Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi 16 tuổi của làng dancesport và gia tài huy chương

Thứ ba, 04:32 18/08/2015 | Xã hội

Phan Nguyễn Quỳnh Hương chia sẻ về con đường 10 năm theo đuổi bộ môn khiêu vũ thể thao, tin đồn tình cảm với bạn nhảy Tuấn Đạt và dự định đi du học ngành truyền thông.

Là một cô gái 9X đời cuối, Phan Nguyễn Quỳnh Hương năng nổ tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật từ khi còn bé. Tính đến nay, nữ sinh 16 tuổi này đã giành được hơn 150 thành tích bao gồm cả huy chương và cúp. Được mệnh danh là "hoa khôi của làng dancesport", Quỳnh Hương hứa hẹn sẽ là một gương mặt triển vọng của bộ môn khiêu vũ trong tương lai không xa.

Hoa khôi 16 tuổi của làng dancesport và gia tài huy chương
Phan Nguyễn Quỳnh Hương là một cái tên triển vọng của làng khiêu vũ thể thao khi sớm trở thành kiện tướng quốc gia từ năm 14 tuổi. Ảnh: Tuấn Phong

 

Phan Nguyễn Quỳnh Hương (sinh năm 1999).

Hiện là học sinh lớp 10 trường PTTH Thực nghiệm Hà Nội.

- Giải bạc tại cuộc thi Singapore Lion City International Dancesport Championship lần thứ 20 năm 2007.

- 19 huy chương vàng năm 2010, vô địch bộ môn dancesport ở lứa tuổi thiếu niên ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

- 5 huy chương vàng giải Vô địch trẻ Quốc gia năm 2011.

- Vô địch toàn quốc nội dung Đôi nhảy của Vũ Điệu Xanh 2011.

- 4 HCV, 1 HCB giải Vô địch trẻ khiêu Vũ thể thao Quốc gia mở rộng 2012.

- 2 HCB, 1 HCĐ giải Vô địch Quốc gia toàn Quốc năm 2012.

- 4 HCV, 1 HCB giải Vô địch Trẻ và cúp KVTT mở rộng năm 2013.

- 2 HCV, 1 HCB giải Grade D Open Latin 2014.

- Quán quân Hot Vteen Toàn quốc năm 2014.

- Giải Nhì Vô địch U21 châu Á năm 2015.

- 4 HCV, 1 HCB giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Toàn quốc năm 2015.

Đam mê nhảy 10 năm, đạt cả trăm huy chương

Dù chỉ mới chập chững bước vào tuổi 16 nhưng Phan Nguyễn Quỳnh Hương đã có 10 năm dày dặn theo đuổi bộ môn dancesport. Hương hài hước kể lại, lúc đầu mẹ cho cô theo học múa tại câu lạc bộ Họa My vì thấy con gái nhút nhát hơn các bạn cùng tuổi. Sau đó, Hương xin mẹ cho chuyển sang lớp dancesport vừa mở, càng học cô càng "nghiện" nên đam mê bộ môn này đến tận bây giờ.

Tổng số thành tích mà Hương đang sở hữu là hơn 100 huy chương và hơn 50 chiếc cúp lưu niệm. Nữ sinh cho biết trong dịp kỷ niệm 10 năm tham gia nghệ thuật, gia đình của Hương đã phải thuê hẳn một xe lớn chỉ để chuyên chở "gia tài" này đến địa điểm tổ chức sự kiện.

Theo Hương, thành tích mà cô cảm thấy tâm đắc nhất tính đến thời điểm hiện tại là giải nhì vô địch U21 châu Á diễn ra vào tháng 6 vừa qua tại Hong Kong. Dù phải xếp sau cặp đôi đến từ Macao nhưng Quỳnh Hương và bạn nhảy Tuấn Đạt đều hài lòng với thành tích mà mình đạt được.

Quỳnh Hương chia sẻ: "Đến với các giải đấu quốc tế, mình không chỉ được nâng cao kỹ thuật chuyên môn, bản lĩnh thi đấu mà còn có cơ hội kết bạn, mở mang tầm nhìn và lấy động lực tiếp tục cố gắng".

Hoa khôi 16 tuổi của làng dancesport và gia tài huy chương
Kiện tướng 16 tuổi khoe gia tài thành tích "khủng" của mình với hơn 100 huy chương và hơn 50 cúp lưu niệm. Ảnh: NVCC

Ăn ý với bạn nhảy nhưng không nảy sinh tình cảm

Quỳnh Hương bật mí rằng, trong suốt 10 năm qua, cô chỉ nhảy với Tuấn Đạt và chưa đổi bạn nhảy khác bao giờ. Vì nhảy chung với nhau lâu nên cả hai kết hợp khá ăn ý, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, cử chỉ cũng có thể hiểu bạn nhảy đang muốn gì.

Tuy nhiên khi được hỏi về "tin đồn tình cảm" với Tuấn Đạt, Quỳnh Hương vui vẻ cho biết cô chỉ coi Đạt như anh em trong gia đình và không hề nảy sinh tình cảm như mọi người đồn đoán. Được biết, bạn gái của Tuấn Đạt cũng là một gương mặt quen thuộc được nhiều bạn trẻ yêu thích - "hot girl cover" Kiều Phạm.

Kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Hot Vteen năm 2014, Quỳnh Hương chưa có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng nhưng cô cho biết mình đã trưởng thành và lớn lên nhiều từ trong suy nghĩ cho đến hành động. Trong đêm chung kết, nữ sinh gây ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục khi diện áo dài trắng, nhảy dancesport trên nền ca khúc Xe đạp.

Hoa khôi 16 tuổi của làng dancesport và gia tài huy chương
Quỳnh Hương và Tuấn Đạt đã gắn bó ăn ý với nhau trên sàn nhảy trong suốt 10 năm theo đuổi bộ môn này. Ảnh: NVCC

Gia đình không muốn lấn sâu vào showbiz

Theo Quỳnh Hương, gia đình không muốn cô tham gia sâu vào môi trường showbiz. Sở dĩ bố mẹ ủng hộ Hương học nhảy và đi thi đấu là để cô được học hỏi, mở mang tầm nhìn và giao lưu, kết bạn với mọi người. Thông qua các cuộc thi, Quỳnh Hương dần mạnh dạn hơn, tạo bước đệm cho công việc sau này chứ không có ý định phát triển chuyên sâu vào lĩnh vực nghệ thuật.

Sắp tới, kiện tướng 16 tuổi dự định sẽ đi du học nhưng vẫn theo đuổi niềm đam mê nhảy múa vì dancesport đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô mong muốn được học thêm về truyền thông vì đây là ngành nghề có liên quan đến nghệ thuật và phù hợp với con người, tính cách của mình.

Khi được hỏi về việc có sợ bị lãng quên khi vắng mặt trên sàn nhảy suốt một thời gian dài, Quỳnh Hương suy nghĩ hồi lâu rồi tâm sự: "Sang nước ngoài, Hương sẽ kiếm một bạn nhảy mới và tiếp tục nhảy. Mình hi vọng môi trường bên đó sẽ giúp Hương mở mang được nhiều điều. Nếu có dịp tham gia các giải đấu, Hương vẫn sẽ thi đấu cho màu cờ sắc áo của Việt Nam".

Theo Tuấn Phong/Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top