Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Học sinh thi bơi cổ vũ phong trào chống đuối nước

Thứ ba, 09:00 23/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm khuyến khích, cổ vũ phong trào chống tai nạn, thương tích đuối nước cho học sinh, vừa qua trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) đã tổ chức giải bơi lội học sinh cho các khối 11, 12, thu hút hàng trăm học sinh tham dự.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của các cấp, ngành về việc: “Phòng, chống tai nạn, thương tích đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên”.

Theo đó, trường THPT Lê Hồng Phong đã coi đây là một trong những hoạt động dịp hè bổ ích nên đã vận động, khuyến khích học sinh trong trường học bơi, rèn luyện kỹ năng sinh tồn khi gặp nạn dưới nước.


Học sinh THPT Lê Hồng Phong cùng tham gia thi bơi. Ảnh: TV

Học sinh THPT Lê Hồng Phong cùng tham gia thi bơi. Ảnh: TV

Ủng hộ việc làm trên của BGH nhà trường, hàng trăm bậc phụ huynh trong trường đã đăng ký cho con học bơi ngay trong dịp hè 2016.

Ngày 18/8, sau khi trải qua các vòng thi sơ khảo, Giải Chung kết bơi lội học sinh 2016 đã được tổ chức tại bể bơi Hạ Lý, thu hút 67 học sinh nam và 25 học sinh nữ tranh tài ở cự ly 50m, bơi tự do (dành cho nam) và 35 học sinh nữ tham gia tranh tài ở cự ly 25m, bơi tự do.


Môn bơi được các phụ huynh và học sinh trong trường hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh: TV

Môn bơi được các phụ huynh và học sinh trong trường hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh: TV

Học sinh Lê Huy Anh 12A2 cho biết: Trải qua nhiều cuộc thi loại do lớp và đoàn trường tổ chức, hiện tại lớp em còn 6 bạn vào chung kết. Em mong muốn Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích như này.

Em Nguyễn Thị Phương Uyên 11B4 phấn khởi cho biết: Em đại diện cho các bạn nữ của lớp đi thi, em sẽ cố gắng hết sức để dành giải cao. Nhà trường tổ chức giải bơi lội trước thềm năm học mới khiến chúng em rất vui. Mong từ năm sau, nhà trường sẽ duy trì hoạt động này thường xuyên.


TS Nguyễn Thị Lệ-Hiệu trưởng nhà trường trao giải cho các đội. Ảnh: TV

TS Nguyễn Thị Lệ-Hiệu trưởng nhà trường trao giải cho các đội. Ảnh: TV

Bà Nguyễn Thị Lệ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, trưởng BTC giải bơi cho biết: Ban tổ chức mong rằng, qua buổi thi này sẽ chọn lựa được những vận động viên xuất sắc nhất để trao giải, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào tự học bơi trong hè.

Có mặt tại cuộc thi, ông Vũ Xuân Khiêm – trưởng phòng quản lý công tác học sinh, sinh viên – Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết: Giải bơi lội học sinh là hoạt động thiết thực, hiệu quả, khuyến khích nhân rộng. Giải là cơ hội để học sinh thể hiện kỹ năng bơi lội của mình, giúp các em có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của môn bơi lội, nâng cao tinh thần học bơi và rèn luyện kỹ năng bơi, rèn luyện sức khỏe và quan trọng là tự phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

Kết thúc cuộc thi đã có 3 giải nhất, nhì, ba trao cho 03 cá nhân có thành tích cao nhất, kèm theo đó là 03 giải thưởng trao cho các tập thể có nhiều học sinh đạt những thành tích cao trong thi đấu.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top