Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội sẽ xét tuyển đặc cách, ưu tiên 2.034 trường hợp giáo viên hợp đồng

Thứ ba, 18:14 09/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Theo Sở Nội vụ Hà Nội, hiện đã có 2.034 trường hợp giáo viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách vào viên chức vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm 2020.

Tại buổi hợp giao ban Thành ủy Hà Nội chiều 9/6, bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sáng nay, UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc TP Hà Nội, từ năm 2015 trở về trước.

Hà Nội sẽ xét tuyển đặc cách, ưu tiên 2.034 trường hợp giáo viên hợp đồng - Ảnh 2.

Bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội.

Bà Hà cho biết: "Để thực hiện nội dung này, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát các nhóm đối tượng và sau đó tiến hành, thành lập các tổ công tác để kiềm tra, kiểm duyệt về hồ sơ để tránh tình trạng nhầm lẫn hoặc có những đối tượng không phù hợp theo đúng hướng dẫn.

Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ, Hà Nội yêu cầu các quận, huyện công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện được xét tuyển tại các đơn vị, các cơ sở giáo dục để nhận phản ánh, kiến nghị những trường hợp còn đủ điều kiện hoặc những trường hợp có sự nhầm lẫn.

Sau khi tổng hợp, đã có 2.034 trường hợp đủ điều kiện xét tuyển đặc cách.

Bà Hà thông tin thêm, đối với các kỳ thi thông thường thì số lượng chỉ tiêu thiếu bao nhiêu thì kế hoạch tuyển dụng được công khai và các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi và có cạnh tranh.

Như vậy, có thể thiếu một chỉ tiêu thì có nhiều trường hợp đăng ký cùng một chỉ tiêu và khi tổ chức dự thi, trường hợp nào điểm cao nhất, đáp ứng các yêu cầu thì là người trúng tuyển có sự cạnh tranh.

"Còn 2.034 trường hợp thì chúng tôi xét tuyển có ưu tiên, tức là tạo điều kiện cho các thí sinh này là được xét tuyển đặc cách, có chỉ tiêu ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Tuy nhiên, việc rà soát các đối tượng sẽ được tiến hành theo hình thức rà soát chỉ tiêu để đảm bảo là đủ chỉ tiêu cho các nhóm đối tượng này, tức là không phải cạnh tranh", Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho hay.

Hà Nội sẽ xét tuyển đặc cách, ưu tiên 2.034 trường hợp giáo viên hợp đồng - Ảnh 3.

Hà Nội sẽ xét tuyển đặc cách, ưu tiên 2.034 trường hợp giáo viên hợp đồng

Về chỉ tiêu thì toàn bộ của ba cấp học mầm non, tiểu học, THCS năm 2020 của các quận, huyện còn thiếu là 5.122 em. Chỉ tiêu mã số giáo viên của chúng ta cần tuyển là 2.034.

Mặc dù tổng số giáo viên nhiều hơn chỉ tiêu đề ra nhưng chia về phân môn lại đang thiếu. Như vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên và thực hiện theo đúng tinh thần của Bộ Nội vụ là xét tuyển đặc biệt.

Vì vậy, các thí sinh đều có quyền đăng ký dự thi vào bất kỳ chỉ tiêu nào mà mình thấy phù hợp. Thí sinh có 15 ngày để được đăng ký dự tuyển.

Trước kỳ thi này, Hà Nội dự kiến số thí sinh đăng ký dự tuyển sẽ được công khai kết quả cuối hằng ngày.

Đối với các giáo viên được xét tuyển thì được công khai, minh bạch và đảm bảo các nội dung thực hiện theo đúng tinh thần quy định của Bộ Nội vụ về quá trình xét tuyển đối với giáo viên các trường công lập.

Dự kiến đến hết ngày 31/7/2020 việc tổ chức thi, xét tuyển sẽ được thực hiện xong.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top