Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường

GiadinhNet - "Thực tế, trong thâm tâm các thầy cô ai cũng sợ dịch bệnh bùng phát trở lại. Tuy nhiên, hôm nay nhìn các em được trở lại trường háo hức, phấn khởi và thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch khiến chúng tôi vui mừng...", Hiệu trưởng trường THCS Tân Bình cho biết.

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 1.

Sáng nay (3/9), cùng với cả nước, học sinh tỉnh Hải Dương đồng loạt tựu trường trong niềm vui, phấn khởi chào đón năm học mới 2020-2021. Đây là năm học đặc biệt với thầy - trò nơi đây khi trước ngày tựu trường vẫn còn nhiều học sinh, giáo viên đang trong thời gian cách ly y tế và nhiều trường không tổ chức đón học sinh.

Tại TP. Hải Dương nơi có 2 ổ dịch COVID-19 gồm nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) và thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng) cũng có nhiều học sinh vắng mặt trong ngày tựu trường. Riêng các bậc học tại xã Liên Hồng không tổ chức tựu trường và lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 3.

Sáng nay, đồng loạt các cấp học trên địa bàn tỉnh Hải Dương tổ chức tựu trường, trừ những học sinh vùng dịch. Ảnh: Đ.Tùy

Em Trần Hồng Nga – học sinh trường THPT Hồng Quang cho biết: "Năm nay em là học sinh cuối cấp và 11 năm qua chưa có kỳ tựu trường nào mang đến nhiều cảm xúc như năm học này. Tuy nhiên, hôm nay gặp lại bạn bè, thầy cô, được đến lớp học và chuẩn bị cho ngày khai giảng…ai cũng vui, háo hức".

Tại trường THCS Tân Bình (TP. Hải Dương) vào sáng nay, nhiều học sinh đầu cấp còn bỡ ngỡ, rụt rè lạ trường, lạ bạn nên được người thân đưa đến làm thủ tục. Đối với những học sinh cuối cấp thì vừa vui mừng sau thời gian dài nghỉ học cũng vừa lo lắng vì dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương. Trước khi đến trường, từ phụ huynh đến học sinh đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang.

Chị Vũ Thị Huyền (phường Thanh Bình) chia sẻ: "Trước ngày tựu trường gia đình tôi ai cũng lo lắng vì dịch bệnh, trong khi thành phố đang thực hiện cách ly xã hội và trên địa bàn phường tôi sinh sống có ca bệnh mắc COVID-19. Đến hôm nay, nhìn thấy các con được đến lớp trong ngày tựu trường thì tôi yên tâm phần nào".

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 4.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ với PV, cô Vũ Thị Thuỳ Hương – Hiệu trưởng nhà trường thông tin, trường THCS Tân Bình có số học sinh đông nhất bậc THCS của TP. Hải Dương với 2.100 học sinh trên 43 lớp trong năm học 2020-2021. Đây cũng là trường duy nhất của thành phố được phép tuyển sinh ở 2 phường theo học gồm: Tân Bình và Thanh Bình (do phường Thanh Bình không có trường THCS) và học 2 buổi chính khoá/ngày. Do đó, trường luôn thiếu nhiều phòng học.

Cũng theo cô Hương, trong ngày tựu trường hôm nay, học sinh các lớp sẽ ổn định nền nếp, sắp xếp vị trí ngồi, bầu ban cán sự, học nội quy trường lớp. Đồng thời, ký cam kết an toàn tham gia giao thông, thực hiện nội quy trường lớp và chủ nhiệm lớp thông báo công khai số điện thoại của từng giáo viên để phụ huynh thuận lợi trong việc liên hệ.

"Năm nay trên địa bàn phường chúng tôi và TP. Hải Dương xuất hiện dịch bệnh, có nhiều ca bệnh mắc COVID-19 khiến BGH, phụ huynh, học sinh lo lắng sợ không được tựu trường, khai giảng năm học mới. Đến thời điểm này chúng tôi yên tâm phần nào nhưng luôn đề cao công tác phòng, chống dịch cho đội ngũ giáo viên, học sinh", cô Hương cho biết.

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 5.

Học sinh trường THCS Tân Bình (TP. Hải Dương) trong ngày tựu trường sáng nay. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Hiệu trưởng trường THCS Tân Bình, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm học 2020-2021, học sinh tựu trường muộn hơn những năm trước. Vì vậy, cùng lúc BGH, các thầy cô thực hiện nhiểu công việc khác nhau như: vệ sinh môi trường, khử khuẩn khuôn viên lớp học, phòng làm việc, chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, đo thân nhiệt từng lớp…

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận sáng nay:

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 6.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 7.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 8.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 9.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 10.

Ngay từ sáng sớm, các em học sinh trường THCS Tân Bình (khối 6, khối 9) đến trường và đeo khẩu trang phòng dịch

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 11.

Phương tiện của phụ huynh đưa con đến tựu trường được xếp ngay ngắn

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 12.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 13.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 14.

Nhiều học sinh được bố, mẹ đưa đến tựu trường

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 15.

Phụ huynh tìm tên lớp, phòng học cho con

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 16.

Vị trí ngồi của học sinh trong lớp được giáo viên ghi tên theo sơ đồ

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 17.

Học sinh đầu cấp - lớp 6 nhận trang phục trước ngày khai giảng

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 18.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 19.

Trong ngày tựu trường, học sinh được học nền nếp, ký kết thực hiện nội quy...

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 20.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 21.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 22.

Nhiều phụ huynh đứng ngoài cửa lớp theo dõi con mình

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 23.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 24.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 25.
Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 26.

Những tâm trạng, xúc cảm khác nhau của học sinh TP. Hải Dương trong ngày đầu tựu trường

Bài & ảnh: Đức Tùy

Học sinh vùng dịch TP Hải Dương ngày trở lại trường - Ảnh 27.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giây trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 27 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 33 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 36 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top