Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19

GiadinhNet - Sáng ngày 4/5, học sinh, sinh viên ở các bậc học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã quay trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19. Việc bố trí giãn cách từ lúc vào cổng và trên lớp được các trường thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Ghi nhận của nhóm phóng viên báo Gia đình & Xã hội trong sáng nay tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã quay trở lại trường sau một thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV

Tại Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long) ngay từ rất sớm, Đội thanh niên tình nguyện của trường đã có mặt tại cổng nhắc nhở học sinh mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trước khi vào lớp học. Tại đây cũng bố trí sẵn khẩu trang dự phòng để trang bị cho học sinh trong trường hợp các em quên đeo khẩu trang đến trường. 

Việc chia ca học cho mỗi lớp cũng được nhà trường thực hiện. Lớp có sĩ số đông được bố trí học trên hội trường nhằm đảm bảo giãn cách theo khuyến nghị của Bộ GD&ĐT.

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Đội thanh niên tình nguyện của Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long) nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trước khi vào trường. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 2/5, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tổ chức họp phụ huynh học sinh trực tuyến để phổ biến những quy định về đảm bảo an toàn cho học sinh trước và trong khi đến lớp, đồng thời đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở con em mình thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Học sinh THCS Cẩm Thành được bố trí ngồi giãn cách trong lớp học

Tại Trường THCS Cẩm Thành (TP Cẩm Phả), việc tổ chức đón học sinh quay trở lại lớp và thực hiện các hoạt động giảng dạy cũng được diễn ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của ngành giáo dục và UBND tỉnh. 

Việc chia tách lớp làm 2 nhóm sáng và chiều cho các khối được nhà trường sắp xếp khá phù hợp. Buổi sáng các khối 8, 9, buổi chiều các khối 6, 7 thay vì toàn trường học ca sáng như trước kia. Cùng với đó, thực hiện phân luồng cho các lớp vào học và tan học theo khung giờ khác nhau để đảm bảo không tập trung quá đông tại cổng trường.

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Lớp học chia làm 2 nhóm nhằm đảm bảo giãn cách cho học sinh

Tại các cơ sở giáo dục mầm non, các trường cũng thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, đồng thời chỉ đón trẻ 5 tuổi đến lớp. Mọi trẻ khi tới trường được đưa/đón ngay tại cổng thay vì tại lớp học như trước kia và được đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Học sinh mầm non trở lại trường sau đợt nghỉ dài vì dịch COVID-19

Chỗ ngồi trong các phòng học, bàn ăn, giường ngủ cho các con cũng được sắp xếp lại đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định. Các tiết học ngoại khóa, ngoài trời được giảm tải, ưu tiên cho việc dạy ngôn ngữ, chữ số…

Tại một số trường tiểu học trên địa bàn, các cô giáo dành hẳn tiết đầu hướng dẫn quy trình sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và cách phòng chống dịch nơi công cộng cho các em học sinh.

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Nhiều trường bố trí các bàn sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh với khoảng cách 3m

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Học sinh Tiểu học Trần Hưng Đạo giữ khoảng cách khi sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Cô giáo trường Tiểu học Ba Chẽ hướng dẫn cho học sinh cách đeo khẩu trang cho đúng

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Phụ huynh ngóng theo bóng con vào lớp sau thời gian nghỉ dài vì dịch COVID-19

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Một phụ huynh dặn dò con trước khi vào trường

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Học sinh tiểu học sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh, cho biết: "Sở cũng đã xây dựng quy trình trường học an toàn, lớp học an toàn và triển khai phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Đối với việc tổ chức dạy học, việc giãn, giảm được thực hiện theo đúng quy định, bố trí hợp lý các khung giờ hoạt động của học sinh, sinh viên để giảm thiểu tiếp xúc đông người tại một địa điểm".

Học sinh Quảng Ninh trở lại trường sau đợt nghỉ dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Đồ họa: Hoàng Việt

Minh Lý - Lê Cường

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top