Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Xuất hiện trường hợp F1, một xã ở huyện Ninh Giang cho học sinh tạm thời nghỉ học

GiadinhNet - Do địa phương xuất hiện trường hợp F1 và để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, cho nên UBND huyện Ninh Giang đồng ý cho khối 9 trở lại học bình thường. Riêng cấp Tiểu học và khối 6,7,8 cấp THCS của địa phương này tiếp tục học trực tuyến tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Hải Dương: Xuất hiện trường hợp F1, một xã ở huyện Ninh Giang cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (19/3), ông Lê Lương Hường - Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Trên địa bàn xã chúng tôi có 1 công dân là F1. Hiện tại trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2".

Theo đó, sau khi nắm được thông tin anh L.T.Th (SN 1973), trú tại xóm 8, thôn Mai, xã Hiệp Lực là trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 2561 - anh N.Đ.Q (SN 1982), trú tại phố Nguyễn Thị Định, khu 11, phường Hải Tân (TP. Hải Dương) mắc COVID-19, tối 17/3 lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Hiệp Lực tiến hành họp khẩn trong đêm để đưa ra các biện pháp ứng phó.

Hải Dương: Xuất hiện trường hợp F1, một xã ở huyện Ninh Giang cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 3.

Xã Hiệp Lực bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những đối tượng ưu tiên. Ảnh: Đ.Tùy


"Cùng với việc khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, chúng tôi tiến hành phun khử khuẩn khu vực gia đình anh Th. sinh sống, thông tin rộng trên Đài truyền thanh xã. Đồng thời xây dựng 2 phương án cách ly khu vực gia đình F1 sinh sống nếu trường hợp xấu xảy ra. Qua truy vết, chúng tôi xác định có 6 trường hợp F2 là những người thân trong gia đình và 6 trường hợp F3. Riêng trường hợp F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính, đồng thời địa phương ra quyết định cách ly F2 tại nhà", Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực cho biết.

Được biết, anh Th. làm lái xe nơi bệnh nhân N.Đ.Q (BN2561) làm việc. Trước ngày 8/3, anh Th. cùng gia đình ở nhà tại xã Hiệp Lực không đi đâu. Đến sáng 8/3, anh đi xe ô tô lên Hải Dương và trên chuyển xe đó có chở anh N.Đ.Q (chồng chị N.T.T.T). Khi xe đi đến khách sạn Nam Cường, anh Q. nhận được điện thoại của vợ (N.T.T.T là BN2528) gọi điện thoại báo bản thân có kết quả nghi nhiễm COVID-19. Thấy vậy, anh Q. xuống xe bắt taxi về nhà, còn anh Th. sau đó cũng quay trở lại xã Hiệp Lực cùng với những thành viên gia đình tự cách ly tại nhà (lúc này anh Th. là F2). Đến ngày 17/3, N.Đ.Q. mắc COVID-19 và anh Th. trở thành là F1.

Hải Dương: Xuất hiện trường hợp F1, một xã ở huyện Ninh Giang cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 4.

Hiện tại chỉ có học sinh lớp 9 cấp THCS xã Hiệp Lực trở lại trường học tập. Riêng khối 6,7,8 và cấp Tiểu học của địa phương này tiếp tục học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Đ.Tùy


Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực cho biết thêm, theo công văn của UBND tỉnh Hải Dương, bắt đầu từ sáng hôm qua (18/3), học sinh cấp Tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ quay trở lại học tập, riêng cấp học Mầm non được nghỉ đến 31/3. Tuy nhiên, do địa phương xuất hiện trường hợp F1 và để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, cho nên UBND huyện Ninh Giang đồng ý cho khối 9 trở lại học bình thường. Riêng cấp Tiểu học và khối 6,7,8 cấp THCS của xã Hiệp Lực tiếp tục học trực tuyến tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Hiện tại, anh Th. cùng với 6 trường hợp F2 liên quan đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong khi đến 22/3 tới đây, anh Th. đủ 14 ngày (tính từ 8/3 khi anh Th. là F2 của chị T. - vợ của bệnh nhân N.Đ.Q). Do đó, nếu trường hợp F1 ổn định, có kết quả âm tính trong những lần xét nghiệm tiếp theo, Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang sẽ trình phương án cho học sinh cấp Tiểu học; các lớp 6,7,8 cấp THCS trên địa bàn xã Hiệp Lực trở lại học bình thường.

Cho đến thời điểm hiện tại, huyện Ninh Giang có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 và những ca bệnh này đều được công bố điều trị khỏi, xuất viện về nhà.

Đức Tùy

Hải Dương: Xuất hiện trường hợp F1, một xã ở huyện Ninh Giang cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top