Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học viện An ninh nhân dân: Lần đầu tiên, thi khối C nhưng 30 điểm mới đỗ

Thứ hai, 09:44 31/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Lần đầu tiên, Học viện An ninh nhân dân gây “sốc” dư luận khi điểm chuẩn ngành Luật khối C (đối với nữ) phải đạt 30 điểm (trong khi năm ngoái điểm trúng tuyển ngành này là 25,5 điểm). Lý do nào để Học viện An ninh nhân dân phải lấy điểm tuyệt đối như vậy?

 

Kỳ tuyển sinh năm nay, để đỗ vào khoa Luật của Học viện An ninh nhân dân, thí sinh nữ (thi khối C)phải đạt 30 điểm. 		 Ảnh: Q.Anh
Kỳ tuyển sinh năm nay, để đỗ vào khoa Luật của Học viện An ninh nhân dân, thí sinh nữ (thi khối C)phải đạt 30 điểm. Ảnh: Q.Anh

 

Chỉ tiêu chỉ khoảng 10 nữ

Học viện An ninh nhân dân (Học viện) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường, đáng chú ý là điểm thi năm nay của trường tăng mạnh so với năm 2014, nhất là đối với nữ. Cụ thể, năm nay, ngành Luật khối A của trường lấy 26,5 điểm (nam) và 29,25 điểm (nữ); khối C 25,75 điểm (nam) và 30 điểm (nữ). Các ngành khác cũng lấy điểm cao, ngành lấy thấp điểm nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc khối D1 với 21,75 điểm (nam). Năm 2015, ngành Luật ở ba tổ hợp xét tuyển khối A, C, D1 có 70 chỉ tiêu cho cả nam và nữ.

Theo giải thích của lãnh đạo Học viện, mức điểm trên đã tính bao gồm cả điểm ưu tiên, khu vực. Trong ba môn thi, không có môn nào của thí sinh được nhân đôi hệ số. Do chỉ tiêu tuyển sinh thí sinh là nữ của các trường khối công an, quân đội chỉ 10% nên hàng năm điểm đầu vào của thí sinh nữ luôn cao hơn một đến vài điểm so với thí sinh nam ở cùng một chuyên ngành đào tạo. Đa phần thí sinh đều có điểm cộng (ưu tiên, khu vực) nên mức điểm trúng tuyển càng cao. Cũng do nhu cầu sử dụng cán bộ nữ trong ngành Công an có hạn, nên tỷ lệ nữ được tuyển chỉ chiếm 10%-15% chỉ tiêu đào tạo. Điều này có nghĩa, số chỉ tiêu cho nữ vào ngành Luật của Học viện sẽ chỉ khoảng 10 người. Trong trường hợp nhiều thí sinh nữ bằng điểm nhau và vượt quá chỉ tiêu, Học viện sẽ căn cứ các chỉ số phụ để xét tuyển và điểm chuẩn công bố đã bao gồm cả điểm ưu tiên (khu vực, dân tộc…). Học viện còn có chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (không quá 50% theo từng ngành). Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thí sinh thi vào Học viện, nhất là thí sinh nữ phải đạt điểm rất cao mới có thể đỗ.

Nếu so với năm 2014, điểm chuẩn năm nay của Học viện đã tăng từ 2 - 4,5 điểm (tùy từng ngành), mức cao nhất từ trước tới nay, Học viện cũng đạt mốc lần đầu tiên có trường lấy tới 30 điểm ở bậc đào tạo đại học. Để nói về mức cạnh tranh khốc liệt khi dự thi vào trường này, nhiều năm qua học sinh, sinh viên đã được chứng kiến thí sinh nữ mới thi xong dù đỗ thủ khoa nhưng vẫn lo lắng, bất an vì chưa chắc suất trúng tuyển, bởi vẫn có thể bị đánh bật bởi các thí sinh khác có điểm cộng khu vực, điểm ưu tiên. Sức cạnh tranh quyết liệt của trường này chủ yếu đến từ lượng thí sinh dự thi đông, trong khi chỉ tiêu nữ lại rất ít.

Điểm cao vẫn trượt oan?

Trên thực tế, kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng 1 vừa qua, khá nhiều trường đau đầu vì có quá nhiều thí sinh đạt điểm cao. Dù điểm chuẩn cao, nhưng nhiều trường vẫn lấy thêm các tiêu chí phụ để “loại” các thí sinh bằng điểm. Tiêu biểu như, ĐH Y Hà Nội ngành Bác sĩ Đa khoa điểm chuẩn là 27,75 điểm, ngành Răng hàm mặt có điểm chuẩn cao thứ hai với 27 điểm. ĐH Luật Hà Nội điểm chuẩn của Khoa Luật Kinh tế lấy 27,75. ĐH Sư phạm Hà Nội, Khoa Sư phạm Toán học 29,25 điểm, Khoa Sư phạm Văn 29,50 điểm...

Chia sẻ nguyên nhân thí sinh điểm cao, thậm chí đạt 9 điểm mỗi môn vẫn có thể trượt, TS Trần Mạnh Dũng - Trưởng phòng Đào tạo (Học viện Ngân hàng) cho biết: “Trong quá trình xét tuyển, nhiều thí sinh vẫn có nguy cơ bị trượt. Bởi những thí sinh điểm cao cỡ 24, 25 nhưng họ lại đăng kí vào những trường có thương hiệu, vào những ngành cao. Ở những ngày cuối cùng thì vẫn sẽ có sự xáo trộn, vẫn di chuyển được nguyện vọng trường nọ trường kia. Có thể sáng vẫn đỗ nhưng tới chiều hồ sơ lại nộp vào đông không trở tay kịp. Đó là lí do thí sinh điểm cao mà vẫn trượt”.

Đánh giá về việc rối loạn trong tuyển sinh năm nay, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng: “Với cách tuyển sinh nguyện vọng 1, các trường đại học cũng lúng túng khi điểm chuẩn dự kiến liên tục thay đổi theo giờ, ngày. Thí sinh không rõ thông tin, bị động. Điều này dẫn đến hàng loạt thí sinh điểm cao trượt khỏi ngưỡng an toàn trong giờ chót. Có rất nhiều thí sinh trượt oan. Như vậy, mục tiêu của Bộ GD&ĐT là không để thí sinh điểm cao trượt đại học hoàn toàn không thực hiện được. Số thí sinh điểm cao mà vẫn trượt trường mình mong muốn là nhiều hơn so với mọi năm”.

Trong khi đó, đối với nhiều thí sinh, chuyện phải đạt điểm rất cao mới có chân vào trường đại học danh tiếng, thậm chí điểm cao vẫn bị trượt sẽ nảy sinh tâm lý lo lắng, thất vọng. Trong đó, chính sách ưu tiên, cộng điểm lên tới 3,5 điểm cũng khiến cuộc đua tranh căng thẳng và đẩy điểm chuẩn lên rất cao. Mệt mỏi sau đợt xét tuyển vừa qua, thí sinh Nguyễn Đức Anh (ngõ 58, đường Hoàng Đạo Thành, Hà Nội) cho biết: “Xét tuyển nguyện vọng 1 tưởng mở ra nhiều cơ hội nhưng lại rất vất vả, nhiều bạn không đỗ vào trường hoặc ngành mình yêu thích chỉ vì bị loại ở giờ phút cuối. Bên cạnh đó, cộng điểm lên tới 3,5 điểm khiến cuộc đua trở nên thiếu công bằng, trong danh sách trúng tuyển ở các trường đại học “tốp trên”, chủ yếu là thí sinh được cộng điểm. Trong khi, chỉ cần hơn 0,2 điểm là có thể vượt qua cả trăm thí sinh khác rồi”.

 

“Đường dây nóng” hỏi đáp xét tuyển ĐH, CĐ

Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ, các sở GD&ĐT về công tác xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Bộ công bố đường dây nóng để thí sinh, các trường ĐH, CĐ và Sở GD&ĐT cần giải đáp những thông tin liên quan đến xét tuyển bổ sung có thể liên hệ với bộ phận trực tuyển sinh năm 2015 của Bộ qua địa chỉ email thi-ts@moet.edu.vn. Hoặc qua số điện thoại: 04.36231138 - 0436230816 - 04.36231137 trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top