Hải Phòng tổ chức khai giảng theo hình thức mới
GiadinhNet- Cắt bỏ những nghi thức rườm rà, khai giảng năm nay tại Hải Phòng được đánh giá trang trọng, ý nghĩa và ngắn gọn khiến các bậc phụ huynh hài lòng,
Sáng nay (5/9), cùng với cả nước, các trường học trên toàn thành phố Hải Phòng đã đổng loạt khai giảng. Khác với mọi năm, lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 được đánh giá là trạng trọng, ngắn gọn và bớt phần rườm rà trong diễn văn, phát biểu.
Đúng 7 giờ 30, không khí khai giảng tưng bừng tỏa đi khắp thành phố. Tại trường Khiếm thính Hải Phòng, 250 học sinh từ độ tuổi 6-20 tuổi được các cô giáo hướng dẫn ra sân trường thực hiện nghi thức chào cờ rất trang nghiêm.
Đây là ngôi trường khuyết tật được thành lập từ năm 1976, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng với tên tiền thân là trường dạy chữ và dạy nghề cho trẻ điếc Hải Phòng. Sau trường được đổi tên thành trường Khiếm thính Hải Phòng. Đây là một trong những trường khuyết tật được thành lập đầu tiên của miền Bắc được thành lập với nhiệm vụ đặc biệt: Dạy văn hóa, dạy nghề, phục hồi chức năng cho trẻ điếc trên toàn thành phố và các tỉnh lân cận.
Học sinh trường Khiếm thính Hải Phòng trong ngày khai giảng. Ảnh: Long Vân
Sau 40 năm hoạt động, đến nay, mỗi năm trường đón nhận khoảng 100 học sinh gồm câm điếc, chậm phát triển trí tuệ, chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ tự kỉ và đa tật. Để phù hợp với nhu cầu học tập của các em, nhà trường đã tổ chức đa dạng hóa các loại hình giáo dục: giáo dục can thiệp sớm, giáo dục hội nhập, giáo dục chuyên biệt và hướng nghiệp dạy nghề. Đối với trẻ ở vùng sâu vùng xa như Tiên lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải, Thủy Nguyên…, trường còn dành một khi nội trú riêng giúp các em yên tâm học tập và giáo dục, rèn luyện tại trường.
Học sinh khiếm thính được các cô giáo hưững dẫn, chăm sóc đặc biệt tại lễ khai giảng. Ảnh: LV
Tại trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), gần 1000 học sinh trong trang phục áo dài và đồng phục học sinh đã tô điểm thêm bức tranh ngày hội tới trường sáng nay. Đây là ngôi trường duy nhất tính đến thời điểm này ở Hải Phòng đã triển khai mặc đồng phục áo dài trắng cho nữ sinh và các cô giáo mỗi ngày đến trường.
Cùng với cả nước, trong lễ khai giảng chào đón năm học mới, trường THPT Lê Hồng Phong đã thực hiện nghi thức khai giảng ngắn gọn nhưng trang trọng, ý nghĩa với đầy đủ cả phần lễ và phần hội. Cũng tại buổi lễ sáng nay, khối học sinh đầu cấp đã được nghe hiệu trưởng nhà trường giới thiệu đôi nét về truyền thống dạy và học của nhà trường cũng như những thành tích đạt được vừa qua, nhằm khích lệ tinh thần học hỏi của các em.
TS Nguyễn Thị Lệ-hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong đánh trống khai giảng. Ảnh: QB
Cũng trong buổi sáng khai giảng, tình trạng tắc đường đã không xảy ra tại các khu vực điểm trường. Các lãnh đạo được mời cũng đến dự đúng giờ, hạn chế tình trạng chạy sô như những năm trước. Khối học sinh tiểu học cũng bắt đầu buổi học bán trú đầu tiên của năm học mới.
Minh Lý- Quốc Biên
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?
Đời sống - 16 phút trướcGĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù
Pháp luật - 21 phút trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích
Thời sự - 2 giờ trướcTrực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.
Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.
Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích
Thời sự - 4 giờ trướcTrên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.