Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh được lợi gì khi xóa bỏ độc quyền sách giáo khoa?

Thứ năm, 15:00 04/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, xóa bỏ độc quyền biên soạn, in ấn, phát hành sách giáo khoa (SGK) phổ thông hiện nay, dù chậm song vẫn phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cần thiết kế SGK sao cho phù hợp, tránh lãng phí.


Hoạt động in, phát hành SGK phổ thông hiện nay bộc lộ bất cập, lãng phí.     Ảnh minh họa: Chí Cường.

Hoạt động in, phát hành SGK phổ thông hiện nay bộc lộ bất cập, lãng phí. Ảnh minh họa: Chí Cường.

Xóa bỏ độc quyền là cần thiết

Xóa bỏ độc quyền trong soạn thảo, in ấn, phát hành SGK đã trở thành đề tài “nóng” được thảo luận từ nhiều năm nay. Song, chỉ khi rơi vào tình trạng khan hiếm SGK ở một số nơi đầu năm học 2018 - 2019, vấn đề tổ chức in ấn, phát hành mới được dư luận hết sức quan tâm. Nhất là việc SGK những năm gần đây chỉ sử dụng được một năm là bỏ, bởi trong sách có tích hợp cả nội dung bài học lẫn bài tập học sinh khoanh đáp án, viết đáp án vào dẫn đến không sử dụng lại được.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT trước Chính phủ có nêu rõ: Từ năm học 2002 - 2003, Bộ giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) tổ chức bản thảo, biên tập, thiết kế - minh họa, đăng kí xuất bản, in và phát hành. Từ đó đến nay, việc in SGK do NXB GDVN tổ chức thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn các nhà in có đủ năng lực, giá thành hợp lí. Từ năm 2011 đến nay, giá SGK vẫn giữ nguyên.

Theo báo cáo của NXB GDVN, trong việc in ấn, phát hành SGK hiện nay lỗ khoảng 40 tỷ một năm, phải dùng nguồn thu khác để bù đắp. Chiết khấu bán hàng (phí phát hành) dành cho các Công ty Sách - Thiết bị trường học, các đối tác phát hành từ 18% - 20% (tùy theo đối tác) khá thấp so với mặt bằng chiết khấu đối với mặt hàng sách hiện nay (35%-40%). Chi phí in ấn và phát hành tự hạch toán, cân đối; không có trợ giá hoặc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn phải vay vốn ngân hàng để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh SGK.


GS.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.     Ảnh: Q.Anh

GS.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Q.Anh

GS.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, xóa bỏ độc quyền in ấn, phát hành SGK phổ thông trong giai đoạn hiện nay là rất phù hợp, nhiều nước đã làm từ cách đây 40 - 50 năm rồi. Trong bối cảnh đất nước còn khó khăn như trước đây, việc in ấn SGK độc quyền, trợ cấp là phù hợp, nhưng đến nay đã có nhiều người tham gia viết sách, nhiều đơn vị có năng lực tổ chức in ấn, phát hành SGK nên sẽ có tính phong phú, cạnh tranh để nâng cao chất lượng. Trong khoảng vài năm trở lại đây, đã có hình thức đấu thầu để 5 nhà xuất bản khác tham gia in, phát hành SGK.

Cạnh tranh làm sách, giảm lãng phí

Chia sẻ về công tác tổ chức in SGK, GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho rằng, hiện nay Nghị quyết 88 của Quốc hội đã ban hành trong đó nhấn mạnh đến việc thực hiện một chương trình, nhiều bộ SGK khác nhau nhằm tạo sự phóng phú, tránh độc quyền trong biên soạn, in ấn, phát hành SGK. Đến nay, Nghị quyết đang được triển khai và nếu có thay đổi sẽ mất thêm thời gian để bản thảo được thông qua mới ban hành.

Cũng theo GS Nguyễn Minh Thuyết, khi chúng ta xây dựng chương trình, SGK cũng đều tính đến theo xu thế của thế giới, nếu thế giới một chương trình, nhiều bộ SGK thì ta lại chỉ duy nhất một bộ SGK thì là quá khác biệt và cần hướng tới xu thế của thế giới. Thực tế, nhiều bộ SGK sẽ có nhiều nhóm tác giả cạnh tranh về chất lượng sẽ có lợi cho người học. Ở bên Mỹ, giáo viên cũng có thể tham gia viết SGK riêng và tự lựa chọn giảng dạy cho học sinh của mình. Cho nên, trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, sẽ linh hoạt hơn để giáo viên lựa chọn phương pháp dạy cho học sinh được sáng tạo hơn.

“Trên thực tế, các địa phương có thể tự lựa chọn cho SGK phù hợp. Nếu chọn SGK của Bộ GD&ĐT sau đó một năm lại chuyển sang chọn bộ sách khác hoặc ngược lại, như thế cũng là lãng phí. Còn việc viết vào sách, nếu đổ lỗi cho tác giả cũng chưa đúng lắm, vì nếu tích hợp như vậy, nhà xuất bản phải ghi kiến nghị giáo viên phổ biến cho học sinh không được viết vào SGK... Tuy nhiên, thời buổi bây giờ phát triển, đó là lựa chọn của phụ huynh, học sinh trong việc viết hay không viết vào sách, vì thực tế vở bài tập hiện nay cũng không đắt hơn vở ô ly” , GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ.

GS.VS Phạm Minh Hạc lại cho rằng, SGK cần thiết kế phù hợp hơn để tránh lãng phí, trong bối cảnh thu nhập của phụ huynh hiện nay không đồng đều. “Theo tôi, sử dụng SGK như hiện nay là rất lãng phí, dùng xong một năm là vứt đi, quá lãng phí. Nếu như nước ngoài thu nhập họ rất cao, việc mua cho con vài bộ sách dùng trên lớp, ở nhà, viết vẽ thoải mái. Nhưng nước ta, ngay cả ở thành phố lớn cũng có nhiều phụ huynh khó khăn, mặt bằng chung cả nước là thu nhập thấp. Do đó, SGK phải phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay”, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ rõ, việc độc quyền của NXB GDVN được nêu ra, phân tích khi xây dựng đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải xóa độc quyền. Tinh thần này đã được thể hiện trong Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông cũng như việc cấp phép thêm các NXB như Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top