Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh không đội mũ bảo hiểm, giáo viên chịu trách nhiệm?

Thứ tư, 08:12 01/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh, từ ngày 10/4 tới, Hà Nội sẽ áp dụng quy định bắt buộc học sinh ngồi trên xe máy, học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Kèm với đó là các hình thức xử phạt bằng tiền, nhắc nhở trước toàn trường, hạ hạnh kiểm…

 

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, tính đến chiều 31/3, tại nhiều trường tiểu học ở Hà Nội phần lớn phụ huynh vẫn chưa đội mũ bảo hiểm cho con khi đưa đón. 	Ảnh: Q.Anh
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, tính đến chiều 31/3, tại nhiều trường tiểu học ở Hà Nội phần lớn phụ huynh vẫn chưa đội mũ bảo hiểm cho con khi đưa đón. Ảnh: Q.Anh

 

Lo nhà trường không có chỗ để mũ bảo hiểm

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có thông báo gửi các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn, yêu cầu tất cả các học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện. Sở cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động. Nếu đơn vị nào còn để hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở. Cùng với đó, lực lượng công an của Hà Nội cũng tổ chức xử phạt những học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đến trường bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Dù ủng hộ chủ trương trên, song với phụ huynh Nguyễn Duy Tùng có con học Trường tiểu học Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng) có kiến nghị: “Do đặc thù công việc nên vợ chồng tôi thay phiên nhau đưa đón con đến trường. Buổi sáng tôi đưa con đi học, buổi chiều mẹ cháu đến đón. Với quy định này, tôi cũng đề nghị các trường học phải có chỗ để, bảo quản mũ bảo hiểm của học sinh. Chứ để con mang vào lớp dễ bị hỏng. Chẳng may các cháu làm mất mũ bảo hiểm thì bố mẹ cũng không biết làm sao mà mua kịp”.

Có con gái đang học lớp 8, đi học hàng ngày bằng xe đạp điện cách nhà vài cây số, phụ huynh Cao Phương Linh (ngõ 217, Yên Hòa, Cầu Giấy) lo lắng: “Tôi thường xuyên phải đi mua mũ bảo hiểm cho con, vì con hay bị làm mất mũ nên tôi khá lo lắng cho con trong thời gian tới. Thế nhưng, các trường cần phải giáo dục để các cháu chuyển biến dần dần, chứ thực hiện quyết liệt luôn, sợ rằng sẽ phản tác dụng đối với ý thức của học sinh. Học sinh lứa tuổi trung học có tâm lý “thất thường”, chẳng may làm mất, hoặc quên đội mũ bảo hiểm và bị công an dừng xe, xử phạt rồi chuyển giấy về trường có thể khiến các cháu lo sợ, không dám về nhà… Thậm chí nghĩ tới việc bị nhà trường kỉ luật, bố mẹ la mắng… các cháu dễ có những việc làm tiêu cực”.

Không áp dụng hình thức đuổi học

Trên thực tế, nhiều trường học ở Hà Nội thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền phụ huynh, học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, công tác này còn bộc lộ nhiều khó khăn do vi phạm thường xảy ra ở ngoài phạm vi nhà trường. Bà Lý Thị Lương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên chia sẻ: “Từ đầu năm học, trường đã có yêu cầu phụ huynh, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Giao thông đường bộ. Trường chỉ có thể đảm bảo những học sinh có mũ bảo hiểm mới được ra vào cổng trường. Còn ra ngoài cổng trường, các em có đội hay không thì trường khó mà kiểm soát được”.

Về việc này, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc đội mũ bảo hiểm không chỉ để đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông mà còn là cách thức rèn luyện ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh. Hà Nội sẽ kiên quyết thực hiện yêu cầu 100% học sinh đội mũ khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện.

“Hai đoàn kiểm tra liên ngành của Sở GD&ĐT và Công an Hà Nội sẽ được thành lập để kiểm tra công tác này từ ngày 1/4. Việc xử phạt sẽ bắt đầu từ 10/4 thay cho hình thức nhắc nhở. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, nhắc nhở trước toàn trường, hạ hạnh kiểm… trường nào có học sinh bị xử phạt thì sẽ bị trừ điểm thi đua toàn trường và quy trách nhiệm cho hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm. Sẽ không áp dụng hình thức đuổi học trường hợp học sinh vi phạm”, ông Thống cho biết thêm.

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, phần lớn phụ huynh đều ủng hộ quy định của Hà Nội về bắt buộc học sinh tiểu học, THCS, THPT đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện. Tuy nhiên, phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn các trường cần bố trí chỗ để hoặc gửi mũ bảo hiểm cho học sinh. Các phụ huynh có con đi học bằng xe đạp điện cho rằng, cần giáo dục từ từ để học sinh chuyển biến nhận thức, không nên gây căng thẳng, áp dụng hình thức kỉ luật nặng làm ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.

 

Theo kế hoạch của Công an Hà Nội, từ ngày 6 - 10/4, cảnh sát giao thông sẽ tiến hành nhắc nhở các trường hợp học sinh khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Sau 10/4 sẽ xử phạt cho đến khi không còn hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Quang Anh / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 14 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 32 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top