toán từ lớp 2 khiến nhiều phụ huynh “hoang mang”.

Học xác suất, thống kê từ lớp 2 để làm gì? - Ảnh 1.

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ đưa nội dung xác suất – thống kê vào Toán lớp 2. Ảnh minh họa: Q.Anh

Lớp 2 đã học nội dung của… đại học

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới môn Toán do Bộ GD&ĐT công bố, nội dung thống kê, xác suất được dạy xuyên suốt từ lớp 2 đến lớp 12. Ở lớp 2, phần thống kê gồm các nội dung thu thập, phân loại, sắp xếp số liệu, đọc biểu đồ tranh, nhận xét về các số liệu trên biểu đồ tranh. Về phần xác suất, học sinh làm quen với khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của sự kiện, biết mô tả những hiện tượng liên quan các thuật ngữ có thể, chắc chắn, không thể, thông qua một số thí nghiệm, trò chơi, hoặc xuất phát từ thực tiễn. Sang đến lớp 3, lớp 4 và lớp 5, sẽ là nâng cao hơn đối với xác suất và thống kê…

Dù Bộ GD&ĐT chỉ đưa ra định hướng (nhưng chắc chắn đưa vào chương trình) với môn Toán có học về xác suất, thống kê từ lớp 2, với nhiều phụ huynh, thông tin này khiến họ người cảm thấy băn khoăn bởi bản thân họ, chỉ được tiếp cận môn học này khi học đại học.

"Tôi nhớ, hồi học đại học tôi mới học đến nội dung này, lúc đó chỉ bạn nào giỏi Toán mới học tốt và đạt điểm khá, môn này cũng khá nhiều người phải thi lại, thậm chí học lại. Nên có thông tin dạy từ hồi lớp 2, khiến tôi có phần lo lắng bởi nếu quá khó thành ra đánh đố các con. Mục tiêu giảm tải nên đưa những kiến thức nhẹ nhàng, học tư duy là chính chứ không nên đưa những phần khó vào áp dụng", chị Phương Hoài (ở Đống Đa, Hà Nội) có con đang học lớp 1 cho biết.

Còn phụ huynh Đinh Trung Tuyên (ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng: "Nếu xác suất, thống kê mà dạy theo kiểu học mà chơi thì rất hay và rèn tư duy Toán học cho học sinh. Học từ lớp 2 có thể theo hướng tiếp cận, tăng thực hành và chia nhóm cho học sinh sẽ hiệu quả. Tôi đánh giá học nội dung nào không quan trọng bằng học như thế nào. Có nhồi nhét, quá tải hay sẽ là phần học hay tùy thuộc vào cách dạy ra sao thôi. Về chủ trương có thể rất hay, nhưng khi ban hành nội dung học những gì, thực hành ra sao mới là quan trọng".

Những thắc mắc, hoài nghi của phụ huynh đối với nội dung mới sẽ được đưa vào Toán học từ lớp 2 ắt hẳn cũng có nhiều nguyên do. Có lẽ, Chương trình Giáo dục hiện hành đang ở mức quá tải, nhiều phụ huynh đã "nản" với việc gồng mình của con với các nội dung khó ngay từ cấp tiểu học, vậy nên trước những sự thay đổi nào đó sẽ băn khoăn, lo lắng bởi đã có nhiều lần "đổi mới" nhưng đâu vẫn vào đó.

Khó hay dễ phụ thuộc vào cả giáo viên?

Không chỉ các bậc phụ huynh, với nhiều giáo viên, thông tin này được đón nhận một cách khá tích cực. Thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), theo tôi được biết, mặc dù không có tên gọi chính xác là "xác suất, thống kê" nhưng ở nhiều nước, học sinh đã được học phần này từ tiểu học. Ở Việt Nam, xác suất được dạy ở bậc đại học trước đây và lớp 11 từ năm 2007 đến nay. Ngay ở chương trình Toán tiểu học cũng đã có đề cập ở lớp 3, học sinh được làm quen với bảng thống kê số liệu, ví dụ như thống kê số con trong gia đình…

"Với học sinh lớp 2, yêu cầu của phần này không khó, tương tự những việc hiện nay các em đang làm. Ở lớp 2 mới chỉ ở mức độ làm quen, là phần mở đầu để nâng dần cho các lớp sau. Phụ huynh cũng không nên quá lo lắng. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu, các thầy cô sẽ phải có một quá trình tập huấn, tự học, tự đào tạo mình để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức. Ngoài ra, giáo viên phải tổ chức lớp học theo các hoạt động để từ đó phát huy năng lực của học sinh, lĩnh hội tri thức mới", thầy Trần Mạnh Tùng chia sẻ.

Được tiếp cận với Chương trình Giáo dục phổ thông mới, trong đó có môn Toán tiểu học, cô Vũ Thị Mai – Giáo viên Trường Tiểu học Y Tý (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Chương trình học của học sinh sắp tới sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều, không quá khó và nâng dần theo lớp. Tuy nhiên, khi áp dụng ở vùng cao biên giới, trình độ học sinh chưa đồng đều, có những phần học sinh sẽ khó tiếp thu. Ví dụ như, hoạt động trải nghiệm hướng dẫn các em sử dụng tiền, thống kê việc mua bán… các em vẫn còn lúng túng do ít được làm quen. Nhiều phụ huynh cũng chưa quan tâm để hỗ trợ học sinh, nên khi áp dụng nội dung nào cần có những phù hợp với nhận thức của học sinh".

Theo Bộ GD&ĐT, mục đích của học xác suất, thống kê trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới là để tạo cho học sinh khả năng nhận thức và phân tích các thông tin được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, hiểu bản chất xác suất của nhiều sự phụ thuộc trong thực tế. Từ đó hình thành sự hiểu biết về vai trò của thống kê như là nguồn thông tin quan trọng về mặt xã hội, biết áp dụng tư duy thống kê để phân tích dữ liệu. Nâng cao hiểu biết và phương pháp nghiên cứu thế giới hiện đại cho học sinh.

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới ở môn Toán do Bộ GD&ĐT công bố, nội dung thống kê, xác suất được dạy xuyên suốt từ lớp 2 đến lớp 12 và áp dụng từ năm học 2020 - 2021. Trong chương trình, các bài học thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản, rất thiết thực với học sinh từ bậc tiểu học. Theo Bộ GD&ĐT, chương trình Toán học của một số nước có nền giáo dục tiến bộ cũng dạy xác suất thống kê cho học sinh tiểu học từ sớm.

 Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top