Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng vạn học sinh quận Bắc Từ Liêm nô nức tựu trường đón năm học mới

Thứ ba, 11:50 05/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 5/9, gần 5 vạn học sinh và hàng ngàn giáo viên quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Bí thư quận ủy đánh trống khai trường đón năm học mới.

Bí thư quận ủy đánh trống khai trường đón năm học mới.

Sáng 5/9, tại trường THCS Tây Tựu (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. 

Dự lễ có ông Lê Văn Thư - Bí thư Quận ủy quận Bắc Từ Liêm, ông Dương Ngọc Thanh - Chánh văn phòng Quận ủy Bắc Từ Liêm, ông Nguyễn Hữu Hải - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm cùng đông đảo ban ngành, các cấp chính quyền địa phương đã về chung vui cùng thầy và trò trường THCS Tây Tựu.

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rợp bóng cờ hoa cùng đông đủ các em học sinh, các thầy cô giáo để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Đúng 7h30 phút, lễ khai giảng năm học mới chính thức được bắt đầu bằng nghi thức đón các em học sinh khối lớp 6 và phần đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước.

Sau diễn văn khai mạc của cô Đặng Thị Kim Thành - Hiệu trưởng trường THCS Tây Tựu là nghi thức đánh trống khai trường của Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018, ông Lê Văn Thư - Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm (Hà Nội) biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm nói chung và những thành quả, nỗ lực của thầy và trò Trường THCS Tây Tựu nói riêng trong thời gian qua.

Cùng với đó, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm cũng đề nghị trong năm học mới, thầy và trò Trường THCS Tây Tựu tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những khó khăn, vướng mắc gặp phải để dạy tốt, học tốt, giáo dục những học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Tiếp thu những ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Bí thư Quận ủy, cô Đặng Thị Kim Thành - Hiệu trưởng trường THCS Tây Tựu khẳng định trong thời gian tới, tập thể thầy và trò nhà trường sẽ không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu thiết thực, hiệu quả nhất.

Sau phần lễ là phần hội với các tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi của các em học sinh và các thầy cô giáo để chào đón năm học mới.

Đúng 8h30, lễ khai giảng chính thức kết thúc đúng theo chỉ đạo chung của Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng sẽ diễn ra gọn, nhẹ trong niềm hân hoan của thầy và trò trường THCS Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Dưới đây là chùm ảnh về lễ khai giảng tại trường THCS Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm:

Đầu giờ sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Tây Tựu đã được long trọng tổ chức...

Đầu giờ sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Tây Tựu đã được long trọng tổ chức...

... với sự tham gia của cả ngàn học sinh, giáo viên.

... với sự tham gia của cả ngàn học sinh, giáo viên.

Tham dự lễ có ông Lê Văn Thư, Bí thư quận ủy, đại diện văn phòng quận ủy và ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận.

Tham dự lễ có ông Lê Văn Thư, Bí thư quận ủy, đại diện văn phòng quận ủy và ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận.

Cô Đặng Thị Kim Thành - Hiệu trưởng trường THCS Tây Tựu đọc diễn văn trong Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Cô Đặng Thị Kim Thành - Hiệu trưởng trường THCS Tây Tựu đọc diễn văn trong Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày khai giảng của các em học sinh.

Các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày khai giảng của các em học sinh.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 40 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top