Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu trưởng trường mầm non phải xin chuyển công tác vì phụ huynh tố cho trẻ ăn thực phẩm bẩn

Thứ ba, 16:56 11/12/2018 | Xã hội

Bị phụ huynh tố nhà trường cho con em họ ăn dưa hấu, rau thối, tôm ươn, thức ăn bẩn, phía phụ huynh cũng liên tục gây áp lực, chì chiết từ mọi phía khiến các giáo viên ngao ngán, Hiệu trưởng nhà trường đã làm đơn xin chuyển công tác vì quá áp lực.

Phụ huynh tố nhà trường cho trẻ ăn thức ăn không sạch

Theo phản ánh của phụ huynh Nguyễn Thị Nga, vào sáng ngày 3/12, chị Nga đưa con mình đến điểm trường Tiên Lý thuộc Trường Mầm non xã Đồn Xá (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để đi học. Lúc này chị Nga có đi qua bếp của nhà trường thì tình cờ phát hiện thấy hai chiếc bắp cải vừa sâu, vừa thối, bên cạnh đó, chiếc chân giò lợn vẫn còn đầy lông, dính phân ở móng.

Số thực phẩm phụ huynh tố bắp cải sâu, thối, tôm ươn, chân giò còn đầy lông dính phân ở móng tại điểm trường Tiên Lý (ảnh phụ huynh cung cấp)
Số thực phẩm phụ huynh tố bắp cải sâu, thối, tôm ươn, chân giò còn đầy lông dính phân ở móng tại điểm trường Tiên Lý (ảnh phụ huynh cung cấp)

Sau khi phát hiện sự việc, chị Nga đã thông báo cho những phụ huynh có mặt ở trường và các phụ huynh yêu cầu nhà trường giải thích về sự việc trên, nhưng chờ mãi vẫn không có câu trả lời nên nhóm hơn 20 phụ huynh đã kéo lên Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục để trình bày về sự việc.

Đến chiều ngày 3/12, các phụ huynh đã đến phòng Hiệu trưởng tại Trường Mầm non Đồn Xá, thì Hiệu trưởng nói trách nhiệm không phải do mình, mà do nhà cung cấp thực phẩm và bộ phận tiếp nhận.

Cũng theo phản ánh của phụ huynh, trước đó vào ngày 29/11, có một phụ huynh khác đón trẻ, khi đi ngang qua bếp thấy đĩa dưa hấu thối, nhưng chỉ nghĩ là sự không may nên đã yêu cầu nhà trường giải thích sự việc trên, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời về việc cho trẻ ăn dưa hấu thối.

Theo báo cáo của Trường mầm non Đồn Xá, vào ngày 29/11, đại diện phụ huynh yêu cầu nhà trường xuống điểm trường Tiên Lý để thống nhất mức ăn cho trẻ, trường đã cử cô Nguyễn Thị Quỳ - Phó hiệu trưởng cùng một Phó hiệu trưởng khác nữa xuống làm việc theo yêu cầu của phụ huynh.

Điểm trường Tiên Lý, trường mầm non xã Đồn Xá
Điểm trường Tiên Lý, trường mầm non xã Đồn Xá

Tại buổi làm việc, cùng với việc thống nhất rút mức tiền ăn từ 12.000 đồng/trẻ xuống mức 10.000 đồng, phụ huynh yêu cầu nhà trường thay đổi nhà cung cấp thực phẩm tại điểm trường Tiên Lý. Đại diện phụ huynh cũng đồng thời chỉ định người cung cấp thực phẩm tại chợ.

Nhà trường đã đáp ứng tất cả các yêu cầu, nhưng cá nhân được chỉ định cung cấp thực phẩm tại chợ đã từ chối ký hợp đồng với nhà trường theo mong muốn của các phụ huynh với lý do cá nhân này không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Chị Nga cho biết: "Đến nay chúng tôi chỉ muốn yêu cầu nhà trường hoặc nhà cung ứng thực phẩm phải có câu trả lời thỏa đáng, trách nhiệm thuộc về ai, nhưng bao ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ các đơn vị này!".

Hiệu trưởng xin chuyển công tác vì quá áp lực

Liên quan đến việc phát hiện sự việc thực phẩm trong ngày 3/12, sau khi các phụ huynh cho rằng thực phẩm của nhà trường không đảm bảo nên đã mang tất cả thực phẩm ra khỏi trường để cung cấp cho Phòng GD&ĐT trước sự chứng kiến của những người liên quan lúc đó. Tuy nhiên, việc thu giữ và đưa số thực phẩm nêu trên ra ngoài không được lập biên bản vụ việc và mô tả rõ hiện trạng thực phẩm.

Đặc biệt, theo báo cáo của nhà trường, đến chiều cùng ngày, phụ huynh mang toàn bộ thực phẩm đến văn phòng trường mầm non Đồn Xá đòi Hiệu trưởng giải thích. Buổi làm việc diễn ra hết sức lộn xộn, khiến trường phải mời sự can thiệp của UBND xã.

Theo bà Trần Thị Uyên, Hiệu trưởng trường mầm non Đồn Xá cho biết, thực phẩm đang trong quá trình giao nhận, người trực tiếp giao nhận là cô Quỳ, là Phó Hiệu trưởng đang phân loại thực phẩm thì phụ huynh đã mang đi.

Nhiều giáo viên cảm thấy áp lực quá lớn vì phụ huynh luôn chì chiết
Nhiều giáo viên cảm thấy áp lực quá lớn vì phụ huynh luôn chì chiết

Nếu thực phẩm gồm tôm, thịt chân giò và rau cải bắp không đạt, nhà trường yêu cầu đổi trả, phía đối tác cung cấp là công ty Ngôi sao xanh sẽ trực tiếp đến trường đổi trả để kịp nấu ăn cho trẻ. Đây là điều được quy định rõ trong hợp đồng cung cấp thực phẩm giữa nhà trường và công ty Ngôi Sao Xanh. Thực tế đã có nhiều lần đã có việc đổi trả thực phẩm giữa hai bên nếu chất lượng không được phía nhà trường chấp nhận.

Bà Uyên cho biết: “Hoa rau (bắp cải - PV) hôm đó khi bổ ra mới phát hiện bị hỏng, nhưng là do trong quá trình vận chuyển bị dập, chứ không phải thối, còn chân giò thì các cô chưa qua xử lý, trước khi nấu thì các giáo viên phải làm sạch lại, chứ không thể để nguyên cái chân giò như thế mà nấu được.”.

Bà Uyên cho biết thêm, về việc phụ huynh phản ánh dưa hấu thối cũng không đúng bản chất, vì dưa hấu hôm đó chỉ bị nhũn, nhìn không tươi ngon, nhưng khi phát hiện sự việc, nhà trường đã yêu cầu đổi quả dưa hấu đấy, chứ không cho các cháu ăn. Việc này có cả phụ huynh chứng kiến chứ không phải nhà trường cho các cháu ăn dưa thối là sai sự thật.

Bà Uyên tâm sự, trường mầm non Đồn Xá có 3 điểm trường, nhưng chỉ riêng điểm trường Tiên Lý, từ khi bà Uyên chuyển về công tác tại trường chưa lần nào họp phụ huynh diễn ra thành công như mong đợi. Từ đầu năm học đến nay, trong khi các điểm trường khác thì rất bình thường, nhưng tại điểm trường Tiên Lý, các giáo viên luôn bị phụ huynh “chì chiết”, gây áp lực…

Trong khi đó nhiều phụ huynh khác thì lại tin tưởng ủng hộ giáo viên
Trong khi đó nhiều phụ huynh khác thì lại tin tưởng ủng hộ giáo viên

"Tại điểm trường Tiên Lý, phụ huynh yêu cầu nhà trường ra chợ Tiên Lý để mua thực phẩm để nấu cho con họ, vì nhập thực phẩm ở công ty giá cao, nhưng chúng tôi đã giải thích là khi nhập ở công ty, nếu chẳng may có xảy ra vấn đề gì, thì công ty phải có trách nhiệm, còn nếu mua hàng ngoài chợ thì ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra việc? Nhưng để chiều lòng phụ huynh, chúng tôi soạn hợp đồng mang ra chợ Tiên Lý, tìm đối tác nhưng họ không ký kết vì không đủ điều kiện...", bà Uyên cho hay.

Bà Uyên cho hay: “Nhiều lúc phụ huynh đến đón con, hoặc đi qua luôn hỏi giáo viên về việc thu tiền này nọ, họ bảo làm giáo viên mầm non mà xây được nhà mấy tầng, rồi dọa giáo viên là báo Công an điều tra bỏ tù giáo viên và Hiệu trưởng… khiến nhiều giáo viên tại điểm trường này vô cùng áp lực. Hôm 3/12, họ chụp ảnh, quay clip đăng Facebook mà chưa qua tìm hiểu kỹ, nói các cô ăn hết phần các cháu, rồi đến chiều các phụ huynh mang đồ lên phòng Hiệu trưởng chất vấn, còn ném toàn bộ đồ vào phòng Hiệu trưởng. Chúng tôi còn nghe rất nhiều câu thậm tệ hơn từ phía phụ huynh… khiến các giáo viên vô cùng chán chường”.

Cũng theo bà Uyên, vì áp lực quá lớn, bà đã nộp đơn lên Phòng giáo dục xin chuyển công tác. Tại các điểm trường khác, các phụ huynh vẫn rất hài lòng và không có bất kỳ thái độ nào với giáo viên.

Cũng liên quan đến sự việc trên, phía lãnh đạo Huyện ủy huyện Bình Lục cho biết, đã nhận được nguyện vọng của cô Uyên về việc xin chuyển công tác và phía huyện đã họp bàn để thống nhất phương án.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 33 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top