Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Sáng nay, nhiều trường ở huyện Thanh Miện cho học sinh tạm thời nghỉ học

GiadinhNet - "Vì trên địa bàn chúng tôi có học sinh, giáo viên, phụ huynh liên quan đến ca bệnh tại tỉnh Yên Bái và đền Tiên La cho nên sau khi được sự đồng ý của Huyện ủy, Ban chỉ đạo huyện và Sở GD&ĐT tỉnh, sáng nay chúng tôi đã cho học sinh một số trường tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch...", Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Miện cho biết.

Hải Dương: Sáng nay, nhiều trường ở huyện Thanh Miện cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối qua huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã đưa 82 trường hợp liên quan đến đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thải Bình) cùng 20 trường hợp F1 trú tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang ăn cưới ở tỉnh Yên Bái đi cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Đến trưa nay, toàn bộ số mẫu xét nghiệm này đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thanh Miện cho biết: "Vì trên địa bàn chúng tôi có học sinh, giáo viên, phụ huynh liên quan đến ca bệnh tại tỉnh Yên Bái và đền Tiên La (Thái Bình) cho nên sau khi được sự đồng ý của Huyện ủy, Ban chỉ đạo huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, sáng nay chúng tôi đã cho học sinh một số trường tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch. Còn thời gian nghỉ học bao lâu phải đợi chiều nay sau khi Thường trực Huyện ủy và Sở GD&ĐT cho ý kiến".

Hải Dương: Sáng nay, nhiều trường ở huyện Thanh Miện cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 3.

Học sinh trường Mầm non Tứ Cường được nghỉ học hôm nay để chuyển bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi.. về địa điểm cũ, dành địa điểm mới sử dụng làm khu cách ly tập trung. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay (4/5), huyện Thanh Miện cho học sinh/trẻ nghỉ học đối với các trường: THCS Thanh Giang, Mầm non Hồng Phong, Tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong, Mầm non Chi Lăng Nam, Mầm non Tứ Cường.

Riêng học sinh trường Mầm non xã Tứ Cường được nghỉ 1 ngày hôm nay để chuyển bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi.. về địa điểm cũ, dành địa điểm mới sử dụng làm khu cách ly tập trung. Cũng bắt đầu từ hôm nay, học sinh lớp 11B cùng 6 giáo viên (dạy lớp 11B) trường THPT Thanh Miện III được nghỉ học. Riêng học sinh các trường THCS Thanh Giang, Tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong tổ chức dạy học trực tuyến.

Hải Dương: Sáng nay, nhiều trường ở huyện Thanh Miện cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 4.

Học sinh trường Tiểu học Thanh Giang vẫn đến trường học bình thường nhưng công tác phòng, chống dịch COVID-19 được siết chặt. Ảnh: TL

Theo đại diện Phòng GD&ĐT huyện Thanh Miện, qua công tác rà soát, có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở một số đơn vị giáo dục liên quan đến các ca bệnh. Cụ thể, tại trường THCS Thanh Giang: Ngày 1/5, em N.T.L (học sinh lớp 9) đi cùng gia đình đến tỉnh Yên Bái dự đám cưới. Đến trưa 3/5, qua nắm bắt thông tin được biết, tại đám cưới này có 1 trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong sáng 1/5, nữ sinh này đã đến trường học và tiếp xúc với nhiều người. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành truy vết tại trường THCS Thanh Giang có 39 F2, 468 F3 liên quan đến em N.T.L.

Tại xã Hồng Phong ở 3 cấp học đều có giáo viên, học sinh và phụ huynh đến lễ hội đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vào 25/4/2021. Đây là địa điểm mà bệnh nhân 2912  trú tại xã Tiên Tiến (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) mắc COVID-19 đi lễ. Trong đó, trường mầm non có 1 giáo viên, 1 trẻ, 3 phụ huynh học sinh;  trường tiểu học có 2 giáo viên, 3 học sinh và trường THCS có 2 học sinh. Tuy nhiên từ ngày 26/4/2021, những trường hợp này đã tiếp xúc với cán bộ, giáo viên, nhân viên, bạn học trong nhà trường.

Đối với trường Mầm non Chi Lăng Nam cũng có 1 giáo viên đến đền Tiên La (Thái Bình) vào 25/4/2021. Riêng trường THPT Thanh Miện III, trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5, nhà trường có 1 học sinh đi cùng gia đình đến tỉnh Yên Bái để dự đám cưới và tại đám cưới có trường hợp F0 và 4 học sinh nhà trường đến đền Tiên La.

Hải Dương: Sáng nay, nhiều trường ở huyện Thanh Miện cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 5.

Khu vực các ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện đối với 20 trường hợp F1 xã Thanh Giang liên quan đến đám cưới tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi nắm bắt thông tin, Phòng GD&ĐT báo cáo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Miện để có biện pháp ứng phó. Trường hợp F1 (em N.T.L) đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện; trường hợp F2, F3 tự cách ly theo quy định. Trong đêm qua, đơn vị đã chủ động báo cáo Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương xin ý kiến cho học sinh một số trường nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

"Đối với các trường không có F1, F2, F3 vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Do trên địa bàn đã có 2 đợt dạy học trực tuyến liên quan đến dịch COVID-19 cho nên việc dạy này đối với trường THCS Thanh Giang, Tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong không gặp nhiều khó khăn, nhưng sẽ phần nào ảnh hưởng đến học sinh khối lớp 9 cuối cấp chuẩn bị thi lớp 10…", ông Tuấn cho biết thêm.

Đức Tùy

Hải Dương: Sáng nay, nhiều trường ở huyện Thanh Miện cho học sinh tạm thời nghỉ học - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top