Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung

Thứ hai, 15:53 01/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Trước yêu cầu cấp bách của thành phố Hải Phòng về việc trưng dụng ký túc xá làm khu cách ly tập trung, hàng nghìn sinh viên trường ĐH Hàng Hải Việt Nam đã nhanh chóng quay trở lại trường, dốc sức thu dọn vật dụng, đồ đạc trong khu nội trú để kịp thời bàn giao cơ sở vật chất đúng tiến độ.

Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 1.

Sáng nay (1/2) , trường ĐH Hàng Hải Việt Nam đã tổ chức cho hơn 14.000 sinh viên các hệ đào tạo về nghỉ Tết sớm từ ngày 29/01 để phòng dịch COVID-19.

Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 2.

Hiệu trưởng nhà trường và BGH cùng thầy cô nhà trường họp nhanh triển khai tới SV việc thu dọn khu ký túc để làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19

Ghi nhận của PV, sáng ngày 01/2, một số cán bộ Ban quản lý ký túc xá, nhân viên tạp vụ cùng 50 sinh viên thuộc các khoa, phòng, CLB của trường đang khẩn trương, dốc sức, cùng tham gia vào công tác thu dọn đồ đạc, làm vệ sinh phòng ốc trước khi bàn giao cho quận Ngô Quyền quản lý.

Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 3.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 4.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 5.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 6.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 7.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 8.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 9.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 10.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 11.

Để phân loại đồ đạc của sinh viên, tránh hư hại, thất lạc về sau, ban quản lý đã chuẩn bị sẵn nhiều thùng carton, bao tải lớn và ghi chú những thông tin liên quan, đánh số phòng…cho những đồ đạc đó. Đến 10 giờ, việc thu dọn đồ đạc, lau chùi phòng ốc cơ bản đã hoàn thành.

Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 12.

Trong 5 tầng của tòa nhà D1, có 4 tầng trên (mỗi tầng 14 phòng) là phòng nội trú sinh viên. Ban quản lý ký túc xá đã dành ra mỗi tầng 01 phòng làm kho chứa đồ của tất cả sinh viên nội trú 

Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 13.
Hình ảnh sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thu dọn khu nội trú phục vụ cách ly tập trung  - Ảnh 14.

Bắt xe buýt nội thành từ sáng sớm lên Khu nội trú Quán Nam, em Nguyễn Thu Hồng (quê ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), sinh viên năm nhất trường ĐH Hàng Hải Việt Nam vui vẻ cho biết: "Các bạn sinh viên nội trú đều ở tỉnh xa, đã về nghỉ Tết sớm. Bản thân em và một số bạn ở Hải Phòng sẵn sàng làm thay công việc thu dọn đồ cá nhân giúp những bạn đó. Đây là lần đầu tiên khu nội trú trường em được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 nên ai cũng muốn được góp chút công sức cùng nhà trường, thành phố chống dịch".

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Sau khi phun khử khuẩn toàn bộ khu vực khu nội trú và các phòng ốc, 14 giờ chiều nay, 52 phòng thuộc tòa nhà D2, khu nội trú Quán Nam đã được bàn giao cho quận Ngô Quyền. Sáng mai (02/02), nhà trường sẽ bàn giao thêm 03 phòng dưới tầng 1 phục vụ công tác rà soát, phân loại đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm. Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam có 2 khu ký túc xá độc lập là Khu nội trú Quán Nam và KTX khu C. Hiện, Khu nội trú Quán Nam có 15 sinh viên đang ở tại tòa nhà D1, nhà trường đã lên phương án, sẵn sàng di chuyển những em này về KTX khu C để bàn giao nốt tòa nhà D1 nếu thành phố hay quận Ngô Quyền có yêu cầu".

Trước đó, ngày 31/01, UBND TP. Hải Phòng có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn thành phố yêu cầu triển khai nhanh, gấp công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Trong đó, thành phố yêu cầu 2 trường ĐH trong đó có trường ĐH Hàng Hải Việt Nam bàn giao khu KTX cho quận Ngô Quyền tiếp nhận, quản lý làm khu cách ly tập trung của thành phố.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top