Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Hàng loạt học sinh hoảng hồn bỏ chạy vì bị người đàn bà lạ mặt tấn công

Thứ sáu, 21:14 29/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi khi đạp xe từ trường về nhà, những đứa trẻ ở xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng đều sợ hãi, thậm chí vứt bỏ cả xe chạy thoát vì bị người đàn bà lạ mặt cầm gậy tấn công.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được camera an ninh từ một nhà dân ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ghi lại sự việc, hầu hết những học sinh đạp xe đi qua đều bị người đàn bà cầm gậy tấn công khiến dư luận bất bình. 

Hải Phòng: Hàng loạt học sinh hoảng hồn bỏ chạy vì bị người đàn bà lạ mặt tấn công  - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đại Hợp. Ảnh: Đ.Huyền


Nội dung clip cho thấy hình ảnh một người đàn bà gầy gò, tóc ngắn, mặc áo sơ mi kẻ ca rô, quần cộc, núp ở trong ngõ, đợi học sinh đi qua liền ném gậy về phía các em. Bị tấn công quá bất ngờ, những học sinh trên đều tỏ ra sợ hãi, cố gắng đạp xe thật nhanh khỏi khu vực này, thậm chí, có em còn vứt cả xe đạp, bỏ chạy. 

Nhiều người dân trên địa bàn xã cho hay, gần đây, trên địa bàn xã có một người phụ nữ tên là Hoàng Thị Thư (thường gọi là Thú), thường đi lang thang, đập phá cả mồ mả, tấn công trẻ con bằng gậy và gạch, may mắn, chưa ai bị thương tích nặng. Ghi nhận của PV, trưa ngày 29/5, tại cổng trường Tiểu học Đại Hợp và cổng trường THCS Đại Hợp gần đó, các em học sinh đều xác nhận đã bị bà Thư tấn công hoặc chứng kiến người đàn bà này tấn công bạn bè của mình.

Hải Phòng: Hàng loạt học sinh hoảng hồn bỏ chạy vì bị người đàn bà lạ mặt tấn công  - Ảnh 2.

Các em học sinh kể lại vụ việc. Ảnh: Đ.Huyền


Là một trong những nạn nhân từng bị bà Thư tấn công, cháu Nguyễn Thị Phương Uyên, lớp 5D, trường Tiểu học Đại Hợp sợ hãi kể lại: "Thứ 3 tuần trước, khi đang chở em trai đi học về qua đó, chúng cháu bị bà Thư lao ra đường, kéo đầu xe lại, rồi dùng gậy vụt vào gáy, đầu 2 chị em". Uyên cho biết, rất may hôm đó 2 chị em đều đội mũ nên bà Thư vụt sượt nhẹ, không gây thương tích lớn. 

Em Đồng Anh Đức, lớp 6, trường THCS Đại Hợp sợ hãi kể: "Bà Thư hay đến cổng trường chửi bới chúng cháu. Có lần, cháu và các bạn bị bà Thư ném gạch suýt trúng vào người". Một phụ huynh giấu tên bức xúc: "Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của bọn trẻ mỗi khi đi qua đoạn đường này bị người đàn bà đó tấn công. Tôi vẫn dặn đám trẻ tránh xa và không được trêu chọc người đàn bà này vì vô cùng nguy hiểm. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, đám trẻ khó an toàn được". 

Hải Phòng: Hàng loạt học sinh hoảng hồn bỏ chạy vì bị người đàn bà lạ mặt tấn công  - Ảnh 3.

Nhiều học sinh trên địa bàn bị người đàn bà tấn công. Ảnh: Đ.Huyền

Trao đổi với Gia đình và Xã hội, ông Hoàng Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Hợp cho biết: "Người đàn bà trong clip là Hoàng Thị Thư, người địa phương. Bà Thư từng kết hôn với một người đàn ông ở địa phương khác nhưng đã ly hôn hàng chục năm nay, hiện đang sống cùng người con trai duy nhất sinh năm 1990. Khoảng 3 năm trước, bà Thư có biểu hiện tâm thần nhưng mới dừng lại ở mức độ nói năng lảm nhảm, phá phách đồ đạc trong nhà chứ chưa tấn công ai. 

Gần đây, bà Thư bắt đầu đi lang thang khỏi nhà, gặp ai cũng chửi rủa và hay nhắm đến đối tượng là học sinh để tấn công. Ngày 8/4/2020, địa phương có hỗ trợ gia đình đưa bà Thư đi bệnh viện Tâm thần Hải Phòng. Mới đây, ngày 10/5 bà Thư ra viện. Hiện chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ bệnh án, các thủ tục trình Công an huyện Kiến Thụy; Phòng Lao động - TB và XH huyện và chờ thông tin chỉ đạo. 

Trong thời gian này, chúng tôi đã bố trí lực lượng công an xã túc trực tại cổng trường và các địa điểm đông dân cư để đảm bảo an toàn cho các cháu. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đưa đón con đi học".

Hải Phòng: Hàng loạt học sinh hoảng hồn bỏ chạy vì bị người đàn bà lạ mặt tấn công  - Ảnh 4.

Vụ việc khiến nhiều học sinh trên địa bàn sợ hãi. Ảnh: Đ.Huyền


Về việc người tâm thần được phản ánh hành hung trẻ trong xã, chiều ngày 29/5, UBND xã Đại Hợp thông tin: Vào khoảng 13 giờ 15' ngày 26/5, bà Hoàng Thị Thư đi bộ trên đoạn đường thôn Việt Tiến 1 (xã Đại Hợp) trên tay có cầm một khúc Mía dài gần 1m. Khi thấy chị Bùi Thị Hương ở thôn Quần Mục 2, Đại Hợp điều khiển xe mô tô SH màu trắng BKS 15B3-37507 chở theo 2 cháu nhỏ đi học qua, bà Thư đã dùng khúc mía trên ném vào người. Hậu quả, chị Hương bị thương tích phần mềm xương đùi, hai bé trai 8 và 9 tuổi may mắn không bị ném trúng nên không có thương tích. 

Trước tình hình bất ổn trên, chính quyền xã Đại Hợp đã báo cáo sự việc lên Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội của huyện Kiến Thụy xin hướng giải quyết sớm vụ việc nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho các cháu nhỏ và khu dân cư. 

Đinh Huyền

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top