Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Không tổ chức dạy thêm trong thời gian dịch bệnh COVID-19

GiadinhNet - Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương nêu rõ: "Trong thời gian này các nhà trường không tổ chức dạy thêm, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa... tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học cho đến khi có thông báo mới".

Hải Dương: Không tổ chức dạy thêm trong thời gian dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng qua (02/3), hơn 51.000 học sinh tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã quay trở lại trường học với tâm lý thoải mái, phấn khởi sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trong buổi học đầu tiên này, toàn tỉnh có 626 học sinh nghỉ học vì lý do ốm và bận việc cá nhân.

Hải Dương: Không tổ chức dạy thêm trong thời gian dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 3.

Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ do dịch bệnh COVID-19 tại trường THPT Nguyễn Du (TP. Hải Dương). Ảnh: Đ.Tùy

Cũng trong buổi học đầu tiên vào ngày hôm qua, 59 em học sinh trú tại xã Tiền Phong (cũ), nay là xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện) đang học tại trường THPT Thanh Miện III được phép nghỉ học 1 ngày do trong địa phương có 2 cháu bé song sinh trở về từ vùng dịch Hàn Quốc và đang được cách ly tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. 

Đến tối qua, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định, 2 cháu bé không bị nhiễm COVID-19. Do đó, hôm nay toàn bộ số học sinh nói trên trở lại trường học tập bình thường.

Liên quan đến vần đề trên, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn về việc thực hiện một số nội dung trong thời gian dịch bệnh COVID-19 gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh…

Hải Dương: Không tổ chức dạy thêm trong thời gian dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 5.

Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương về việc thực hiện một số nội dung trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể, qua công tác kiểm tra, cơ bản các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa tốt như khuôn viên xung quanh nhà trường chưa được vệ sinh sạch sẽ, bố trí chỗ rửa tay còn ít, vị trí chưa hợp lý, chưa xây dựng các phương án xử lý tình huống cụ thể...

Công văn cũng nêu rõ: "Trong thời gian này các nhà trường không tổ chức dạy thêm, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học cho đến khi có thông báo mới".

Hải Dương: Không tổ chức dạy thêm trong thời gian dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 6.

Ảnh: Hoàng Việt

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương khuyến cáo các đơn vị trực thuộc nêu cao cảnh giác với việc giả mạo văn bản của các cơ quan quản lý, chỉ thực hiện các văn bản triển khai theo kênh thông tin chính thống. Đồng thời, các trường báo cáo về Sở trước 15h hàng ngày.

Trước đó, vào tối 01/3, trên mạng xã hội xuất hiện công văn được cho là của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin này đã được lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương khẳng định, đó là công văn giả mạo, không đúng.

Những khuyến cáo quan trọng cho học sinh, phụ huynh và nhà trường

Đức Tùy

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top