Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu trưởng chuyên Ams nói về phương án tuyển sinh lớp 6

Thứ ba, 07:49 10/08/2021 | Xã hội

Trước băn khoăn của một số phụ huynh về phương án tuyển sinh lớp 6 năm nay, nói với VietNamNet, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay vẫn đang đợi quyết định của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Phóng viên: - Thưa bà, hiện nay, nhiều phụ huynh ở Hà Nội có nguyện vọng cho con dự tuyển vào lớp 6 hệ thí điểm THCS của trường sốt ruột vì chưa rõ phương án tuyển sinh trong khi năm học mới đã cận kề?

Theo đề nghị của Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng của Sở GD-ĐT, trường đã xây dựng phương án tuyển sinh gửi Sở từ hồi cuối tháng 4/2021.

Phương án được đưa ở các năm gần đây gồm 2 vòng: vòng 1 sơ tuyển bằng học bạ, hồ sơ; vòng 2 là kiểm tra đánh giá năng lực trực tiếp.

Vòng 2 sẽ do Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì, tổ chức. Nhà trường chỉ tiếp nhận danh sách trúng tuyển cuối cùng và tổ chức dạy học.

Năm nay, do dịch Covid-19 kéo dài, nên đến nay nhiều học sinh lớp 5 ở các trường tiểu học chưa thể hoàn tất việc thi cuối học kỳ II năm học 2020-2021.

Như vậy, vô hình trung, các em không đủ tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển sinh đáp ứng Đề án tuyển sinh trước đó mà trường đưa ra (như yêu cầu 5 năm là học sinh giỏi,...).

Do đó, hiện nay, nhà trường vẫn chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở GD-ĐT Hà Nội về phương án cũng như thời gian tuyển sinh vào lớp 6 hệ thí điểm THCS năm nay, để có thể thông tin công khai đến các phụ huynh.

Việc đưa ra phương án tuyển sinh vào lớp 6 hệ thí điểm THCS không thuộc thẩm quyền của nhà trường mà do Sở quyết định.

Hiệu trưởng chuyên Ams nói về phương án tuyển sinh lớp 6 - Ảnh 1.
Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Hùng

Vì vậy, dù nhiều phụ huynh đã tìm đến phòng tuyển sinh của trường để hỏi việc này, nhưng chúng tôi chưa thể trả lời được gì hơn.

Khi có thông tin từ Sở GD-ĐT, chúng tôi sẽ công bố ngay trên website của trường để các phụ huynh, học sinh được biết.

- Do điều kiện khách quan như vậy, liệu có thể kiểm tra đánh giá với tất cả học sinh có nguyện vọng vào trường không, thưa bà?

Theo kinh nghiệm của các năm trước, việc tuyển sinh vào trường có 2 vòng, các học sinh vượt qua được vòng sơ tuyển hồ sơ thì mới bước vào vòng thi. Vòng sơ tuyển được xây dựng bởi số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh vào trường hằng năm rất đông, lên đến 5.000, thậm chí 7.000 hồ sơ. Vòng sơ tuyển giúp nhà trường lọc ra được 3.000 hồ sơ rồi tổ chức thi tuyển đối với số này để lấy ra chỉ tiêu 200 học sinh.

Nếu không sơ tuyển thì số lượng dự thi sẽ rất đông và công tác tổ chức sẽ phải tính toán kĩ lưỡng bởi khi đó vấn đề an toàn cho học sinh cần được xem xét. Quan trọng là có được UBND TP Hà Nội chấp thuận để tổ chức thi tập trung như vậy hay không.

- Vậy còn phương án xét tuyển bằng học bạ thì sao?

Nhà trường chưa từng tuyển sinh chỉ bằng phương án này. Bởi kinh nghiệm cho thấy, các học sinh đã nộp hồ sơ tuyển sinh vào trường đều có học bạ tiểu học rất tốt, nhiều học bạ chỉ có 1-2 điểm 9.

Nếu xét tuyển mà số hồ sơ có học bạ đạt điều kiện lớn hơn rất nhiều so với chỉ tiêu thì việc này cũng rất khó khăn.

Mà nếu xét đến các giải các cuộc thi, sân chơi các cấp, thì e nhiều phụ huynh sẽ thấy không công bằng, rằng “nếu trường đưa ra những tiêu chí này từ sớm thì đã cho con đi thi các cuộc thi này bởi khả năng con hoàn toàn có thể”.

Chúng tôi cũng trao đổi trong Ban giám hiệu và cho rằng phương án xét tuyển chỉ bằng học bạ là không khả thi đối với trường, khó đảm bảo chất lượng đầu vào.

Quan điểm của trường là vẫn cần xét qua hồ sơ rồi thi, như vậy mới thể hiện khả năng của học sinh một cách khách quan.

- Theo bà có thể xảy ra tình huống năm nay trường sẽ không tuyển sinh lớp 6 hệ thí điểm THCS?

Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, chưa biết khi nào học sinh có thể quay trở lại trường, ít nhất đến ngày 23/8, tôi nghĩ việc tổ chức kiểm tra sẽ gặp nhiều thách thức. Quan điểm của trường thì phải qua kiểm tra mới tuyển sinh được chất lượng.

Tóm lại, phương án tuyển sinh cuối cùng vẫn phải đợi quyết định của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top