Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Trường học bố trí chỗ nghỉ cho học sinh đến lớp sớm như thế nào?

Thứ tư, 06:30 27/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sau sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng), nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã điều chỉnh thời gian đón, bố trí khu vực đón học sinh đảm bảo an toàn.

Liên quan sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh không bán trú khi đến trường sớm, ngày 22/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có văn bản gửi các quận, huyện, Phòng GD&ĐT đề nghị mở cổng trường và bố trí khu vực cho những học sinh này vào trường, có chỗ ngồi trong lúc chờ tới giờ vào lớp. 

Công văn cũng nhấn mạnh việc bố trí khu vực chờ cho học sinh vừa đáp ứng được việc giữ an toàn, bảo vệ sức khỏe cho học sinh không bán trú, vừa tránh ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi, sinh hoạt của học sinh bán trú.

Hải Phòng: Trường học bố trí chỗ nghỉ cho học sinh đến lớp sớm như thế nào? - Ảnh 2.

Sở GD&ĐT đề nghị các trường mở cổng cho học sinh không bán trú vào trường

Sau khi nhận được chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT, rất trường đều đã điều chỉnh giờ mở cổng cho học sinh không bán trú, đồng thời bố trí cả giáo viên trực quản lý học sinh này. 

Tại trường Tiểu học Cát Bi quận Hải An, nhà trường quy định giờ học và giờ đón con từ 6h30- 11h30 (buổi sáng) và 13h00-17h30 (buổi chiều). 

Tại mỗi ca, nhà trường cắt cử 2 giáo viên (1 trực ngoài cổng và 1 trực khu vực gom học sinh) để giúp học sinh vào trường, chờ cha mẹ đón về v.v…

Hải Phòng: Trường học bố trí chỗ nghỉ cho học sinh đến lớp sớm như thế nào? - Ảnh 3.

Giờ nghỉ ngơi của học sinh bán trú tại một trường tiểu học ở Hải Phòng

Theo chia sẻ của nhiều giáo viên, tình trạng học sinh đến trường sớm 30 phút so với giờ vào lớp thường xuyên xảy ra. 

Có nhiều lý do để gia đình phải gửi con đến sớm như bố mẹ đi làm ca, đi công tác, thậm chí "đến trường cho mát vì ở nhà nóng quá" v.v... 

 Để giải quyết các tình huống này xảy ra, các cô đều có ý thức đến trường sớm hơn giờ quy định, nhà trường sẵn sàng mở cổng mỗi khi có học sinh đến, bố trí thư viện xanh cho học sinh tập trung…

Hải Phòng: Trường học bố trí chỗ nghỉ cho học sinh đến lớp sớm như thế nào? - Ảnh 4.

Trường Tiểu học Cát Bi lắp đặt thư viện xanh mát cho học sinh đến sớm hoặc chờ đón

Chia sẻ về công tác chuẩn bị khi đón học sinh trở lại học giữa hè, cô Đồng Thị Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Trào (quận Lê Chân) cho biết: Do điều kiện phòng học còn hạn chế nên nhà trường chỉ tổ chức ăn bán trú cho học sinh 3 khối 1, 2, 3; còn khối 4 học 1 buổi/ngày; riêng khối 5 học cả ngày nhưng không bán trú. 

Đặc thù phụ huynh khu vực này có nhiều người phải làm ca nên việc đưa con đến trường sớm diễn ra phổ biến. Vì thế, nhiều năm học qua, nhà trường đã bố trí 1 phòng tổng hợp và phòng giáo viên ở tầng 1 cho các em tập trung, không ảnh hưởng tới các lớp ăn bán trú.

Hải Phòng: Trường học bố trí chỗ nghỉ cho học sinh đến lớp sớm như thế nào? - Ảnh 5.

Nhiều trường tiểu học đã điều chỉnh giờ mở cổng, bố trí GV đón học sinh

Theo quan sát của phóng viên, nhiều trường không chỉ điều chỉnh giờ mở cổng cho học sinh, bố trí phòng bảo vệ, phòng y tế cho học sinh vào ngồi đợi đến giờ vào học còn lắp đặt hệ thống ghế đá dưới gốc cây trên vỉa hè cho học sinh ngồi mát hay để sẵn ghế nhựa dưới mái hiên trong trường…

Chị Hoa, cán bộ hợp đồng chăm lo bán trú lớp 1A4, trường Tiểu học Tân Trào kể: "Có những học sinh không ăn bán trú nhưng đến trường sớm, cứ thập thò ngoài cửa muốn vào trong lớp nằm cùng các bạn cho mát. Những lúc đó, tôi dẫn con vào, yêu cầu trật tự và nằm cùng các bạn ngủ trưa".

M.Lý – Đ.Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top