Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh, sinh viên được nghỉ Tết bao nhiêu ngày?

Chủ nhật, 08:54 07/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT không có quy định riêng về nghỉ Tết đối với các trường học, song dựa trên khung kế hoạch năm học, đặc điểm riêng của địa phương mà nhiều trường đại học, cao đẳng cũng như ngành Giáo dục các tỉnh, thành đã có lịch nghỉ Tết âm lịch. Năm nay, nhiều nơi phổ biến cho học sinh nghỉ Tết từ 9-16 ngày, còn sinh viên các trường đại học có thời gian nghỉ Tết từ 2-4 tuần.


Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 của HSSV nhiều nơi kéo dài từ 9 ngày cho tới gần 1 tháng. Ảnh minh họa: Q.Anh

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 của HSSV nhiều nơi kéo dài từ 9 ngày cho tới gần 1 tháng. Ảnh minh họa: Q.Anh

Học sinh nghỉ nhiều nhất 16 ngày

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, chương trình giáo dục cấp phổ thông do Sở GD&ĐT xây dựng nên lịch nghỉ lễ, Tết sẽ do các Sở đề xuất trình UBND các tỉnh, thành phê duyệt. Việc xây dựng lịch dựa trên quy định lịch nghỉ Tết chung do Chính phủ quy định, cụ thể dựa trên lịch nghỉ Tết do Bộ LĐ-TB&XH công bố. Các Sở GD&ĐT địa phương quy định số ngày nghỉ dựa trên lịch nghỉ Tết Nguyên đán chung. Tết Mậu Tuất còn hơn 1 tháng nữa mới bắt đầu, nhưng đến thời điểm hiện tại nhiều địa phương đã có lịch nghỉ Tết cho học sinh, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2018 của các đơn vị trực thuộc. Theo đó, học sinh trường mầm non, tiểu học được nghỉ 11 ngày. Thời gian bắt đầu từ ngày 10/2 đến hết ngày 20/2 (từ 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Học sinh THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX được nghỉ 10 ngày từ ngày 11/2 đến hết ngày 20/2 (từ 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ 12 ngày liên tục (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật), từ ngày 9/2 đến hết ngày20/2. Đối với cán bộ, công chức của Sở, Phòng Giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày từ 14/2 đến hết ngày 20/2. Sở cũng đã yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp Tết. Sau kỳ nghỉ, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp dạy, học và làm việc bình thường.

Tại TPHCM, do đặc thù cư dân có rất đông là dân nhập cư nên học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 2018 dài ngày hơn học sinh Hà Nội để phụ huynh thuận tiện cho việc đi lại. Theo kế hoạch thực hiện thời gian năm học 2017 - 2018 đã được UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày. Học sinh tại địa bàn TP.HCM sẽ được nghỉ Tết từ ngày 12/2 cho đến hết ngày 23/2, cộng với 2 ngày trước khi nghỉ Tết là thứ Bẩy và Chủ nhật là 16 ngày. Còn tại Đà Nẵng, Tết Nguyên đán năm nay đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên được nghỉ trong 9 ngày liên tục từ 12/2 đến hết 20/2.

Sinh viên nghỉ cả tháng

Khác với khối phổ thông, ở các trường ĐH, CĐ có thời gian nghỉ Tết thường kéo dài từ 2 tới 4 tuần. Theo Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông (ĐH Công nghệ TPHCM), Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sinh viên của trường được nghỉ tổng cộng 4 tuần (28 ngày), từ ngày 29/1 đến hết ngày ngày 25/2. Bắt đầu từ ngày 26/2, sinh viên toàn trường bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018. Nhà trường lưu ý, sinh viên ở xa có thể chủ động đặt vé tàu xe từ bây giờ, trường hợp khó khăn có thể đăng ký nhận vé xe miễn phí tại trường. Nhà trường sẽ tổ chức chương trình “Vui Tết xa nhà” vào sáng ngày 10/2 dành cho các sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết.

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM cho biết, sinh viên sẽ được nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 5/2 đến hết ngày 25/2. Trước khi nghỉ Tết, tất cả các sinh viên của trường có cơ hội tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn như: Liên hoan tiếng hát sinh viên, Hội xuân… Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) cũng đã thông báo kế hoạch nghỉ Tết, cụ thể: Tất cả học sinh, sinh viên (HSSV) và học viên được nghỉ Tết từ ngày 5/2 và bắt đầu học lại từ ngày 26/2. Sinh viên của ĐH Dược Hà Nội cũng có thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 5/2 đến hết ngày 25/2.

Theo lãnh đạo một số trường ĐH, sở dĩ các trường cho sinh viên nghỉ Tết dài bởi đợt nghỉ Tết diễn ra đúng vào đợt chuyển giao giữa hai học kỳ, thuận lợi và không ảnh hưởng nhiều đến chuyện học tập của sinh viên. Hơn nữa, các trường cũng dựa trên đặc điểm của trường như có nhiều sinh viên ở xa, học sinh quốc tế… Bố trí lịch nghỉ sớm, kết thúc muộn nhằm tạo điều kiện cho sinh viên về quê ăn Tết, tránh dịp cao điểm khó khăn chuyện tàu xe.

Bộ GD&ĐT cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên cũng như có đủ vé tàu, xe phục vụ học sinh, sinh viên về quê dịp Tết, Bộ đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT, trường ĐH, CĐ, trung cấp chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe cho HSSV tại trường hoặc tại ký túc xá; đồng thời, bố trí thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lễ hội xuân 2018 và tập trung sau Tết cho HSSV phù hợp để giảm áp lực giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, trung cấp về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018. Theo đó, Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức và triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và HSSV thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định về việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Các Sở chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh….

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top