Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer

Thứ năm, 15:40 08/08/2019 | Xã hội

Dương Thị Ngọc Thoa gây thương nhớ bởi nhan sắc ấn tượng cùng những thành tích đáng nể. Cô gái này từng giành vị trí cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Đại học An ninh nhân dân TP. Hồ Chí Minh năm 2018.

Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer - Ảnh 1.


Ngọc Thoa cũng là một trong 40 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, dù không giành vương miện nhưng những gì cô thể hiện đã được công chúng ghi nhận và yêu mến.

Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer - Ảnh 2.
Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer - Ảnh 3.

Dương Thị Ngọc Thoa sinh năm 1998, hiện tại cô đang theo học chuyên ngành An ninh điều tra, trường Đại học An ninh nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Cô gái dân tộc Khmer may mắn sở hữu đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao và mái tóc đen dài, làn da ngăm nên nhiều người từng lầm tưởng Ngọc Thoa là người nước ngoài.

Tuy nhiên, Ngọc Thoa cho rằng ngoại hình của mình mang đầy đủ nét đặc trưng của dân tộc Khmer và cô cảm thấy vô cùng hành diện, tự hào về điều đó.

Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp, Ngọc Thoa bộc bạch: “Em muốn thử sức bản thân mình, nâng cao khả năng ngoại giao, cũng như muốn mang đến cho cuộc thi nhiều dự định ấp ủ của bản thân và em muốn chứng minh là nữ sinh công an không khô khan như mọi người nghĩ mà rất năng động, hoạt bát và xinh đẹp nữa.

Hơn thế nữa, tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 là đề cao vẻ đẹp tâm hồn, mang đến cho cộng đồng nhiều dự án xã hội hay và ý nghĩa, sắc đẹp vì mục đích cao cả.

Em nghĩ với tiêu chí của cuộc thi, với những cái em được học tập và rèn luyện tại trường Đại học An ninh nhân dân, trường thường tổ chức các hoạt động thiện nguyện, luôn đề cao trí thức, nên em nghĩ em phù hợp và quyết định tham gia.

Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer - Ảnh 4.

Đến với cuộc thi, mục tiêu cao nhất là muốn khẳng định sức trẻ bản thân, học hỏi và trao dồi thật nhiều kinh nghiệm sống, mang hình ảnh chiến sĩ công an lan rộng đến gần với mọi người hơn”.

Hiện tại Ngọc Thoa mong muốn sẽ dành phần nhiều thời gian tiếp tục việc học, đi thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp trường Đại học An ninh nhân dân.

Bên cạnh đó cô cũng sẽ trau dồi thêm vốn sống, khám phá nhưng điều thú vị xung quanh cuộc sống của mình. Trong tương lai, Ngọc Thoa mong muốn muốn trở thành một nữ chiến sĩ an ninh chính trực, giàu lòng nhân ái.

Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer - Ảnh 5.

Giữa thông minh và xinh đẹp thì Ngọc Thoa lựa chọn thông minh, vì “Em nghĩ em sẽ chọn là cô gái thông minh, vì cô gái thông minh sẽ biết cách làm cho bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn, đẹp hơn về cả ngoại hình lẫn tâm hồn”.

Quan điểm sống của cô gái xinh đẹp này là: “Không có nỗ lực là không được đền đáp, nên mình cứ cố gắng thật thà, chăm chỉ và lắng nghe ý kiến, chịu khó học hỏi để ngày càng tốt hơn và có ích hơn.

Cho nên dù có đi đâu, ở vị trí nào em cũng sẽ dùng chính hình ảnh và việc làm thiết thực, cụ thể của mình để lan tỏa góp phần chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, phồn thịnh”.

Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer - Ảnh 6.
Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer - Ảnh 7.
Hoa khôi Đại học An ninh hãnh diện vì có nét đẹp đặc trưng của người Khmer - Ảnh 8.

Các thành tích đạt được của Dương Thị Ngọc Thoa:

Nhiều năm liền đạt giải Nhì, Khuyến khích môn địa lý cấp thành phố Bạc Liêu. Huy Chương đồng Nhảy cao cấp Thành phố Bạc Liêu. Đạt giải Ba bóng chuyền nữ cấp Thành phố Bạc Liêu. 3 năm cấp 3 đạt danh hiệu Học sinh Giỏi. Là thủ khoa tốt nghiệp duy nhất của Trường Văn Hóa II – Bộ Công an và được tuyên dương học viên giỏi tiêu biểu tốt nghiệp các Học viện, Trường Công an Nhân dân năm 2016; Là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhận bằng khen của Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 – 2022. Được Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Giải Nhất cuộc thi sinh viên An ninh thanh lịch lần VI do Đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức năm 2018 và giải phụ thí sinh có phần trình diễn dạ hội xuất sắc nhất.

Là 01 trong 07 thành viên của Đoàn thanh niên Bộ Công an dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Giấy khen của Cục trưởng cục y tế - Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2018. Danh hiệu Người đẹp Nhân ái, Top 3 Người đẹp thể thao, Top 5 chung cuộc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019…

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 34 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top