Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học hè, học cả chống xâm hại

Thứ năm, 08:13 25/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Cuối tuần này, hầu hết học sinh cả nước bước vào kì nghỉ hè. Nhiều phụ huynh mong muốn tìm cho con mình một lớp học kỹ năng sống chất lượng để trẻ được học và trải nghiệm những điều mới mẻ ngoài trường học trong dịp hè.

Hè 2017, nhiều phụ huynh lựa chọn khóa học dạy kỹ năng sống cho con. Ảnh: Q.A
Hè 2017, nhiều phụ huynh lựa chọn khóa học dạy kỹ năng sống cho con. Ảnh: Q.A

Thầy cô có thể đến dạy trực tiếp tại nhà

Chỉ cần gõ từ khóa “lớp học kỹ năng sống”, ngay lập tức Google sẽ hiển thị hàng triệu kết quả tìm kiếm. Để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh nhằm nâng cao cảnh giác cho con em mình trong dịp hè về nhận biết, phòng tránh xâm hại, nhiều nơi đã tổ chức dạy các khóa kỹ năng sống đặc biệt dành cho nội dung này. Không chỉ ở các trung tâm, mà giáo viên có thể đến dạy trực tiếp tại nhà, hoặc theo nhóm học sinh. Mức học phí cũng khá “mềm” từ 50.000 - 80.000 đồng/buổi, hoặc có thể đóng theo tháng, khóa học.

Ám ảnh về nguy cơ trẻ bị tai nạn đuối nước, hay bị xâm hại, nhiều phụ huynh đã tìm tới các khóa học bơi, học kỹ năng sống cho trẻ em. Đăng ký ngay một khóa học kỹ năng sống cho con gái đang học lớp 6, chị Lê Thúy Anh (nhà ở ngõ gốc Đề, đường Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ: “Cuối tuần này con chính thức được nghỉ hè rồi. Không đành lòng nhìn con “gà mờ” cách nhận biết, phòng chống xâm hại… nên tôi đã đăng ký khóa học kỹ năng ứng xử và kỹ năng chăm sóc bản thân, phòng chống xâm hại. Nghỉ hè xong là con đi học luôn”.

Không chỉ cho con đi học kỹ năng sống, nhiều phụ huynh còn gửi con lên chùa để học các khóa tu mùa hè. Rất nhiều học sinh, thậm chí là sinh viên và các bậc phụ huynh quan tâm đến các khóa tu này với mong muốn cho bản thân, cho con em mình có những sinh hoạt ý nghĩa trong giai đoạn tạm rời xa việc học hành tại trường lớp. Khóa tu mùa hè với những tên gọi khác nhau được tổ chức từ 3 đến 7 ngày hoặc 1 tháng tùy địa điểm tổ chức, hoạt động phong phú như: Các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, trao đổi kỹ năng sống, dạy ngồi thiền… Bên cạnh đó, các em còn được tập ăn chay, khám phá thiên nhiên.

“Học kỳ quân đội” học phí cao vẫn hút học sinh

Cũng như mọi năm, năm nay “Học kỳ quân đội” vẫn là khoá học hè thu hút học sinh tham gia, đặc biệt là học sinh các thành phố lớn. Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, năm nay nhiều đơn vị, trung tâm phối hợp với các đơn vị quân đội để tổ chức kỳ học trong các doanh trại quân đội, mỗi học sinh sẽ được trải nghiệm là một “chiến sỹ nhí” thực thụ trong môi trường quân ngũ. Chương trình diễn ra từ 1 tuần tới cả tháng, học phí từ 4-7 triệu đồng. Cụ thể, “Học kỳ quân đội” của Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) dành cho lứa tuổi từ 10 đến 18 tuổi, được tổ chức tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Bình Thuận. Thời gian bắt đầu từ ngày 4/6 tới, các khóa kéo dài từ 8-10 ngày, học phí từ 4,3 triệu đồng đến 7,5 triệu đồng/học sinh.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội cho biết, điểm nổi bật của “Học kỳ quân đội” năm nay là học sinh sẽ được huấn luyện theo tinh thần người Nhật như: Phát triển tư duy sáng tạo, ý chí phát triển, kỹ năng sống mạnh mẽ và những giá trị của gia đình. Do đó, nội dung sẽ tập trung vào giáo dục một số giá trị sống cơ bản, huấn luyện các kỹ năng sống, chăm sóc bảo vệ bản thân của người chiến sỹ như: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nề nếp sinh hoạt, lao động, tập luyện võ thuật. Ngoài ra, còn có các hoạt động tham quan dã ngoại, tắm biển, giao lưu văn hóa, thể thao, trải nghiệm thao trường…

ThS.Nguyễn Thị Lại, Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội cho biết: “Sau học kỳ quân đội, chúng tôi mong muốn đạt được các mục tiêu: Các con nhận ra những giá trị quan trọng nhất đó là tấm lòng yêu thương bố mẹ, tôn trọng lễ phép ông bà, cha mẹ. Ý chí dũng cảm, tinh thần mạnh mẽ dám nghĩ, dám làm và tự chịu trách nhiệm trách nhiệm của bản thân mình. Không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng làm và làm những công việc của gia đình. Sau khóa học, chúng tôi cũng mong muốn các bậc phụ huynh lắng nghe tâm sự các con để cảm nhận sự thay đổi của con, duy trì nề nếp, thói quen mới của con rất có ích cho sự phát triển của con sau này”.

UBND TP.HCM vừa triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017, yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hè hướng tới chủ đề “Thiếu nhi thành phố vui hè, an toàn, bổ ích”. Theo đó, tất cả quận, huyện tích cực tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, thực hành xã hội dành cho thiếu nhi, như: Tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, chống đuối nước; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top