Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái giành huy chương quốc tế

Thứ năm, 08:23 01/08/2019 | Xã hội

Cái tên Nguyễn Đình Hoàng xuất hiện khắp các trang báo, mạng xã hội ở Yên Bái sau khi em giành huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế.

Ba hôm nay, các phương tiện truyền thông ở Yên Bái đồng loạt đưa tin về Nguyễn Đình Hoàng (trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành) sau khi em trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh dự kỳ thi Olympic quốc tế và mang về tấm huy chương bạc môn Hóa học.

Học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái giành huy chương quốc tế  - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ về những ngày thi ở Pháp.

Trở về Việt Nam sau chuyến bay kéo dài 12 tiếng từ Pháp, Hoàng cười tươi khi thấy thầy cô, gia đình và bạn bè từ Yên Bái xuống Hà Nội để chúc mừng. "Chưa bao giờ có nhiều người muốn chụp ảnh cùng em đến vậy", Hoàng bông đùa.

Chị Nguyễn Thị Phương Huyền, mẹ của Hoàng, chia sẻ con trai sớm được định hướng theo học các môn tự nhiên. Phần vì cứ đi thi chỉ được giải khuyến khích môn Toán và Lý, phần được ông bà ngoại là giáo viên dạy Hóa truyền cảm hứng, Hoàng tỏ ra hứng thú với những tiết học Hóa.

Hết năm lớp 8, em đã tự đọc xong sách Hóa học lớp 9. Sau khi đỗ cả chuyên Hóa và chuyên Toán trường Chuyên Nguyễn Tất Thành, em chọn theo Hóa và chỉ trong thời gian đợi nhập học đã lấy sách lớp 10 ra đọc hết.

"Tôi cảm nhận được con học bằng đam mê chứ không áp lực. Gia đình chưa bao giờ ép con học. Có khi con chơi đến 22h30 rồi mới bắt đầu ngồi vào bàn, nhưng một khi học thì rất tập trung và có thể ngồi đọc sách liền mạch đến 3h sáng hôm sau mà không biết mệt", chị Huyền kể.

Học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái giành huy chương quốc tế  - Ảnh 2.

Nguyễn Đình Hoàng rạng rỡ ngày trở về sau tấm huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế. Ảnh: Dương Tâm

Với Hoàng, Hóa học mang đến nhiều trải nghiệm, cả thành công và thất bại. Năm lớp 11, được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học và đoạt giải nhất, nhưng Hoàng lại tỏ ra buồn bã. Em đạt điểm lý thuyết rất cao - 37,7/40, nhưng phần thi thực hành chỉ 0,2/2 điểm, tức chỉ làm được 1/10 bài thi. Với Hoàng, đó là số điểm tồi bởi không những không làm được thí nghiệm, việc đơn giản hơn là viết ra hai công thức Hóa em cũng làm sai.

Thi trong nước, điểm thực hành chỉ chiếm 2/42, nhưng khi thi quốc tế trọng số phần thi này là 40/100. Nếu không cải thiện, Hoàng sẽ không thể đi thi chứ chưa nói sẽ giành giải. Nhận thức được điều đó, em cẩn thận hơn và rèn luyện kỹ năng thực hành mỗi ngày.

Ở cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế, Hoàng là thí sinh Việt Nam có điểm thực hành thấp nhất. "Lý thuyết có thể đọc trong sách vở hay lên mạng tìm kiếm, song phần thực hành em gặp khó vì trang thiết bị thực hành ở tỉnh miền núi như Yên Bái không thực sự tốt", Hoàng nói, hy vọng các trường học ở Yên Bái sẽ được đầu tư nhiều hơn để thế hệ học sinh sau em có những bước tiến xa hơn.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hoàng bảo học được cũng phải chơi được. Thay vì học nhiều để rồi bị rối kiến thức, em dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chơi thể thao và các game online xả stress. Hoàng cũng đặt ra một nguyên tắc ở tất cả cuộc thi là không đặt mục tiêu thành tích. "Ở kỳ thi Hóa học lần này, em chỉ thiếu một chút điểm nữa là được huy chương vàng. Nhưng với em, huy chương bạc là rất ổn", Hoàng nói.

Chàng trai sinh năm 2001 rất vui khi có những trải nghiệm mới như đi tham quan lâu đài Versailles hay Viện bảo tàng Louvre ở Pháp. Em quen một số bạn mới, trong đó có thí sinh Việt kiều trong đoàn Canada.

Học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái giành huy chương quốc tế  - Ảnh 3.

Nguyễn Đình Hoàng chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè. Ảnh: Dương Tâm

Cô Phạm Thị Hải Linh, giáo viên chủ nhiệm, nhận xét Hoàng có khả năng ghi nhớ và tiếp thu nhanh. Cô Linh từng chứng kiến học trò đọc quyển sách dày trong khoảng một tuần mà vẫn ghi nhớ hết nội dung trong đó.

"Với bạn bè, Hoàng hòa đồng, tham gia tất cả hoạt động ngoại khóa của lớp, trường và chơi game rất giỏi. Trong thời gian xuống Hà Nội học đội tuyển và đi sang Pháp thi, cả lớp ai cũng nhớ, thường xuyên nhắc đến em", cô Linh nói.

Khép lại cuộc thi, Hoàng cảm thấy tự hào về những gì đã làm. Tháng tới, em sẽ nhập học ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội theo diện tuyển thẳng, thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51 (năm 2019) được tổ chức tại Pháp với sự tham dự của hơn 300 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bốn học sinh Việt Nam tham dự đều đạt giải. Trong đó, Trần Bá Tân (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Văn Chí Nguyên (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành huy chương vàng. Hai em còn lại đoạt huy chương bạc là Nguyễn Đình Hoàng (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) và Phạm Thanh Lâm (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định).

Với thành tích này, Việt Nam đứng thứ năm chung cuộc, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 43 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top