Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hỗ trợ học sinh 4 tỉnh miền Trung đến trường sau sự cố Formosa

Thứ hai, 16:09 05/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung do Fosmosa gây ra, nhiều em học sinh vùng biển đứng trước nguy cơ thất học vì gia đình bị mất nguồn thu chính từ biển.

Sáng 5/9, tại lễ khai giảng của trường THPT Quang Trung (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã trao nhiều phần quà với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng cho học sinh, giáo viên ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.


Trao nhiều phần quà trị giá hơn 2 tỉ đồng cho giáo viên và học sinh 4 tỉnh miền Trung. Ảnh: M.K

Trao nhiều phần quà trị giá hơn 2 tỉ đồng cho giáo viên và học sinh 4 tỉnh miền Trung. Ảnh: M.K

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Trần Duy Phương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Đinh Qúy Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cùng nhiều giáo viên, học sinh và đại diện 4 tỉnh miền Trung.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Bùi Văn Cường cho biết: “Sau thảm họa môi trường biển miền Trung, nhiều người dân, giáo viên và học sinh rơi vào cảnh khó khăn. Do đó, Tổng LĐLĐVN, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tổ chức chương trình: “Cùng học sinh miền Trung tới trường” để động viên, hỗ trợ phần nào đó cho giáo viên và học sinh, giúp các em có động lực để cố gắng, trở thành người có ích cho xã hội”.


Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng nhiều vị lãnh đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đến dự buổi lễ. Ảnh: M.K

Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng nhiều vị lãnh đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đến dự buổi lễ. Ảnh: M.K

Cùng thời điểm, tại trường THPT Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng đã trao tặng một phòng máy tính gồm 30 máy, 1500 cuốn sách, 1000 cuốn và 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho giáo viên và học sinh của trường.

Em Nguyễn Thái Sơn - học sinh lớp 10A14, trường THPT Quang Trung (quê ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) cho biết: “Thu nhập chính của gia đình em đều từ nghề biển. Thời gian qua, sau khi xảy ra sự cố môi trường biển, bố em không đi biển được thường xuyên, hải sản lại rớt giá nên khó khăn hơn trước rất nhiều. May mắn là chúng em nhận được hỗ trợ từ chính quyền địa phương, từ nhiều nhà tài trợ để chúng em được tiếp tục con đường học tập của mình”.

Minh Khang

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top