Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng chục học sinh Hải Phòng giành giải kỳ thi Olympic Toán học Nga

Thứ ba, 18:32 07/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Do diễn biến dịch bệnh COVID-19, cuộc thi Olympic du học Nga lần thứ XII phải chuyển sang thi trực tuyến từ xa. Qua 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo, 25 thí sinh đến từ 03 trường THPT của Hải Phòng đã giành học bổng của Chính phủ Nga.

Ngày 07/04/2020, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng vui mừng báo tin, tại cuộc thi Olympic toán học 2020 lần thứ XII do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (Hà Nội) tổ chức, thành phố có 25 em giành học bổng du học Nga.

Hàng chục học sinh Hải Phòng giành giải kỳ thi Olympic Toán học Nga - Ảnh 1.

Tin vui của ngành giáo dục Hải Phòng giữa dịch COVID-19

Đây là cuộc thi thường niên do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD&ĐT tổ chức trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Với chỉ tiêu gần 1.000 suất học bổng mỗi năm, Chính phủ hai nước Nga và Việt Nam tài trợ toàn phần từ chi phí học tập, đến sinh hoạt cho sinh viên trong suốt thời gian theo học tại Nga.

Hàng chục học sinh Hải Phòng giành giải kỳ thi Olympic Toán học Nga - Ảnh 2.

Tại kỳ thi này, trường chuyên Trần Phú Hải Phòng đã giành 12 suất học bổng du học Nga

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 12 các trường THPT trên toàn quốc. Cuộc thi có 4 môn thí sinh lựa chọn thi gồm: tiếng Nga (thi nói, viết), Toán (thi viết), Vật Lý (thi viết), Tin học (thi viết và thực hành). Cơ quan tổ chức, ra đề thi, chấm thi do các Trường Đại học Nga thuộc Dự Án "các Trường Đại học Nga" đảm nhiệm.

Tại Hải Phòng, qua 2 vòng thi sơ khảo (ngày 31/3) với thời gian làm bài 60 phút, chung khảo (ngày 2/4) thời gian làm bài 100 phút, Hải Phòng có 25 học sinh đến từ các trường Chuyên Trần Phú, Lê Quý Đôn, Kiến An giành học bổng du học Nga. Trong đó, Toán Olympic là 12 em, tiếng Nga 10 em và Vật lý 03 em.

Hàng chục học sinh Hải Phòng giành giải kỳ thi Olympic Toán học Nga - Ảnh 3.

Trường THPT Lê Quý Đôn có 1 học sinh giành giải Olympic Toán học, học bổng du học Nga

Nhà giáo Đỗ Văn Lợi – PGĐ Sở GD&ĐT Hải Phòng cho hay: "Hàng năm cuộc thi được tổ chức thi theo hình thức thi tập trung ở 3 khu vực: Bắc, Trung và miền Nam. Tại khu vực phía Bắc sẽ thi tại 3 tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên năm nay, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi chuyển sang thi trực tuyến từ xa. Với 3 môn thi Toán, Vật Lý, Tin học mọi thí sinh làm bài bằng tiếng Việt, riêng Olympic tiếng Nga thí sinh làm bằng tiếng Nga. Năm nay, Hải Phòng tham dự 3 môn Toán, Vật lý và tiếng Nga".

Hàng chục học sinh Hải Phòng giành giải kỳ thi Olympic Toán học Nga - Ảnh 4.

Trường THPT Kiến An có học sinh tham gia và giành học bổng du học Nga 2020

Tại vòng thi chung kết, BTC yêu cầu mỗi thí sinh phải chọn vị trí ngồi đủ ánh sáng, máy vi tính được kết nối camera và trang bị hệ thống âm thanh để làm bài thi. Trường hợp máy tính chưa có camera thì phải lắp bổ sung phía trên màn hình để ban tổ chức quan sát rõ khu vực xung quanh thí sinh, nhằm xác định được có hay không hiện tượng gian lận như trao đổi, chép bài của nhau hoặc có người lạ gần đó hỗ trợ thí sinh làm bài.

Các thí sinh giành chiến thắng, nhận học bổng này sẽ được ưu tiên tuyển chọn vào 25 trường Đại học hàng đầu của Liên bang Nga và tham gia dự án "Các Trường Đại học Nga" tại Việt Nam.

Nhận định về kết quả trên, PGS.TS Lê Quốc Tiến - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng chia sẻ: "Cuộc thi này mở ra nhiều cơ hội giành học bổng du học cho học sinh Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Sau đào tạo, chính các em sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, đất nước. Giữa đại dịch COVID-19, tin vui này trở thành động lực tiếp sức cho các thầy cô, học sinh vượt qua những khó khăn, áp lực hiện nay, cùng nỗ lực hơn nữa trong việc dạy và học".

Minh Lý – Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top