Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh nghỉ hè: Muôn hình dịch vụ trông trẻ, dạy hè

Thứ ba, 08:00 31/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Con được nghỉ hè trong khi bố, mẹ vẫn phải đi làm khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh “khốn đốn” vì chưa biết gửi con, cho con học ở đâu. Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, nhiều trường đã mở các lớp, khóa học hè hấp dẫn với mức học phí cao hơn nhiều so với ngày thường.

Dịp hè, nhiều chương trình, khóa học nở rộ nhằm đáp ứng cho học sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh
Dịp hè, nhiều chương trình, khóa học nở rộ nhằm đáp ứng cho học sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh

Trường công cũng… tăng giá

Bắt đầu từ đầu tuần này (30/6), học sinh các cấp học ở Hà Nội chính thức bước vào kỳ nghỉ hè 2016. Niềm vui của con trẻ sau một năm học hành vất vả lại trái ngược với những lo lắng, suy tư của rất nhiều bậc phụ huynh trong hoàn cảnh vẫn phải đi làm mà con được nghỉ học. Hầu hết các phụ huynh đều muốn con được nghỉ ngơi, đi chơi đây đó cho đúng nghĩa kỳ nghỉ hè đầy ắp kỷ niệm thuổi thơ của con trẻ. Thế nhưng, chuyện con nghỉ hè lại trở thành nỗi ám ảnh của không ít gia đình.

Chấp nhận làm đơn đăng ký cho con đi học hè tại trường ngay từ ngày 1/6, chị Thu Trang có con học tại một trường mầm non trên địa bàn quận Thanh Xuân chia sẻ: “Cuối tuần rồi đi đón con, nhà trường thông báo con chính thức được nghỉ hè, kèm theo đó là thông báo phụ huynh có nhu cầu cho con đi học hè phải đăng ký với nhà trường. Đồng thời, trường cũng có dán thông báo khoản tiền đóng nếu tham gia học hè. Tổng số tiền phải nộp cao gấp đôi so với tiền học hàng tháng. Không bố trí được người trông, đành phải đăng ký học cho con. Cũng còn may mà nhà trường có tổ chức trông”.

Có con trai vừa học xong lớp 4, anh Lê Hoàng Anh (khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) cho biết: “Hè này, tôi phải đăng ký cho con khá nhiều lớp, khóa học năng khiếu để miễn sao “lấp đầy” khoảng thời gian hành chính. Con học thêm các môn cờ vua, võ, hát nhạc tại trường con đang học. Ngoài ra, một tuần vợ chồng tôi lại phải luân phiên đưa con đi học bơi vài buổi. Không ép con học văn hóa, nhưng cũng phải học năng khiếu để được vui chơi, giải trí với các bạn”.

Theo ghi nhận, ở khá nhiều trường mầm non tư thục, tiểu học dân lập hay công lập cũng đều mở các lớp học hè nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhiều trường mầm non tư thục vào dịp hè cũng là dịp “hốt bạc” nên tăng cường nhận trông trẻ với học phí từ 200.000 - 300.000đ/ngày, hoặc đóng theo tháng với tiền học cao gần gấp đôi so với trong năm học. Các khóa học thử, trông theo ngày được mở ra nhằm kéo học sinh chuyển sang học chính thức sau đợt gửi tạm.

Nở rộ mô hình “gom trẻ” tự trông

Hè này, một số trung tâm uy tín ở Hà Nội như: Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội, Trường năng khiếu thể dục thể thao 10/10, Trung tâm huấn luyện thể thao dưới nước Mỹ Đình… với hàng chục khóa tuyển sinh ở nhiều bộ môn khác nhau, luôn trong tình trạng quá tải vì rất đông học sinh theo học. Theo nhiều phụ huynh, cho con đi học hè ở các bộ môn năng khiếu vừa giúp con có cơ hội vui chơi, giải trí, nếu phát triển được khả năng sẽ tham gia các cuộc thi để có giải, được cộng điểm khi tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10.

Một số trung tâm ngoại ngữ ngoài tăng cường dạy chương trình ngoại ngữ IELTS, TOEFL còn đưa thêm hoạt động ngoại khóa, tham quan dã ngoại vào chương trình học hè của mình, như đưa học sinh tham quan làng gốm, trang trại sinh thái ngoại thành. Nắm bắt nhu cầu của phụ huynh, một số trung tâm còn kiêm nhiệm luôn việc giữ trẻ buổi trưa cho những phụ huynh có nhu cầu. Việc lo chỗ ăn ngủ trưa tại chỗ cho học sinh với mức chi phí thêm ngoài tiền học phí từ 1,2 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, hè 2016 có nhiều loại hình năng khiếu mới được phụ huynh quan tâm như: Lớp học làm MC, múa hát, diễn kịch… nhằm nâng cao tự tin cho học sinh. Tiêu biểu như, Học viện âm nhạc trẻ em Young Hit Young Beat (do ca sỹ Mỹ Linh và một số nghệ sỹ khác sáng lập) cũng tổ chức trại hè vào tháng 6 và tháng 7, bắt đầu từ 30/5. Trại hè dành cho các học sinh từ 5 - 15 tuổi. Học sinh được trải nghiệm trong môi trường âm nhạc với các nghệ sĩ nổi tiếng làm quen âm nhạc, tham gia ngoại khóa. Học phí toàn khóa là 6.890.000đồng/4 tuần.

Trong khi đó, xu hướng tự tổ chức lớp học cho con với việc tự gom trẻ học chung, tìm giáo viên tới dạy đang được các phụ huynh lựa chọn. Chị Thanh Vân (Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai) cho biết: “Có nhiều gia đình giống tôi đang bí việc tìm chỗ học hè cho con, cho con đi học ở trung tâm mất công đưa đón, giờ giấc cũng không phù hợp mà học phí lại cao. Do đó, tôi và một số gia đình kêu gọi tự mở lớp học hè tại nhà, tự thuê các giáo viên tới dạy và quản lý các cháu. Vừa đảm bảo ăn uống, an toàn mà lại tiết kiệm”.

Tại TPHCM, Sở GD&ĐT thành phố đã có yêu cầu các trường mầm non, mẫu giáo phải tổ chức các hoạt động trông giữ trẻ trong dịp hè 2016. Các trường mầm non có thể mở lớp giữ trẻ dịp hè từ ngày 13/6 đến 12/8, để đáp ứng theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh. Sở yêu cầu, trong thời gian này, các trường phải đảm bảo an toàn mọi mặt về sinh hoạt, đi lại, ăn uống... của trẻ. Trường phải đảm bảo đủ giáo viên tương ứng với số trẻ trong hè, có cán bộ quản lý được phân công trực, giải quyết công việc trong thời gian hè.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 16 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 58 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top