Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh tử vong khi đi trải nghiệm: Sự an toàn của học sinh không thể “phó mặc” cho đơn vị tổ chức

Thứ năm, 16:13 21/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Cần có hoạt động trải nghiệm tại các trường học, song không nên “khoán trắng” cho đơn vị tổ chức du lịch và địa điểm trải nghiệm.

Sau hai vụ tai nạn làm hai học sinh 1 ở Hà Nội, 1 ở TP.HCM tử vong trong chuyến đi trải nghiệm do nhà trường tổ chức, không ít ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, phụ huynh cho rằng, đã đến lúc cần quản lý chặt hoạt động tổ chức trải nghiệm dành cho học sinh. Nếu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong khâu lựa chọn địa điểm, tổ chức chuyến đi trải nghiệm thì nguy cơ học sinh bị tai nạn vẫn còn hiện hữu.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho các chuyến tham quan, trải nghiệm do nhà trường tổ chức diễn ra an toàn, thầy Đoàn Minh Châu - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, trước khi tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, chúng tôi yêu cầu công ty du lịch chọn địa điểm đến có độ an toàn cao, nơi đó không có sông suối, đồi núi cao...

Cũng theo thầy Châu, trường phân công mỗi lớp có 1 giáo viên, phụ huynh học sinh, đơn vị phối hợp cũng phân công đội ngũ quản lý giám sát học sinh từng lớp. Khi tổ chức chương trình trải nghiệm, nhà trường xây dựng chương trình chi tiết, cẩn thận. Nhà trường và giáo viên phải có trách nhiệm và làm hết trách nhiệm.

Học sinh tử vong khi đi trải nghiệm: Sự an toàn của học sinh không thể “phó mặc” cho đơn vị tổ chức - Ảnh 2.

Trường THPT Đông Anh (Hà Nội) nơi có học sinh gặp tai nạn khi đi trải nghiệm. Ảnh minh họa: TL

Là một phụ huynh và quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục trong những năm qua, Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, lợi ích của hoạt động tham quan, dã ngoại giúp học sinh thư giãn, tìm hiểu thêm các kiến thức xã hội, trải nghiệm với thực tiễn, tăng cường kỹ năng sống. Các vụ tai nạn xảy ra có điểm chung đó là những địa điểm gắn với thiên nhiên hoặc những trò chơi mạo hiểm. Do đó, chương trình trải nghiệm phải bảo đảm an toàn. Cán bộ, giáo viên quản lý học sinh có kỹ năng tốt, linh hoạt, có trách nhiệm có thể giảm bớt được những rủi ro, nguy hiểm cho học sinh…

"Việc liên kết, phối hợp giữa nhà trường đối với những điểm tham quan dã ngoại là rất quan trọng. Với những trò chơi mạo hiểm hoặc khu vực nguy hiểm, nhà trường cần phải kiểm tra và bố trí cán bộ phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để đảm bảo an toàn tốt nhất cho học sinh. Phải có những cảnh báo, có công cụ phương tiện và nhân lực hỗ trợ. Để giảm thiểu được những rủi ro, nguy hiểm có thể xảy ra cần tăng cường công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ" - Luật sư Cường chia sẻ thêm.

Ủng hộ các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Hà Nội cho biết, nhiều nước đã có các hoạt động trải nghiệm, tham quan cho học sinh. Dù có nhiều vụ tai nạn xảy ra, nhưng không vì thế mà dừng tổ chức hoạt động bổ ích này, bởi làm như thế là thiệt thòi đối với học sinh. Thay vì lo lắng, chúng ta cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh.

"Nhà trường và phụ huynh cùng phối hợp với nhau, lựa chọn công ty du lịch uy tín, chọn những địa điểm phù hợp với học sinh. Có kế hoạch đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi. Nhà trường cũng đưa ra những nội quy để học sinh và cả giáo viên cùng thực hiện. Trước chuyến đi, phụ huynh nhắc nhở, trang bị kỹ năng sống cho con em mình, tránh những khu vực nguy hiểm, xử lý tình huống gặp nạn… Nếu cảm thấy không an toàn, có thể kiến nghị nhà trường thay đổi địa điểm, thậm chí từ chối đăng ký cho con tham gia" - TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 21 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top